Bóc gỡ đường dây môi giới mại dâm qua mạng với 5.000 "thành viên"

Thứ Bảy, 26/02/2022 11:56  | Mai Hà

|

(CATP) Ngày 25-2, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an TP.Hà Nội cho biết, Đội Chống tệ nạn xã hội (Đội 2) của đơn vị phối hợp với Cục CSHS Bộ Công an vừa triệt phá đường dây môi giới mại dâm người nước ngoài thông qua mạng Internet.

Qua công tác rà soát, nắm tình hình hoạt động mại dâm qua mạng, Đội 2 - Phòng CSHS Công an TP.Hà Nội phát hiện một đường dây môi giới mại dâm có yếu tố nước ngoài, hoạt động rất tinh vi. Đơn vị đã báo cáo lãnh đạo Công an TP.Hà Nội xác lập kế hoạch triệt phá.

Ngày 14-1-2022, Đội 2 phối hợp với Phòng 4 - Cục CSHS Bộ Công an và các đơn vị khác liên quan huy động nhiều cán bộ, chiến sĩ, bất ngờ kiểm tra 2 địa điểm tại Hà Nội được xác định là nơi các đối tượng mua bán dâm. Một tổ công tác ập vào căn hộ tại Khu đô thị Xanh Villa (xã Tiến Xuân, H.Thạch Thất). Tổ công tác thứ hai kiểm tra căn phòng tại tầng 7 của tòa nhà Pan Horizon trên đường Xuân Thủy (P.Dịch Vọng Hậu, Q.Cầu Giấy). Quá trình kiểm tra, cơ quan công an phát hiện, bắt quả tang 3 đôi nam nữ đang mua bán dâm.

Mở rộng điều tra vụ án, Phòng CSHS Công an TP.Hà Nội triệu tập làm việc và thực hiện lệnh khám xét một địa điểm khác tại TP.Thái Bình, là nơi ở của Đặng Văn Nhân (SN 1989, ngụ xã Minh Quang, H.Kiến Xương, Thái Bình; kẻ cầm đầu tổ chức đường dây mại dâm).

Tại trụ sở công an, Nhân khai vào năm 2020, do không có nghề nghiệp ổn định, đã nghĩ ra cách môi giới mại dâm người nước ngoài và người Việt Nam qua mạng Internet, nhằm thu lợi bất chính. Nhân trực tiếp quản trị, điều hành website: Daigia...net, đăng ảnh gái bán dâm người nước ngoài (người Philippines, Brazil...) và gái bán dâm người Việt Nam, kèm thông tin về các cô này để đối tượng mua dâm lựa chọn.

Nhân đăng tin trên tài khoản Zalo cá nhân để môi giới mại dâm
Đặng Văn Nhân

Để thu hút các đối tượng mua dâm, Nhân tuyển chọn gái bán dâm bằng cách tham gia vào những hội, nhóm trên mạng xã hội để tiếp cận các cô gái trẻ, rồi trực tiếp đặt vấn đề môi giới mại dâm, tùy theo từng người mà đưa ra giá "đi khách" khác nhau. Nhân đăng số điện thoại để các đối tượng mua dâm có nhu cầu liên hệ và thỏa thuận giá, dao động từ 2,5 - 10 triệu đồng/lượt, còn qua đêm là từ 4 - 20 triệu đồng/lượt. Nếu khách có nhu cầu đi "tour" du lịch theo ngày trong thời gian từ 3 - 5 ngày, giá trung bình là 15 triệu đồng/gái mại dâm/ngày.

Đối tượng cầm đầu đường dây mại dâm còn lập tài khoản trên ứng dụng Zalo và Telegram "...chuyên cung cấp gái PGA và Gà Tây", với khoảng 5.000 thành viên tham gia, thường xuyên có hàng trăm tài khoản trực tuyến. Người nào muốn "vui vẻ” phải liên hệ với Nhân, gã yêu cầu chuyển khoản trước số tiền mua dâm qua tài khoản ngân hàng hoặc thanh toán trực tiếp cho gái bán dâm.

Nhân thu tiền công môi giới từ 500 ngàn đến 6 triệu đồng/người. Nếu khách chuyển tiền thanh toán cho Nhân, y sẽ chuyển lại cho gái bán dâm thông qua chuyển khoản ngân hàng. Sau đó, gái bán dâm sẽ chuyển trả tiền công môi giới cho Nhân cũng qua tài khoản ngân hàng. Mỗi lượt "đi khách", Nhân thu 30% tiền công môi giới.

Bình luận (0)

Lên đầu trang