Nhiều loại tội phạm sa lưới lực lượng cảnh sát cơ động TP.HCM

Thứ Sáu, 18/03/2016 06:34

|

(CAO) Từ ngày ra quân trấn áp tội phạm đến nay, các loại tội phạm như cướp giật, mua bán tàng trữ trái phép chất ma túy, vũ khí, cưỡng đoạt tài sản, vận chuyển thuốc lá lậu… liên tiếp sa lưới dưới con mắt tinh tường và nghiệp vụ sắt bén của lực lượng cảnh sát cơ động thuộc Trung đoàn Cảnh sát cơ động TP.HCM.

Hằng ngày, các chiến sĩ phối hợp với lực lượng chức năng của từng quận, huyện tổ chức tuần tra, kiểm sát một cách chặt chẽ 24/24 nhằm truy quét tận gốc các loại tội phạm đang hoành hành gây hoang mang dư luận để đảm bảo bình yên cho người dân thành phố.

Bắt nóng nhiều đối tượng cướp giật

Vào lúc 21 giờ 40 ngày 14-3, tổ tuần tra trên tuyến phố đi bộ Nguyễn Huệ do đồng chí trung úy Trần Việt Dũng - Tiểu đoàn 3 làm tổ trưởng đang tuần tra đến trước nhà số 115 Nguyễn Huệ (P.Bến Nghé, Q.1) thì phát hiện đối tượng Võ Văn Tý (SN 1997, quê Lâm Đồng, sinh viên) đang dùng tay phải lấy trộm tiền từ túi quần Jean bên phải của 01 cô gái đứng phía trước nên tổ tuần tra khống chế bắt giữ đối tượng cùng tang vật là 105.000 đồng.

Đối tượng Tý cùng tang vật được bàn giao cho Công an P.Bến Nghé tiếp tục xác minh làm rõ và xử lý về hành vi trộm cắp tài sản.

Cảnh sát cơ động tổ chức tuần tra 24/24

Lúc 23 giờ cùng ngày, tổ tuần tra trên các tuyến ở trung tâm Sài Gòn do đồng chí đại úy Nguyễn Văn Nghĩa - Tiểu đoàn 3 làm tổ trưởng. Tuần tra đến giao lộ Nguyễn Thái Học - Phạm Ngũ Lão nghe tiếng truy hô cướp của người dân, tổ công tác liền truy đuổi đến đường Đề Thám (P.Phạm Ngũ Lão, Q.1) thì đối tượng chạy vào hẻm do đường quá nhỏ nên tổ đã chạy bộ đuổi theo.

Khi cách đối tượng 50m, một số người dân trong hẻm chạy ra cản trở tổ tuần tra và đối tượng vứt lại 01 túi xách màu đen rồi chạy thoát. Tổ tuần tra mang túi xách về Công an P.Phạm Ngũ Lão để trao trả cho người bị hại.

Qua kiểm tra bên trong có: 01 ĐTDĐ Iphone 5S, 04 tờ tiền mệnh giá 500.000đ, 03 tờ tiền mệnh giá 20, 10, 5 Euro của chị Schulse (SN1990; quốc tịch Đức). Sau đó, công an phường liên hệ, trao trả tài sản cho người bị hại và ghi nhận vụ cướp giật tài sản.

Từ tàng trữ hung khí trái phép

Lúc 8 giờ ngày 5-3, tổ tuần tra kiểm soát do trung úy Nguyễn Ngọc Tuấn làm tổ trưởng đang trên đường di chuyển từ Trung đoàn về tuyến tuần tra đường Kha Vạn Cân, khi đến trước nhà số 316 Phạm Văn Đồng (P.Hiệp Bình Chánh, Q.Thủ Đức) phát hiện Mai Trần Kỳ Thoại (SN 1994, ngụ Q.Bình Thạnh, TP.HCM) và Nguyễn Hữu Thọ (SN 2000, ngụ Q.Thủ Đức, TP.HCM) đi trên máy BS: 59T1 – 458.64 có biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu dừng phương tiện.

Qua kiểm tra phát hiện đối tượng ngồi sau có mang theo 01 dao bấm dài khoảng 20cm nên đưa về trụ sở Công an P.Hiệp Bình Chánh xử lý. Tại đây, cả hai khai vừa mới sử dụng ma túy đá.

Nhiều đối tượng và vũ khí nóng được lực lượng cảnh sát cơ động bắt giữ - Ảnh minh họa

Tiếp đến, lúc 22 giờ 45 ngày 7-3, tổ tuần tra kiểm soát trên tuyến Cộng Hòa do đồng chí trung úy Phan Thanh Tòng làm tổ trưởng. Đang tuần tra phát hiện có 2 thanh niên điều khiển xe máy BS: 55N6 – 0872 có biểu hiện nghi vấn.

Tổ tuần tra nhanh chóng bám theo đến trước nhà số 225 Hoàng Văn Thụ (P.2, Q.Tân Bình) thì dừng được xe trên. Qua kiểm tra hành chính, phát hiện bên trong túi quần của thanh niên điều khiển xe có 01 con dao bấm dài khoảng 20cm. Tổ tiến hành bàn giao người, phương tiện cùng tang vật cho Công an P.2, Q.Tân Bình.

Tại công an phường, đối tượng khai tên là Nguyễn Thành Công (SN 1991); Lê Đức Đồng (SN 1995, cùng quê Long An) và cho biết con dao trên là do 1 người quen nhờ giữ giùm.

Khoảng 13 giờ 15 ngày 10-3, tổ tuần tra kiểm soát trên các tuyến Đồng Khởi - Ngô Đức Kế - Công trường Mê Linh - Tôn Đức Thắng - Hai Bà Trưng - Lê Duẩn - Công trường Công xã Pari do đồng chí thượng úy Trần Nguyễn Mạnh Dư làm tổ trưởng.

Đang tuần tra đến trước nhà số 74/6 Hai Bà Trưng (P.Bến Nghé, Q.1) thì phát hiện đối tượng Võ Văn Dư (SN 1996) và Võ Văn Đầy (SN 1998; cùng ngụ H.Cần Giờ) đi xe máy BS: 59Z2 - 082.30 thay đổi kết cấu, có biểu hiện nghi vấn nên ra hiệu lệnh dừng xe. Tiến hành kiểm tra hành chính, tổ tuần tra tìm thấy trong cốp xe có 01 dao bấm dài khoảng 20cm. Cả hai khai nhận mang theo dao để phòng thân.

 

Vụ mới đây nhất là lúc 23 giờ 30 ngày 15-3, tổ tuần tra trên các tuyến Trần Hưng Đạo - Châu Văn Liêm - Hồng Bàng - An Dương Vương - Nguyễn Văn Cừ do đồng chí trung úy Mai Văn Nam làm tổ trưởng. Đang tuần tra đến giao lộ Lương Nhữ Học - Trần Hưng Đạo phát hiện 02 thanh niên điều khiển xe máy BS: 54V1 - 5206 có biểu hiện nghi vấn. Tổ tuần tra ra hiệu lệnh dừng phương tiện và tiến hành kiểm tra hành chính. Qua kiểm tra, phát hiện trong người thanh niên điều khiển xe có 01 dao bấm dài khoảng 30cm, 01 sổ ghi nợ.

Tại công an P.11, Q.5 đối tượng khai tên là Phạm Văn Hùng (SN 1974); Ngô Thanh Hải (SN 1987, cùng quê Hà Nội). Cả hai đều có tiền án, tiền sự và con dao mang theo là để phòng thân.

Đến tàng trữ trái phép ma túy

Vào lúc 4 giờ 10 ngày 7-3, tổ tuần tra trên tuyến Nguyễn Chí Thanh do đồng chí thượng sỹ Nguyễn Ngô Hoàng Duy làm tổ trưởng. Đang tuần tra đến trước số nhà 310 Đỗ Ngọc Thạnh (P.14, Q.11) thì phát hiện đối tượng Lê Minh Thuận (SN 1995, ngụ Q.5) điều khiển xe máy BS: 59Z2 - 111.00 có biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu dừng phương tiện.

Qua kiểm tra phát hiện trong người Thuận có mang theo 06 viên màu vàng dạng nén hình tròn (nghi ma túy tổng hợp), 01 tờ tiền mệnh giá 1.000đ bên trong có chứa chất bột màu trắng (nghi là ma túy). Tổ đã tiến hành bàn giao người cùng tang vật, phương tiện cho Công an P.14. Tại đây, đối tượng Thuận khai 06 viên màu vàng dạng nén hình tròn là kẹo và chất bột màu trắng là khay không thừa nhận đó là ma túy.

Đối tượng Hoàng và Hiếu tại trụ sở công an

Tiếp đến, lúc 3 giờ 30 ngày 10-3, tổ tuần tra kiểm soát trên tuyến Nguyễn Chí Thanh do đồng chí trung úy Huỳnh Quốc Tuấn làm tổ trưởng. Tuần tra đến trước nhà số 243 Nguyễn Thị Nhỏ (P.16, Q.11) phát hiện Bạch Tấn Hoàng (SN 1990) và Diệp Trọng Hiếu (SN 1988, cùng ngụ Q.11) dừng phương tiện bên đường có biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu kiểm tra.

Trong lúc kiểm tra, 1 đối tượng vứt bỏ 01 túi ni lông xuống đường, kiểm tra bên trong túi ni lông này tổ tuần tra phát hiện 14 gói (khoảng 2cm x 1cm) chứa tinh thể không màu (nghi ma túy). Cả hai thừa nhận mua số ma túy trên để sử dụng. Bên cạnh đó, kiểm tra trong cốp xe tổ tuần tra còn phát hiện 1 dụng cụ dao đa năng dài khoảng 10cm, 03 ĐTDĐ, số tiền 2.940.000đ.

Tang vụ vụ án

Ngoài ra, trong quá trình tuần tra, kiểm soát trấn áp tội phạm, lực lượng chức năng còn phát hiện, bắt giữ nhiều đối tượng liên quan đến hành vi cố ý gây thương tích, vận chuyển thuốc lá ngoại nhập lậu…

Thượng tá Huỳnh Văn Hùng

Chiều 16-3, thượng tá Huỳnh Văn Hùng – Phó trung đoàn trưởng Trung đoàn Cảnh sát cơ động TP.HCM cho biết: “Trong đợt ra quân lần này, chúng tôi đã huy động tối đa lực lượng, vũ khí, phương tiện, công cụ hỗ trợ, chó nghiệp vụ… chia thành nhiều ca, nhiều mũi, nhiều chốt tại các khu vực, địa bàn trọng điểm tổ chức tuần tra độc lập và phối hợp với các đơn vị có liên quan nhằm truy quét triệt để các loại tội phạm. Thời gian tới, chúng tôi sẽ thay đổi thường xuyên lộ trình tuần tra để ngăn chặn kịp thời các loại tội phạm chuyển địa điểm hoạt động.”

Thượng tá Hùng cũng cảm ơn bà con thành phố đã hỗ trợ, cưu mang, giúp đỡ lực lượng Cảnh sát cơ động trong việc phát hiện, bắt giữ các đối tượng phạm tội nhằm duy trì ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

Bình luận (7)

Khong biet duoc bao lau de cho dan minh do kho

Phuoc Tai Le - Thứ Sáu, 18/03/2016, 15:08 Trả lời | Thích

Ngành công an có các “cơ sở bí mật” nên CSKV biết rõ những địa chỉ (nhà, phòng trọ) mà các đối tượng lưu manh tụ tập, CSKV cần thông tin cho lực lượng CSCĐ hoặc CSHS để họ mật phục và theo dõi – Hiệu quả hơn đi tuần tra.

Nga - Thứ Sáu, 18/03/2016, 10:16 Trả lời | Thích

Vẫn còn ít xịt so với đám nghiện và tội phạm ở thành phố

Hồ Văn Xiêm - Thứ Sáu, 18/03/2016, 06:49 Trả lời | Thích

Cái gì cũng phải từ từ, hết sức bình tĩnh bạn ạ

Phan Cao - Thứ Sáu, 18/03/2016, 08:57 Trả lời | Thích

Công an TPHCM làm tốt lắm. Cứ trấn áp hết tội phạm là TP này đẹp hẳn lên.

Long Bình - Thứ Sáu, 18/03/2016, 07:29 Trả lời | Thích

Hoan hô Công an TP!

Minh - Thứ Sáu, 18/03/2016, 06:47 Trả lời | Thích
Lên đầu trang