Tây Ninh:

Hai tên cướp tiệm vàng Kim Phụng đã ra đầu thú

Thứ Hai, 19/12/2016 17:34

|

(CAO) Ngày 19-12-2016, Công an Tây Ninh cho biết đã bắt giữ 4 đối tượng cướp tiệm vàng Kim Phụng ở huyện Gò Dầu là Lê Đăng Khoa (SN 1990) và Lê Văn Phương (SN 1994); Nguyễn Hồng Khắc (SN 1986); Võ Tấn Quốc (SN 1994), cùng ngụ huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh.

Tang vật thu giữ của các đối tượng trên gồm: 2 cây kiếm, 1 con dao, 1 khẩu súng bắn đạn bi và trên 5 lượng vàng 18K. Trước đó, vào khoảng 13 giờ 45, ngày 16-12, có 4 đối tượng đi trên 2 xe mô tô, 1 chiếc Exciter màu xanh không có biển số, 1 chiếc Exciter màu đỏ, BKS: 53T3-3461 đến tiệm vàng Kim Phụng.

Bốn đối tượng mặc áo khoác, đội mũ bảo hiểm, đeo găng tay và bịt khẩu trang đến tiệm vàng; một tên dùng súng ngắn và bình xịt hơi cay khống chế chủ tiệm là chị Lê Thị Kim Thoại.

Hai đối tượng Nguyễn Hồng Khắc (ảnh trái) và Võ Tấn Quốc

Hai đối tượng khác dùng dao tự chế và chân đạp vỡ cửa kính tủ trưng bày, cướp một số vàng rồi cả 3 ra xe, cùng 1 đối tượng đứng ngoài tẩu thoát. Sau khi xảy ra vụ việc, Công an huyện Gò Dầu phối hợp với lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường, điều tra xác minh vụ việc.

Sau đó, Ban giám đốc Công an tỉnh lập chuyên án chỉ đạo, sàn lọc các nhóm đối tượng nghi vấn. Từ những chứng cứ thu thập được, Ban chuyên án nhanh chóng xác định 4 kẻ gây án là: Nguyễn Hồng Khắc, Võ Tấn Quốc, Lê Đăng Khoa và Lê Văn Phương cùng ngụ huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh nên tiến hành truy bắt.

Đến sáng ngày 18-12, Công an đã bắt giữ được Phương và Khoa. Qua khám xét Công an đã thu giữ những vật chứng, tang vật gây án. Sau 2 ngày lẫn trốn, trước sự truy tìm gắt gao của lực lượng Công an, Nguyễn Hồng Khắc và Võ Tấn Quốc đã ra đầu thú vào lúc 22 giờ ngày 18-12-2016.

Qua làm việc bước đầu 4 đối tượng khai nhận: Trước đây Khắc dùng tiền cho vay lấy lãi và có chiêu mộ một số đàn em phục vụ cho việc cho vay tiền trong đó là Võ Tấn Quốc, Lê Đăng Khoa và Lê Văn Phương. Thời gian gần đây việc làm ăn không thuận lợi và Khắc đánh bạc thua nhiều tiền.

Do muốn có tiền trang trải nên ngày 15-12, Khắc rủ Khoa đi cướp tiệm vàng, Khoa đồng ý. Sau đó, Khoa đến tiệm vàng Kim Phụng mua 1 chiếc nhẫn để quan sát và để ý hoạt động của tiệm, còn Khắc lên kế hoạch, mượn người bạn 1 xe mô tô Exciter màu xanh tháo biển số ra, rồi đến tiệm cầm đồ Đ.T. ở Phước Đông, Gò Dầu chuộc xe chiếc Exciter màu đỏ, gắn biển số giả; rồi tiếp tục chuẩn bị hung khí gồm: súng, dao,... Sau khi “chuẩn bị” xong, Khắc rủ thêm Quốc và Phương tham gia.

Hung khí và tang vật của vụ án mà lưc lượng chức năng thu được

Trước khi xuất phát, Khắc giữ 1 khẩu súng bắn bi, Quốc và Phương mỗi người cầm 1 con dao. Khi thấy tiệm vàng Kim Phụng vắng người, chỉ có một mình chị Lê Thị Kim Thoại ở nhà nên Khắc, Quốc, Khoa, Phương bịt khẩu trang cầm súng ngắn và bình xịt hơi cay, chĩa súng vào chị Thoại.

Chị Thoại truy hô “Cướp, Cướp”, nghe tiếng vợ, anh Khoa chồng của chị Thoại đang ở phía sau nhà, chạy lên, bị chúng dùng bình xịt hơi cay xịt vào mặt cả hai. Bị xịt hơi cay nên anh Khoa và chị Thoại bỏ chạy ra phía sau nhà. Lúc này, Phương và Quốc đập tủ kính cướp vàng rồi cả ba ra ngoài cùng với Khoa đứng ở trước cửa tiệm cảnh giới tẩu thoát.

Cả nhóm chạy về nhà người quen của Khắc ở An Hòa, Trảng Bàng lánh mặt. Khắc mang xe đi trả bạn rồi thế chấp lại xe của mình tại tiệm cầm đồ. Số vàng cướp được Khắc mang đi chôn cất ở phía sau vườn nhà bạn gái rồi lên huyện Châu Thành trốn. Khi thấy lực lượng Công an truy tìm gắt gao, biết không thể trốn được Khắc đến Công an xã An Cơ, Châu Thành đầu thú.

Sau 3 ngày điều tra truy xét, Ban chuyên án đã bắt giữ hết các đối tượng gây án, kết thúc chuyên án thắng lợi. Việc phá án nhanh là nhờ sự chỉ đạo sáng suốt của Ban chuyên án, sự tích cực và quyết tâm đấu tranh tội phạm của điều tra viên.

Cơ quan Công an trao trả lại tài sản cho anh Anh Khoa

Đây là một thành tích xuất sắc mới của Công an góp phần mang lại hạnh phúc, bình yên cho nhân dân chuẩn bị vui xuân, đón Tết trước thềm năm mới 2017. Nó còn thể hiện tính nghiêm minh của pháp luật, mang thêm sự tin tưởng của nhân dân đối với lực lượng Công an.

Sáng ngày 19-12, Công an huyện Gò Dầu đã tiến hành trao trả trên 5 lượng vàng 18K cho anh Nguyễn Anh Khoa, chủ tiệm vàng Kim Phụng. Nhận được tài sản trong thời gian ngắn, anh Khoa vui mừng cám ơn lực lượng Công an đã tích cực truy bắt đối tượng gây án thu hồi tài sản, trả lại cho gia đình anh.

Bình luận (0)

Lên đầu trang