Sát hại bạn nhậu vì nghi "bỏ bùa", 3 bị cáo lãnh 46 năm tù

Thứ Hai, 28/09/2020 17:43  | Hải Đường

|

(CAO) Ngày 28-9, TAND tỉnh Quảng Ngãi mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Phạm Văn Soi (22 tuổi) 20 năm tù, Phạm Văn Nghề (35 tuổi) 14 năm tù và Phạm Văn Cua (24 tuổi) 12 năm tù về tội “Giết người”.

Các bị cáo tại HĐXX TAND tỉnh.

Theo cáo trạng, khoảng 21h30 ngày 2-7-2020, sau khi nhậu tại nhà anh Phạm Văn N., Phạm Văn Soi, Phạm Văn Cua, Phạm Văn Nghề và Phạm Văn Lối (tất cả cùng trú thôn Làng Tốt, xã Ba Lế, huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi), rồi tiếp tục kéo đến nhà Cua để uống rượu.

Trong lúc nhậu, Soi nói ông Lối chính là kẻ bỏ bùa khiến cha mình chết tức tưởi nên giữa hai người xảy ra cãi vã, xô xát. Khi ông Lối bỏ về thì Cua và Nghề chặn đánh khiến ông Lối ngã quỵ xuống đất.

Tiếp đến, Soi cầm cây rựa chém vào đầu, tay ông Lối. Khi ông Lối nằm bất động thì Cua và Nghề bỏ về, còn bị cáo Soi tiếp tục cầm cây rựa chém nhiều nhát vào đầu, cổ ông Lối khiến nạn nhân chết tại chỗ.

Khu vực nơi thi thể ông Lối bị thả sông.

Sau khi gây án, Phạm Văn Soi bỏ cây rựa gần chỗ ông Lối nằm rồi đi đến nhà Phạm Văn Nghề. Tại đây, nghe lời Nghề, Soi quay trở lại hiện trường và kéo thi thể ông Lối vứt xuống sông Liên.

Bình luận (0)

Lên đầu trang