Một thanh niên bị đánh tử vong

Thứ Sáu, 10/02/2017 14:55  | Lê Long

|

(CAO) Một thanh niên ở phường Phú Tài, thành phố Phan Thiết lên xã Hàm Hiệp, huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận thì bị nhóm thanh niên chặn lại đánh tử vong.

Vào khoảng 20 giờ, ngày 8-2, anh Văn Công Thành (33 tuổi, cư trú khu phố 2, phường Phú Tài, thành phố Phan Thiết, Bình Thuận), điều khiển xe gắn máy lên xã Hàm Hiệp, huyện Hàm Thuận Bắc (khoảng 7 km), để gặp bạn bè.

Lúc đang đi trên đoạn đường vắng, anh bị một nhóm thanh niên địa phương khoảng 3-4 người bất ngờ lao vào đánh, làm bị thương rất nặng, gục tại chỗ.

Đoạn đường nơi anh Thành bị đánh

Người dân gần đó phát hiện, đã đưa anh Thành đến bệnh viện tỉnh Bình Thuận cấp cứu. Tại bệnh viện, chẩn đoán anh bị chấn thương đầu, vỡ hộp sọ, nên đã chuyển lên bệnh viện tuyến trên tại TP.HCM.

Dù được các y bác sĩ tận tình cứu chữa, nhưng do bị thương quá nặng, anh Văn Công Thành đã tử vong tại bệnh viện. Ngày 9-2, gia đình anh Thành đã đưa anh về nhà để lo hậu sự. Hiện các cơ quan chức năng tỉnh Bình Thuận đang điều tra, xác minh làm rõ vụ việc.

Bình luận (0)

Lên đầu trang