Bắt đối tượng mới ra tù đã buôn ma túy từ TPHCM ra Đà Nẵng tiêu thụ

Thứ Tư, 01/06/2022 17:24  | Hoàng Quân

|

(CAO) Vừa chấp hành án 14 năm tù, Đào Xuân Trường Sinh (30 tuổi, ngụ Đà Nẵng) đi TPHCM mua lượng lớn ma túy, vận chuyển về Đà Nẵng tiêu thụ. Công an và các lực lượng chức năng xuất sắc triệt phá đường dây ma túy lớn.

Ngày 1-6, Phòng Cảnh sát ma tuý Công an TP.Đà Nẵng thông tin, vừa phá thành công chuyên án, bắt giữ đối tượng mua lượng lớn ma túy từ TPHCM đem về Đà Nẵn tiêu thụ.

Trước đó, đầu tháng 4-2022, các trinh sát của Đội 1 Phòng Cảnh sát ma tuý Công an TP.Đà Nẵng phát hiện đối tượng Đào Xuân Trường Sinh (SN 1992, ngụ xã Hoà Bắc, huyện Hoà Vang, TP.Đà Nẵng) có nhiều hoạt động khả nghi, liên quan đến các đối tượng ma tuý trên địa bàn nên báo cáo xác lập án đấu tranh.

Đối tượng Đào Xuân Trường Sinh

Qua theo dõi, Công an xác định, gần cuối tháng 5, Sinh đi máy bay vào TPHCM để nhận ma tuý về bán. Mọi quá trình di chuyển của Sinh luôn trong sự theo dõi của Công an. Trên đường về Đà Nẵng bằng ô tô, Sinh rất cảnh giác nhằm tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng.

Áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát ma tuý Công an TP.Đà Nẵng phối hợp với lực lượng của Bộ Tư lệnh vùng 2 Cảnh sát biển, Công an huyện Hoà Vang và các đơn vị nghiệp vụ liên quan tổ chức vây, chặn và đồng loạt ập đến bắt quả tang Sinh vừa bước xuống xe khách tại ngã 4 đường tránh Nam Hải Vân và đường Hoàng Văn Thái. Lực lượng chức năng thu giữ trên hành lý của Sinh 500 viên thuốc lắc, 200g ma túy tổng hợp dạng Ketamin.

Một cán bộ ban chuyên án cho biết, quá trình đấu tranh và bắt giữ đối tượng Đào Xuân Trường Sinh gặp rất nhiều khó khăn. Sinh từng có tiền án về tội “Cướp giật tài sản”, mới ra tù sau khi chấp hành án 14 năm tù. Sinh rất manh động, tinh vi mọi hoạt động mua bán hay liên quan đến ma tuý được Sinh tính toán kỹ càng, nhằm né tránh, qua mắt Công an.

Trên đường từ TP.HCM trở về Đà Nẵng, Sinh thường xuyên nhìn quanh để kiểm tra, yêu cầu tài xế xe khách dừng đỗ nhiều nơi. Mặc dù đối tượng có tinh vi, nhiều thủ đoạn nhưng bằng sự quyết liệt, quá trình đấu tranh sắc bén của cả ban chuyên án, Sinh bị bắt quả tang cùng tang vật.

Cơ quan CSĐT Công an TP.Đà Nẵng đã tạm giữ Đào Xuân Trường Sinh để điều tra, củng cố hồ sơ khởi tố bị can về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”, tiếp tục mở rộng điều tra các đối tượng khác liên quan trong vụ án.

Tang vật trong vụ án.

Bình luận (0)

Lên đầu trang