Hai nhóm thanh niên cầm mã tấu, kiếm truy sát giữa đường

Chủ Nhật, 12/02/2017 01:52

|

(CAO) Hai nhóm thanh niên khoảng 20 người cầm hung khí truy sát nhau náo loạn cả khu phố. Vụ việc làm 2 người bị thương nặng nhập viện cấp cứu.

Hung khí bỏ lại hiện trường - Ảnh: C.A

Đêm ngày 11-2, Công an P.Thống Nhất (TP.Biên Hòa, Đồng Nai) đã phối hợp với các lực lượng chức năng điều tra về hai nhóm thanh niên dùng hung khí truy sát gây náo loạn, đồng thời thu giữ nhiều kiếm, mã tấu.

Theo nhân chứng, vụ việc xảy ra khoảng 21 giờ tối cùng ngày trên đường Võ Thị Sáu (P.Thống Nhất, TP.Biên Hòa). Khoảng 20 thanh niên của hai nhóm đến trước quán nhậu và rút mã tấu, kiếm lao tới ‘xáp lá cà’.

Nhận tin báo, lực lượng Công an TP.Biên Hòa nhanh chóng có mặt, hai nhóm chạy tản vào khu dân cư hoặc lên xe bỏ chạy, vứt lại nhiều hung khí.

Người dân lưu thông trên hai chiều đường Võ Thị Sáu dừng lại tránh né vụ hỗn chiến.

Vụ việc làm 2 thanh niên bị thương nặng là Trần Đình Dương (30 tuổi, ngụ KP 5, P.Tân Phong) bị chém gãy khuỷu tay trái, lòi xương, vết rách dài 15 cm, đầu gối bị dập và Lê Vũ Luận (27 tuổi, ngụ KP 4, P.Long Bình) bị vết chém dài 10 cm từ má phải đến cổ. Cả hai được đưa đến Bệnh viện đa khoa Đồng Nai cấp cứu.

Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang