Tội phạm cờ bạc nở rộ mùa dịch bệnh

Thứ Sáu, 10/04/2020 17:06

|

(CATP) Trong khi cả nước thực hiện nghiêm Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp cách ly xã hội nhằm phòng chống dịch bệnh Covid-19, thì một số đối tượng lại tụ tập đánh bạc gây mất an ninh trật tự, không thực hiện chỉ đạo của Chính phủ. Thời gian qua, lực lượng công an các tỉnh khu vực đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) ra quân truy quét các loại tội phạm, trong đó các đối tượng tham gia cờ bạc bị bắt giữ ngày càng nhiều.

THANH NIÊN RỦ NHAU ĐÁ GÀ

Theo báo cáo của lực lượng công an, ngay khi Chính phủ ra Chỉ thị 16 cách ly xã hội thì các con bạc cũng tận dụng thời gian để gầy sòng bởi thời gian phòng chống dịch, các cơ quan chức năng tập trung cho việc phòng chống Covid-19. "Từ đầu mùa dịch đến nay, chúng tôi bắt và xử lý nhiều đối tượng đánh bạc bằng hình thức đá gà. An Giang có nhiều đường biên giáp với biên giới nên rất khó khăn trong công tác phòng chống dịch. Trong khi đó, nhiều đối tượng tụ tập đá gà hết sức nguy hiểm. Ngoài việc xem xét xử lý con bạc về hành vi đánh bạc, chúng tôi sẽ xử lý luôn việc không thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ", một lãnh đạo Công an tỉnh An Giang cho biết.

Trong thời gian ngắn, tỉnh An Giang bắt hàng loạt vụ đánh bạc bằng hình thức đá gà. Trong đó, đối tượng bị bắt giữ là những thanh niên không thực hiện cách lý xã hội mà hẹn nhau đến khu vực vắng vẻ để sát phạt.

Tụ tập đá gà

Khoảng 11 giờ ngày 5-4, tại bãi đất trống thuộc tổ 29, ấp Bình Phú 1, xã Bình Hòa (huyện Châu Thành, An Giang), lực lượng Cảnh sát điều tra Công an huyện Châu Thành phối hợp cùng Công an xã Bình Hòa bắt quả tang 6 đối tượng đang chơi đá gà ăn thua bằng tiền. Tang vật gồm: 1 con gà đá, 10 cặp cựa, 10 cuộn băng keo, 4 ĐTDĐ và nhiều tang vật liên quan khác. Đến 13 giờ 15 cùng ngày, lực lượng Công an huyện Châu Thành bắt tiếp 11 đối tượng tổ chức đá gà và lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền tại một bãi đất trống thuộc tổ 16, ấp Vĩnh Hòa B, xã Cần Đăng.

Thượng tá Lê Văn Đấu, Trưởng công an huyện Chợ Mới cho biết, từ tháng 3-2020 đến nay, lực lượng Công an huyện bắt hàng chục vụ đánh bạc bằng hình thức đá gà. Các đối tượng bị bắt giữ là những thanh niên không lo làm ăn. Một số tên có tiền sự, tiền án về đánh bạc. Khi bị bắt, những người này nại lý lo cách ly xã hội buồn quá nên rủ nhau cờ bạc cho vui. Công an huyện phân loại từng nhóm đối tượng để xử lý theo đúng pháp luật.

Tụ tập đá gà

Trong ngày 30-3-2020, Công an huyện Trần Văn Thời, Cà Mau đã triệt xóa 6 tụ điểm tệ nạn xã hội trên địa bàn huyện, liên quan 25 đối tượng. Trong đó, 3 vụ đá gà liên quan đến 17 đối tượng. Công an các địa phương cho rằng, hành vi tụ tập đông người hết sức nguy hiểm trong công tác phòng chống dịch. Thế nhưng, các đối tượng bất chấp cảnh báo của các cơ quan chức năng, vẫn lén lút tổ chức sát phạt với hình thức ăn thua bằng tiền. Mỗi vụ đá gà bị bắt liên quan từ 6 đến hàng chục đối tượng.

Ngày 8-4, Công an huyện Châu Thành, Tiền Giang bắt quả tang 1 tụ điểm cờ bạc dưới hình thức đá gà, lắc bầu cua ăn thua bằng tiền tại đất vườn thuộc ấp Thân Bình, xã Thân Cửu Nghĩa. Tại hiện trường, lực lượng chức năng tạm giữ 16 đối tượng; thu giữ 14 con gà, 75 cuộn băng keo đã qua sử dụng, 19 cặp cựa sắt, 33 môtô và 74 triệu đồng trên người các con bạc.

Một điểm ghi đề tại huyện U Minh, Cà Mau bị công an triệt phá

PHỤ NỮ CHƠI LÔ ĐỀ VÀ NGỒI CHIẾU BẠC

Trong khi một bộ phận thanh niên, đàn ông tham gia đá gà thì phụ nữ lại chơi lô đề và ngồi chiếu bạc. Khoảng 16 giờ 30 ngày 1-4, Công an phường Vĩnh Lạc, TP.Rạch Giá, Kiên Giang bắt quả tang tụ điểm đánh bạc ăn tiền tại nhà của bà Trịnh Thị Điệp (71 tuổi, ngụ hẻm thuộc KP3, P.Vĩnh Lạc). Tại hiện trường, lực lượng công an tạm giữ 15 người (trong đó 14 phụ nữ), hơn 20 triệu đồng, 10 bộ bài. Bước đầu, bà Điệp thừa nhận dùng một căn phòng để cho những phụ nữ vô công rỗi nghề lui tới chơi bài cào ba lá và tứ sắc ăn tiền. Mỗi ván ăn thua từ vài chục đến vài trăm ngàn đồng.

Nắm bắt được tâm lý nhiều phụ nữ rảnh rỗi ngay mùa dịch, Lê Thị Đẹp (49 tuổi, trú ấp Long Quới 2, xã Long Điền B, huyện Chợ Mới, An Giang) tổ chức đánh bài lấy tiền xâu. Mỗi ván tùy theo mức độ ăn thua phải xâu cho Đẹp từ 50 đến 100 ngàn đồng. Đến 23 giờ ngày 25-3, qua công tác trinh sát nắm tình hình và được tin báo từ quần chúng, lực lượng Công an huyện Chợ Mới (An Giang) bất ngờ ập vào bắt quả tang 8 đối tượng đang sát phạt bằng hình thức đánh bài tây 6 lá ăn thua bằng tiền tại nhà của Đẹp. Tang vật thu giữ: 2 bộ bài tây, 5 ĐTDĐ các loại, hơn 31 triệu đồng.

Công an huyện Châu Phú, An Giang vừa triệt phá và bắt giữ 12 con bạc tại bãi đất trống, ấp Bình Hưng I, xã Bình Mỹ. Trong đó có 9 nam và 3 nữ chơi lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền. Khi lực lượng công an đến, các con bạc tìm cách thoát thân. Tương tự, bà Tô Thị Xa (70 tuổi, ngụ khóm 1, thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, Cà Mau) bị bắt quả tang khi đánh bạc tại nhà. Bà Xa cho rằng mùa dịch buồn nên "giải trí bằng tiền" trong thời gian cách lý xã hội.

Nhiều phụ nữ bị bắt quả tang khi ngồi chiếu bạc.

Ngoài ra, các chị em còn tranh thủ ghi lô đề mùa dịch. Công an huyện Trần Văn Thời, Cà Mau bắt giữ Lê Kim Phương (51 tuổi) và Nguyễn Thị Tuyết (45 tuổi, cùng trú tại khóm 7, thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau) đang mua bán số lô, số đề trên đoạn lộ thuộc khóm 7, thị trấn Sông Đốc; tạm giữ 1 ĐTDĐ, 1 tờ giấy ghi nhiều con số. Trước đó, Công an xã Thới Bình, huyện Thới Bình, Cà Mau kiểm tra, bắt quả tang Nguyễn Thị Ghi (41 tuổi, thường trú ấp 10, xã Thới Bình) đang thực hiện hành vi cộng phơi số lô, đề của người mua tại nhà. Qua làm việc, bà Ghi thừa nhận đã thực hiện hành vi làm chủ lô, đề được khoảng một tháng. Ai có nhu cầu mua số thì gặp trực tiếp bà ta để mua, Ghi sẽ viết các con số vào tờ giấy tập học sinh thành phơi, đến chiều cộng phơi và giữ lại làm thầu. Mỗi ngày, Ghi bán số lô, đề cho người mua được khoảng 1 triệu đồng, lợi nhuận phát sinh bà ta dùng để tiêu xài cá nhân. Công an huyện Thới Bình đã ra quyết định xử phạt Nguyễn Thị Ghi số tiền 15 triệu đồng.

Công an huyện Châu Thành, Sóc Trăng bắt quả tang Lâm Thanh Thúy (27 tuổi) đang thực hiện hành vi bán số đề tại nhà của bà Tiêu Kim Đáng (là mẹ của Thúy, 47 tuổi, thuộc ấp Châu Thành, xã An Ninh, huyện Châu Thành, Sóc Trăng). Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ 2 ĐTDĐ, 1 iPad, 1 máy tính, 6 phơi đề và trên 13 triệu đồng. Qua làm việc, Thúy khai chỉ một mình thực hiện bán số đề từ nhiều tháng nay cho nhiều người trong xóm theo hình thức như: đầu đuôi, bao lô, số đá... và còn bán số đề theo kết quả xổ số miền Bắc vào ban đêm để có thu nhập những ngày cách ly xã hội.

Bình luận (0)

Lên đầu trang