Nghệ An:

Đòi nợ thuê, hai người bị chém thương vong

Thứ Ba, 21/05/2019 12:35  | Hương Nhàn

|

(CAO) Đã li hôn, người chồng không chịu trả số nợ cho vợ cũ khiến người vợ thuê hai người đàn ông đến đòi nợ, bị người chồng chém thương vong

 Sáng 21-5, Phòng CSHS Công an Nghệ An cho biết đã tạm giữ hình sự Nguyễn Quốc Khánh (SN 1969, ngụ xã Văn Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An) do Công an huyện này chuyển giao để điều tra về hành vi giết người.

Trước đó, vào khoảng 10 giờ 15 ngày 18-5, Nguyễn Kim Định (SN 1987, ngụ xã Yên Sơn, huyện Đô Lương) và Nguyễn Công Giang (SN 1986, ngụ huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An) được chị Nguyễn Thị Xuân là vợ cũ đã li hôn của Khánh thuê tới nhà Khánh để đòi nợ chồng cũ số tiền 53,5 triệu đồng Khánh vay lâu nhưng không chịu trả.

Đối tượng Nguyễn Quốc Khánh

Tại đây, Khánh cầm hai tay hai con dao lao vào chém khiến Định lãnh 9 nhát, gục tại chỗ. Dù được đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương nặng gây mất máu cấp nên Định đã tử vong.

Nguyễn Công Giang bị chém 2 nhát vào tay, chạy được ra ngoài để cầu cứu.

Sau khi gây án, Nguyễn Quốc Khánh cầm hung khí bỏ trốn khỏi địa phương và tới công an đầu thú vào khuya cùng ngày.

Hiện Phòng CSHS Công an tỉnh Nghệ An đang củng cố hồ sơ khởi tố đối tượng với tội danh “giết người”.

Bình luận (0)

Lên đầu trang