Lâm Đồng:

Gã nhặt ve chai hiếp dâm, dâm ô 3 nữ sinh lớp 6

Thứ Sáu, 18/03/2016 09:51  | Việt Anh

|

(CAO) Công an tỉnh Lâm Đồng đang điều tra, làm rõ hành vi hiếp dâm 2 học sinh lớp 6 và hành vi dâm ô một trẻ khác đối với Nguyễn Văn Hận (49 tuổi), trú thôn 2, xã Mỹ Đức, huyện Đạ Tẻh.

Trước đó, ngày 7-3 công an huyện Đạ Tẻh đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp Nguyễn Văn Hận để điều tra các hành vi trên. Xác định tính chất, mức độ đặc biệt nghiêm trọng của vụ án, công an huyện Đạ Tẻh đã bàn giao đối tượng cho phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội cho công an tỉnh Lâm Đồng để thụ lý theo thẩm quyền.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ ngày 20-10-2015, lợi dụng sự ngây thơ của em L. T. T. và N. T. L. (đều 12 tuổi, học sinh lớp 6 của một trường THCS trên địa bàn), đối tượng Hận đã nhiều lần thực hiện hành vi hiếp dâm hai nữ sinh này tại nhà riêng của mình. Để thực hiện hành vi, hắn một mặt đe dọa rồi dụ dỗ các em và cho tiền (mỗi lần từ 10.000 đến 20.000 đồng).

Đối tượng Nguyễn Văn Hận - Ảnh: Việt Anh 

Hai nữ sinh khác là bạn của em T. và L. trong một lần theo các bạn đến nhà Hận chơi, đối tượng này ép buộc phải coi cảnh y hiếp dâm 2 em T. và em L. Một trong 2 em này bị Hận thực hiện hành vi dâm ô.

Gã “yêu râu xanh” luôn dọa nạt, buộc các nạn nhân phải giấu kín mọi chuyện, không được tiết lộ với ai. Vào tháng 3-2016 vừa qua, nhóm 4 nữ sinh này xảy ra mâu thuẫn, các nữ sinh chưa bị Hận hiếp dâm nói cho nhiều bạn bè biết. Sự việc nhanh chóng lan ra ngoài và đến tai phụ huynh hai em T. và L. Phụ huynh hai em này sau đó đã gặng hỏi và được con kể sự thật. Cha mẹ các cháu uất ức vội đến công an huyện Đạ Tẻh tố cáo. Ngay trong ngày 7-3, tên Hận đã bị công an bắt giữ để phục vụ công tác điều tra.

Hai nạn nhân được đưa tới để đối chất với tên Hận - Ảnh: Việt Anh 

Đối tượng là người không vợ con, sống một mình, làm nghề nhặt ve chai kiếm sống. Sự việc khiến dư luận phẫn nộ, bức xúc vì hành vi đồi bại của đối tượng.

Bình luận (6)

Những kẻ như thế không thể sống trên cuộc đời này nữa rồi.....................

ngô quyền - Thứ Sáu, 25/03/2016, 09:41 Trả lời | Thích

Tôi nghĩ tên Hân này không còn cơ hội nhặt ve chai nữa rồi. Với những gì mà hắn gây ra cho các bé chắc hắn phải bốc lịch suốt đời rồi. Mong các bé mau quên đi vết thương lòng!

LỮ KHÁCH VÔ TÌNH - Thứ Ba, 22/03/2016, 15:44 Trả lời | Thích

Tội cho các cháu quá, tên đốn mạc nầy phải xử phạt trên 20 năm .

Lương Phước Thọ - Thứ Ba, 22/03/2016, 14:51 Trả lời | Thích

Nên cho tử hình làm gương.

Tommy Nguyen - Thứ Sáu, 18/03/2016, 10:44 Trả lời | Thích

Các bé vẫn còn quá ngây thơ, vậy mà...! Tên này xứng đáng nhận hình phạt cao nhất.

Văn Anh - Thứ Sáu, 18/03/2016, 10:12 Trả lời | Thích
Lên đầu trang