Giả chết vì Covid-19 sau khi lừa chiếm đoạt tài sản của bạn gái

Thứ Hai, 28/02/2022 13:02

|

(CATP) Ngày 26-2, Cơ quan CSĐT Công an H.Bình Xuyên (Vĩnh Phúc) bắt tạm giam Dương Văn Hiền (SN 1986, ngụ TT.Bá Hiến, cùng huyện) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Điều tra ban đầu, vào năm 2021, Hiền quen chị Lê Thị K. (công nhân), thường đến chơi tại phòng trọ của chị này ở TT.Hương Canh (cùng huyện). Thấy chị K. nhẹ dạ cả tin, gã nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngày 13-1-2022, Hiền nói dối muốn mua cho chị K. chiếc xe máy SH, nhưng còn thiếu 20 triệu đồng và bảo chị K. cho mượn 11 triệu đồng. Không chút nghi ngờ về sự hào phóng của bạn trai, nhưng do không đủ tiền, chị K. đưa cho Hiền mượn 8 triệu đồng.

Dương Văn Hiền 

Hai hôm sau, Hiền gặp chị K., bảo cho mượn thêm 3 triệu đồng. Lần này, chị K. đưa luôn thẻ ngân hàng của mình để Hiền tự đi rút tiền. Thay vì rút 3 triệu đồng, gã rút tới 7,5 triệu đồng. Sáng 16-1-2022, Hiền mượn xe Wave của chị K., đem bán được 7,5 triệu đồng. Toàn bộ số tiền chiếm đoạt được, đối tượng đem tiêu xài cá nhân hết sạch.

Chờ lâu không thấy Hiền trả xe, chị K. gọi điện nhiều lần, nhưng hắn viện cớ bị nhiễm Covid-19 nên không thể gặp mặt. Vài ngày sau, Hiền giả giọng người khác, gọi điện cho chị K. báo tin gã đã chết do Covid-19, nhằm cắt đứt quan hệ. Nghi ngờ sập bẫy lừa, chị K. đến cơ quan công an trình báo vụ việc.

Bình luận (0)

Lên đầu trang