Lãnh án tử hình vì buôn ma túy, bị truy nã vẫn không "bỏ nghề"

Thứ Hai, 14/03/2022 19:07

|

(CAO) Ngày 14-3, TAND tỉnh Cao Bằng đã mở phiên xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Phan Trần Chiêu (SN 1992, trú tại xóm Phiêng Pẻn, xã Lý Bôn, Bảo Lâm, Cao Bằng) về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Theo cáo trạng, ngày 28-7-2020, liên quan đến một đường dây mua bán ma túy, Công an huyện Bảo Lâm tiến hành bắt giữ Lý Chàn Kiêm (SN 1988, trú tại xóm Phiên Nà, xã Hưng Đạo, huyện Bảo Lạc).

Qua đấu tranh mở rộng, Kiêm khai nhận, Phan Trần Chiêu đang mang 2 bánh heroin đi xe khách từ tỉnh Hà Giang về Cao Bằng.

Ngay lập tức, lực lượng Công an đã bao vây chặn bắt đối tượng Phan Trần Chiêu tại địa phận Bản Báng, xã Lý Bôn. Tuy nhiên, lợi dụng địa hình phức tạp, Chiêu đã nhanh chân bỏ trốn.

Bị cáo Chiêu tại tòa

Tại hiện trường, lực lượng Công an thu giữ được 2 bánh heroin có trọng lượng 702,4 gam.

Không lâu sau đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã ra quyết định truy nã đối với Phan Trần Chiêu về tội "Mua bán trái phép chất ma túy".

Trong thời gian bỏ trốn khoảng 1 năm, Chiêu tiếp tục kiếm sống bằng con đường phạm pháp. Để bảo vệ bản thân khi mua bán heroin và chống trả lực lượng Công an khi cần thiết, Chiêu còn mua một khẩu súng tự chế và 50 viên đạn thể thao mang theo trong người.

Trước sự truy bắt quyết liệt của các lực lượng Công an, đến ngày 23-9-2021, Chiêu đã bị bắt giữ.

Tại trụ sở, Chiêu đã khai nhận toàn bộ hành vi mua bán trái phép tổng cộng 4 bánh heroin

Bị xét xử 2 tội danh “mua bán trái phép chất ma túy” và “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Chiêu mức án tử hình.

Bình luận (0)

Lên đầu trang