Đối tượng buôn bán ma tuý ranh ma bị bắt cùng khẩu súng ngắn

Thứ Tư, 27/07/2022 19:07

|

(CAO) Đây là đối tượng cộm cán, hoạt động mua bán trái phép chất ma túy từ nhiều năm nay. Lực lượng công an đã lập án đấu tranh bắt giữ, thu được hơn 1.700 viên ma túy, 1 khẩu súng ngắn và nhiều tang vật liên quan.

Ngày 27-7, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, đơn vị vừa chủ trì phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh và Công an TP.Đồng Hới (tỉnh Quảng Bình) triệt phá thành công một chuyên án ma túy, bắt giữ 2 đối tượng, thu 1.784 viên ma túy tổng hợp, 1 túi ni lon chứa đựng heroin, 1 khẩu súng ngắn, 1 xe ôtô và nhiều tang vật khác liên quan.

Đối tượng Bùi Ngọc Bảo Trung bị bắt giữ

Trước đó, khoảng 13 giờ chiều 27-7, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh đã phối hợp với các phòng nghiệp vụ và Công an TP.Đồng Hới mai phục bắt quả tang đối tượng Đoàn Xuân Phương (SN 1988, trú thị trấn Hoàn Lão, H.Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) khi đang có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Khám xét chiếc xe ôtô BS: 73A-208.86 do Phương điều khiển, lực lượng công an thu giữ được 50 viên ma túy tổng hợp. Đấu tranh khai thác, Phương khai số ma túy trên được mua của một đối tượng tại xã Lộc Ninh (TP.Đồng Hới) để về sử dụng.

Đoàn Xuân Phương

Từ lời khai của Phương, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Bình đã thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của Bùi Ngọc Bảo Trung (SN 1982, trú xã Lộc Ninh, TP.Đồng Hới). Tại đây, lực lượng chức năng thu giữ được 1.734 viên ma túy tổng hợp, 1 túi ni lon đựng heroin và 1 khẩu súng ngắn.

Tang vật 1.784 viên ma túy và khẩu súng ngắn

Tại cơ quan điều tra, Bùi Ngọc Bảo Trung đã thừa nhận tất cả hành vi phạm tội của mình. Trung khai, toàn bộ số ma túy trên được đối tượng mua từ nơi khác đưa về TP.Đồng Hới bán lại kiếm lời.

Theo Công an tỉnh Quảng Bình, Bùi Ngọc Bảo Trung là đối tượng cộm cán trên địa bàn TP.Đồng Hới, thường xuyên có hoạt động liên quan đến mua bán trái phép chất ma túy từ nhiều năm nay. Công an tỉnh Quảng Bình đã lập chuyên án để bắt giữ nhưng chưa thành công vì đối tượng rất tinh vi, ma mãnh.

Hiện chuyên án đang được tiếp tục đấu tranh mở rộng.

Bình luận (0)

Lên đầu trang