Bắt nhanh kẻ dùng dao chém nhiều người trên đường phố Vũng Tàu

Chủ Nhật, 27/02/2022 14:47

|

(CAO) Thủ sẵn dao nhọn, nam thanh niên chạy xe máy bám theo đôi nam nữ vào tận trong hẻm nhỏ để gây án nhưng bất thành. Trên đường tháo lui, y tiếp tục chém thêm nhiều người khác, trong đó có bé gái 15 tuổi bị chém một nhát vào vùng mặt gây thương tích…

Ngày 27-2-2022, Công an TP.Vũng Tàu (Bà Rịa- Vũng Tàu) cho biết, đang tạm giữ hình sự Phạm Thanh Long (SN 1999, ngụ đường Ngô Đức Kế, phường 7, TP.Vũng Tàu) để lấy lời khai, làm rõ về hành vi “cố ý gây thương tích”.

Long chính là nghi can đã chạy xe máy trên nhiều tuyến đường tại TP.Vũng Tàu và dùng dao nhọn chém hàng loạt người bất kỳ ai mà hắn thấy “ngứa mắt”.

Đối tượng Phạm Thanh Long

Theo điều tra, vào khoảng 21 giờ 37 phút tối 24-2, cháu L.T.V (15 tuổi, ngụ hẻm 17/24 Ngô Đức Kế, phường 7, TP.Vũng Tàu) đang đứng chơi trước cổng nhà thì bị một nam thanh niên chạy xe máy ngang qua bất ngờ dùng dao chém vào vùng mặt gây thương tích. Vết thương sâu và dài khoảng 12cm, kéo từ vùng đỉnh trán xuống đến giữa 2 chân mày.

Trình báo với cơ quan công an, người nhà nạn nhân cho biết hung thủ là người đàn ông mặc áo khoác, đội mũ bảo hiểm, chạy xe máy kiểu dáng Honda Wave.

Cùng thời điểm, công an TP.Vũng Tàu cũng nhận được thông tin nam thanh niên với cùng đặc điểm nhận dạng nêu trên đã chạy xe máy và chém thêm nhiều người khác tại khu vực đường Ngô Đức Kế.

Xe máy đối tượng sử dụng
Con dao gây án

Cụ thể, vào khoảng 21 giờ 30, anh T.Q.T chạy xe máy chở chị L.A (23 tuổi, ngụ TP.Vũng Tàu) đi trên đường Lê Lợi thì phát hiện có nam thanh niên chạy xe máy bám theo. Khi anh T. rẽ sang đường Phạm Hồng Thái, sau đó vào hẻm 60 để đi tắt về nhà thì nam thanh niên này vẫn tiếp tục bám sát phía sau. Lúc này, có một phụ nữ chạy xe máy từ trong hẻm ra liền bị nam thanh niên dùng dao chém nhưng không trúng.

Y tiếp tục bám theo xe anh Q.T và chị L.A sang đến khu vực nhà trọ trong hẻm số 17 Ngô Đức Kế. Khi anh Q.T vừa dừng xe, lập tức nam thanh niên này trờ tới rồi vung dao chém chị L.A. Tuy nhiên, do đã cảnh giác nên chị L.A đã kịp né tránh. Vừa chém hụt nạn nhân, nam thanh niên lập tức quay xe đi trở ra. Lúc này, hắn thấy bé gái 15 tuổi đang đứng trước cổng nhà, liền vung dao chém rồi thản nhiên phóng xe đi.

Từ trình báo của các nạn nhân, công an TP.Vũng Tàu và Phòng CSĐT tội phạm về TTXH công an tỉnh đã lập tức đến hiện trường ghi nhận sự việc, đồng thời trích xuất camera an ninh để xác minh, truy tìm đối tượng. Qua hình ảnh thu thập, lực lượng công an đã xác định được đối tượng là Phạm Thanh Long - ngụ gần địa bàn gây án.

Hình ảnh đối tượng qua camera an ninh

Chiều 26-2, công an TP.Vũng Tàu phối hợp cùng công an phường 7 đã đến nhà của Long tại đường Ngô Đức Kế (phường 7, TP.Vũng Tàu) để mời đối tượng về trụ sở làm việc. Tuy nhiên lúc này, Long bất hợp tác và khóa cửa cố thủ trong nhà. Sau nhiều lần cùng người nhà động viên, đến 23 giờ cùng ngày, nam thanh niên này mới chịu mở cửa ra trình diện.

Đối tượng Long khi bị bắt giữ

Tại cơ quan công an, bước đầu Phạm Thanh Long đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Long cho biết trước đó y chạy xe máy trên đường thì thấy người phụ nữ đội mũ bảo hiểm có hình con thỏ nên “ngứa mắt” và quyết bám theo để “chém cho bõ ghét”. Do không chém được nên hắn tức tối và chém vạ sang nhiều người khác trên đường.

Trao đổi với Báo CATP, một lãnh đạo Công an TP.Vũng Tàu cho biết, tại thời điểm bị tạm giữ, Phạm Thanh Long có biểu hiện không bình thường. Hiện lực lượng công an vẫn đang tiếp tục lấy lời khai cũng như test ma tuý đối với đối tượng này.

Bình luận (0)

Lên đầu trang