Đôi nhân tình rủ nhau đi cướp giật

Thứ Năm, 09/03/2017 10:59  | Hoàng Thiên Lý

|

(CAO) Chiều 7-3, TAND TP.Nha Trang (Khánh Hòa) tuyên phạt bị cáo Nguyễn Minh Nhật (SN 1986, trú TP.Nha Trang) 7 năm tù về tội cướp giật tài sản và trộm cắp tài sản.

Bị cáo Huỳnh Thị Kiều Diễm (SN 1990, trú Q.Thủ Đức, TP.HCM) 2 năm 6 tháng tù về tội cướp giật tài sản.

Bị cáo Diễm và Nhật trước vành móng ngựa

Theo điều tra, Nhật và Diễm sống chung như vợ chồng. Do túng thiếu nên cả hai rủ nhau đi trộm cắp, cướp giật.

Khoảng 13 giờ ngày 29-11-2015, Nhật điều khiển xe máy chở Diễm đến khu vực nhà thờ Núi và giật iPhone 6 Plus của chị Xuming Zhu (Quốc tịch Trung Quốc).

Tiếp đó, khoảng 8 giờ 30 ngày 1-12-2015, Nhật đến khu vực chợ Vĩnh Hải thì phát hiện xe đạp điện của chị Tôn Nữ Trà My dựng trước cổng chợ nên lấy trộm rồi dắt xe đến gửi tại bãi xe đối diện chợ.

Khoảng 17 giờ cùng ngày, Nhật điều khiển xe máy chở Diễm đến bãi giữ xe để lấy xe đạp điện thì bị công an phát hiện bắt giữ.

Bắt nhóm đối tượng trộm cắp xe mô tô liên huyện
 

Bình luận (0)

Lên đầu trang