Công an viên và dân phòng ‘đua tốc độ’ lúc nửa đêm bắt nóng tên trộm xe

Chủ Nhật, 27/02/2022 22:16

|

(CAO) Thượng tá Nguyễn Văn Hững, Phó Công an huyện Cần Đước, Long An, ngày 27-2 trao Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện Cần Đước cho ông Bùi Tấn Phát, Công an viên thường trực xã Tân Chánh và ông Lê Thanh Tạo, Đội Dân phòng xung kích phòng, chống tội phạm xã Tân Chánh do có thành tích xuất sắc trong phòng, chống tội phạm.

Trước đó, khuya 10-2, Công an xã Tân Chánh, huyện Cần Đước nhận được tin báo của ông Nguyễn Thành Tài (SN 1975, ngụ ấp Đông Nhất, xã Tân Chánh, huyện Cần Đước, tỉnh Long An) về việc vừa bị kẻ gian đột nhập vào nhà lấy trộm xe máy nhãn hiệu Yamaha Exciter, BS: 62L1-70542.

Đại úy Phạm Phước Lộc, Trưởng Công an xã, chỉ huy ca trực nhanh chóng phân công lực lượng đến hiện trường, tổ chức chốt chặn. Đến 23 giờ 40 phút cùng ngày, lực lượng chốt chặn tại ngã tư Đình (xã Tân Chánh) phát hiện xe mô tô chạy từ hướng UBND xã Tân Chánh ra thị trấn Cần Đước có đặc điểm giống xe bị mất trộm nên ra hiệu dừng xe để kiểm tra, nhưng đối tượng không chấp hành mà quay đầu xe bỏ chạy.

Anh Phát dùng xe máy chở anh Tạo truy đuổi khoảng 3 km thì khống chế, bắt giữ đối tượng cùng tang vật, giải về trụ sở công an.

Thượng tá Nguyễn Văn Hững- Phó Trưởng Công an huyện Cần Đước trao Giấy khen cho 2 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phòng, chống tội phạm.

Qua làm việc, đối tượng Nguyễn Thành (SN 2008, ngụ xã Tân Chánh) khai nhận, đã leo qua hàng rào lưới B40 đột nhập vào nhà ông Tài để lấy trộm xe máy, sau đó mở cổng rào tẩu thoát.

Để kịp thời động viên tinh thần tấn công phòng chống tội phạm, Chủ tịch UBND huyện Cần Đước quyết định khen thưởng đột xuất cho 2 cá nhân trên.

Bình luận (0)

Lên đầu trang