Phá 2 băng "nhập nha" ở trung tâm Sài Gòn

Thứ Sáu, 10/04/2020 14:57  | Thanh Huyền

|

(CATP) Ngày 10-4, Cơ quan CSĐT CAQ1, TPHCM cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố và bắt tạm giam 4 đối tượng trong 2 băng trộm cắp tài sản trên địa bàn, gồm: Cung Đình Quốc (SN 1981), Nguyễn Minh Thắng (SN 1990, cùng ngụ Q3), Nguyễn Mạnh Tùng (SN 1977, ngụ Q1) và Lê Nguyễn Anh Quốc (SN 1996, ngụ Q8) để xử lý về hành vi trộm cắp tài sản. Điều đáng nói, những đối tượng này đều là dân trộm cắp chuyên nghiệp với nhiều tiền án, tiền sự.

Do thiếu tiền tiêu xài, Cung Đình Quốc điện thoại rủ Nguyễn Minh Thắng đi trộm xe máy. Sau đó, Quốc chạy xe Yamaha Exciter BS: 59U2-111.76 đến đón Thắng ở xã Tân Kiên, H.Bình Chánh rồi rảo quanh nhiều tuyến đường để tìm "mồi". Phát hiện xe Honda PCX của chị Lê Thị Mai Quyên (SN 1996, ngụ H.Nhà Bè) dựng trước số 43 Nguyễn Thái Học, P.Cầu Ông Lãnh (Q1) không người trông coi, cả hai tiếp cận.

Cung Đình Quốc

Quốc đứng ngoài cảnh giới còn Thắng tiến lại, dùng đoản mang theo phá khóa rồi nổ máy tháo chạy về hẻm 444 Cách Mạng Tháng Tám (Q3). Tại đây, chúng đổi xe cho nhau. Quốc chạy chiếc xe máy vừa trộm được của chị Quyên về dựng trước căn nhà trong con hẻm này và gửi cho em trai Quốc là Cung Đình Toản giữ giúp, rồi cả hai tiếp tục chở nhau đi gây án.

Chị Quyên khẩn trương đến Cơ quan CAQ1 trình báo. Trích xuất hình ảnh camera tại khu vực hiện trường ghi nhận rõ hình ảnh Thắng - Quốc trộm phương tiện của chị Quyên. Triển khai đồng loạt các biện pháp nghiệp vụ, đến 0 giờ ngày 6-4, trinh sát Đội CSĐTTP về TTXH CAQ1 phát hiện xe máy trên đang được Toản giữ nên đưa về trụ sở làm rõ.

Nguyễn Minh Thắng

Đến tối cùng ngày, tổ trinh sát phát hiện Nguyễn Minh Thắng đang chở Cung Đình Quốc tại giao lộ An Dương Vương - Nguyễn Trí Phương (Q5) nên đưa cả hai về trụ sở làm việc. Khám xét người các đối tượng, công an thu giữ 1 bộ dụng cụ để phá khóa.

Qua đấu tranh, cả hai thừa nhận hành vi phạm tội phù hợp với các tài liệu, chứng cứ mà cơ quan công an thu thập được. Riêng Cung Đình Toản khai, khi đang ở nhà thì thấy anh trai mang xe về gửi nhưng không nói gì nên không biết đó là tài sản do phạm tội mà có.

Được biết, Quốc có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản, còn Thắng cũng lập "thành tích" với 3 tiền án về các tội cướp tài sản và trộm cắp tài sản...

Một vụ "nhập nha" để khoắng xe máy xảy ra trên địa bàn cách đó mấy ngày nhưng cũng được CAQ1 khám phá trong vòng 14 giờ, bắt gọn các đối tượng, kịp thời thu giữ tang vật.

Theo đó, khoảng 0 giờ 30 sáng 3-4, Nguyễn Mạnh Tùng rủ Lê Nguyễn Anh Quốc đi trộm xe máy lấy tiền tiêu xài. Quốc chạy xe Honda Wave BS: 53XC-3929 đến chung cư số 7 Cao Bá Nhạ, P.Nguyễn Cư Trinh (Q1) chở Tùng. Sau khi đi lòng vòng qua nhiều tuyến đường, khoảng 2 giờ sáng cùng ngày, khi ngang qua nhà số 76 Trần Đình Xu, P.Cô Giang (Q1), Tùng liền xuống xe dùng chìa khóa thò tay vào trong mở khóa nhưng bất thành.

Nguyễn Mạnh Tùng

Quyết tâm trộm tài sản, Tùng mang theo chiếc túi màu xanh đựng kìm cộng lực, 2 thanh kim loại hình chữ L, Z... và 1 thanh kim loại nhỏ được mài dẹt một đầu rồi chui qua cánh cửa vào nhà số 76 Trần Đình Xu. Tuy nhiên, khi vào được bên trong thấy cửa gia cố chắc chắn nên Tùng điện thoại cho Quốc (đang đứng ngoài cảnh giới) chạy về nhà Tùng ở chung cư Cao Bá Nhạ lấy thêm đồ nghề gồm nhiều thanh kim loại để phá khóa cửa.

Khi đã đấy đủ dụng cụ, Tùng dùng kìm cộng lực và nhiều thanh kim loại cắt đứt ổ khóa và mở cổng, cửa rồi vào trong trộm chiếc xe máy Honda Vision BS: 59C1-747.65 đẩy ra sân, đồng thời dùng bộ chìa khóa tự chế bẻ khóa xe nhưng không được nên cả hai đành đẩy rời khỏi hiện trường.

Lê Nguyễn Anh Quốc

Khẩn trương vào cuộc điều tra, đến 21 giờ cùng ngày, trinh sát Đội CSĐTTP về TTXH CAQ1 bắt giữ 2 tên đạo chích chuyên nghiệp, kịp thời thu hồi chiếc xe tang vật. Khám xét nơi ở của Tùng, công an thu nhiều dụng cụ chuyên dùng vào việc trộm cắp tài sản.

Được biết, 2 đối tượng này cũng thuộc thành phần bất hảo tại địa phương và nhiều lần ra tù vào khám. Cụ thể, Quốc có 2 tiền án và Tùng 4 tiền án đều về tội trộm cắp tài sản. Cuối năm 2019, Tùng mới cải tạo xong về địa phương nhưng không chịu tu tỉnh làm ăn mà lại chứng nào tật ấy.

Bình luận (0)

Lên đầu trang