Hai nhóm thanh niên đuổi bắn nhau trên phố, một người tử vong

Thứ Bảy, 22/07/2017 16:54

|

(CAO) Do có mâu thuẫn từ trước, nhóm của Ân - Danh mang theo súng đi tìm nhóm Khánh - Nguyên để giải quyết. Khi vừa tới nơi, nhóm Ân bị phục kích đuổi đánh trên đường dẫn tới nổ súng, hậu quả 1 người tử vong.

Ngày 22-7, nguồn tin của báo công an TP.HCM cho biết, công an TP.Phan Thiết đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Thuận tiến hành điều tra truy xét nhóm đối tượng để làm rõ về vụ hỗn chiến đuổi bắn nhau trên đường phố ở khu vực khiến 1 người tử vong.

Nạn nhân được xác định là Nguyễn Hoài Ân (SN 2001, ngụ phường Hưng Long, TP.Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận).

Trước đó, Võ Ngọc Danh (SN 1998, ngụ khu phố 2, phường Hưng Long, TP.Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận) có mâu thuẫn với Khánh và Nguyên (chưa rõ lai lịch) nên cự cãi với nhau.

Khoảng 20 giờ ngày 19-7, Danh mang theo một khẩu súng bắn đạn bi hơi cồn và rủ thêm nhóm bạn gồm có: Ân, Đặng Quốc Trung (SN 2001, ngụ tại phường Hưng Long, TP.Phan Thiết), Lê Hoàng Khánh Châu (SN 1999), Trần Quốc Huy (SN 2001, cùng ngụ phường Bình Hưng, TP.Phan Thiết) và Trần Thái An (SN 2001, chưa xác định được địa chỉ) điều khiển xe máy đi tìm nhóm của Khánh và Nguyên.

Khi vừa đi tới tiệm Internet TinTin ở khu phố 2, phường Phú Thủy, TP.Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận thì bị nhóm của Khánh và Nguyên phục kích dùng xe máy truy đuổi. Nhóm của Danh hoảng sợ nên vội tăng ga bỏ chạy trên đường.

Khi vừa đi tới khu vực cây xăng số 6, thuộc khu phố 4, phường Bình Hưng, TP.Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận thì Danh rút súng bắn đạn bi hơi cồn bắn vào Khanh và Nguyên nhưng không trúng.

Lúc này, Khanh và Nguyên dùng chân đạp vào xe máy của Ân khiến cho nam thanh niên té xuống đường và bị thương nặng. Nhóm của Khanh và Nguyên tăng ga bỏ chạy khỏi hiện trường. Ân được người dân địa phương đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Đến 9 giờ ngày 20-7, do vết thương quá nặng Ân đã tử vong. Sự việc được trình báo công an địa phương.

Công an TP.Phan Thiết phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh Bình Thuận có mặt khám nghiệm hiện trường, tử thi, lấy lời khai các nhân chứng, điều tra truy xét nhóm đối tượng.

Một số nhân chứng cho biết, thời điểm xảy ra vụ việc, mọi người nghe tiếng động mạnh phát ra ở trên đường. Khi chạy ra thì phát hiện nam thanh niên nằm bất động, người bê bét máu cạnh chiếc xe máy. Lúc này, có 1 nhóm thanh niên (khoảng 5-7) điều khiển xe máy rời khỏi hiện trường. Trong số các thanh niên trên cũng có 1 người bị thương. Mọi người tìm cách đưa nam thanh niên ở hiện trường đi cấp cứu và báo công an địa phương.

Bình luận (0)

Lên đầu trang