Hai ngày xảy ra 3 vụ cướp giật nhắm đến du khách nước ngoài

Thứ Ba, 15/03/2016 07:45  | Tuấn Thành

|

(CAO) Chỉ trong vòng hai ngày cuối tuần nhưng xảy ra đến 3 vụ cướp giật ngay giữa trung tâm Sài Gòn, đối tượng mà bọn cướp nhắm đến là các du khách người nước khiến cho nhiều người hoang mang.

Cơ quan CSĐT Công an Q.1, TP.HCM cho biết đang khẩn trương điều tra truy bắt các đối tượng gây ra 3 vụ cướp nhắm đến các du khách nước ngoài xảy ra tại các tuyến phố trung tâm. 

Cụ thể vào khoảng 15 giờ 30 phút ngày 11-3-2016, chị Alaa Mohammad Abdu Ali Aldoh (SN 1994, quốc tịch Ai Cập) đi bộ đến trước nhà số 36 đường Lương Hữu Khánh (P.Phạm Ngũ Lão, Q.1) thì bị hai nam thanh niên (chưa rõ lai lịch) điều khiển xe gắn máy áp sát cướp giật chiếc túi xách bên trong có 230 USD, 1 chiếc ví, 1 sạc pin điện thoại và một số giấy tờ cá nhân rồi chạy thoát.

Sự việc xảy ra quá nhanh khiến nữ du khách run sợ, khóc lóc rồi ngất xỉu.

Chị Alaa Mohammad Abdu Ali Aldoh khóc nức nở vì bị cướp giữa trung tâm Sài Gòn

Tiếp đó vào lúc 21 giờ cùng ngày, anh RYO ICHIKAWA (SN 1980, quốc tịch Nhật Bản), đang đứng trước nhà số 55 Mạc Đĩnh Chi (P.Đa Kao, Q.1) thì bị một thanh niên (chưa rõ lai lịch) điều khiển xe gắn máy giật chiếc túi xách bên trong có 60.000 Yên Nhật, 2 ĐTDĐ, 1 đồng hồ đeo tay rồi bỏ chạy. Sau đó, anh RYO ICHIKAWA đến Công an P.Đa Kao, Q.1 trình báo vụ việc.

Chỉ vài giờ đồng hồ sau, khoảng 1 giờ ngày 12-3-2016, chị Grmanova ZuZana (SN 1990, quốc tịch: Slovenska) đang ngồi với bạn tại trước nhà số 343 Phạm Ngũ Lão (P.Phạm Ngũ Lão, Q.1) thì bị ba đối tượng gồm: Trần Quang Thành Lộc (SN 1999), Trần Minh Quang (SN 2001) và Tô Thành Tuấn (SN 2002, cùng ngụ tại P.Phạm Ngũ Lão) dàn cảnh giật túi xách bên trong có 03 ĐTDĐ, 220 USD, 390.000 đồng; tổng trị giá khoảng 7.300.000 đồng của chị đang để dưới đất rồi bỏ chạy.

Ngay lúc đó, lực lượng dân phòng đang tuần tra gần đó nghe tiếng tri hô của nạn nhân đã đuổi theo bắt giữ được đối tượng Quang, thu hồi chiếc túi xách để trả lại cho nạn nhân.

Sáng cùng ngày, tên Tuấn được gia đình đưa đến công an phường trình diện. Hiện Công an Q.1 đã lập hồ sơ xử lý và tiếp tục truy tìm bắt giữ tên còn lại.

Bình luận (0)

Lên đầu trang