Lần theo dấu vết kẻ “độc hành”, gây ra nhiều vụ cướp giật ở TPHCM

Thứ Bảy, 15/10/2022 11:56

|

(CAO) Chỉ trong thời gian ngắn, trên địa bàn quận Bình Thạnh xảy ra nhiều vụ cướp giật tài sản, đặc chiểm chung của các vụ đều xảy ra vào nửa đêm, hoặc rạng sáng, kẻ cướp chỉ đi 1 mình….

Ngày 15/10, Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Thạnh, TPHCM đang tạm giữ Trần Kim Thuận (SN 1991, ngụ quận 4) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Ngoài ra, Nguyễn Đăng Khoa (SN 1987, ngụ quận 10), Nguyễn Phùng Thanh Đông (SN 1989, ngụ quận Bình Tân) và Nguyễn Tùng Lâm (SN 1998, ngụ quận 8) cũng bị công an bắt giữ về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Trần Kim Thuận lúc bị bắt giữ.

Kẻ “độc hành” gây nhiều vụ cướp giật

Thời gian gần đây, trên địa bàn quận Bình Thạnh xảy ra liên tiếp vụ cướp giật, đặc điểm chung đối tượng gây án chỉ đi 1 mình, thời gian “ăn hàng” nửa đêm, lúc rạng sáng, gây bức xúc trong quần chúng nhân dân.

Điển hình: Khoảng 3 giờ 45 ngày 2-10, anh L.S.H (SN 1972, ngụ Thủ Đức) chạy xe máy chở chị Đ.T.H (SN 1969) đi công việc từ hướng vòng xoay Hàng Xanh về chợ Bà Chiểu.

Khi đến trước số 80-88 Bạch Đằng, phường 244, quận Bình Thạnh, chị H. bị một gã đàn ông đi xe máy chạy cùng chiều giật chiếc ĐTDĐ hiệu iPhone 13.

Trước đó, khoảng 2 giờ 30 ngày 23/9, anh M.T.T (SN 1971) chở chị T.N.L (SN 1973) bằng xe máy điện về nhà.

Khi đến số 116 Bạch Đằng, phường 24, chị L. bị một người đàn ông chạy xe máy cùng chiều áp sát, giật túi xách chị L. đang đeo trước ngực rồi tăng ga tẩu thoát về hướng chợ Bà Chiểu.

Phương tiện gây án và chiếc 1 thoại là tang vật.

Theo trình báo, trong túi xách có 2 điện thoại; 18 triệu đồng tiền mặt; 6 thẻ ngân hàng; một chìa khóa xe Mercedes Benz GLC 200 cùng một số giấy tờ tùy thân.

Tương tự, khuya 13/7, khi cùng một người bạn đi dạo trên cầu Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, anh N (quốc tịch Nhật Bản) bị 1 đối tượng giật iPhone 12 Promax cùng 1,5 triệu đồng.

Trước tình hình trên, Đại tá Nguyễn Tiến Đạt, Trưởng Công an quận Bình Thạnh đã chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự khẩn trương điều tra, truy bắt bằng được đối tượng gây án.

Do đêm tối, bị bất ngờ nên các nạn nhân chỉ nhớ đối tượng là nam giới, mặc áo khoác tối màu và đội mũ bảo hiểm màu xanh giống xe ôm công nghệ.

Kết quả kiểm tra hình ảnh camera an ninh gần khu vực đối tượng gây án cũng chẳng thu được manh mối nào khả quan hơn.

Tang vật của vụ án.

Tuy nhiên, với quyết tâm cao độ, các trinh sát không ngại ngày đêm truy dấu đối tượng, vận dụng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát phát hiện đối tượng khả nghi là Trần Kim Thuận.

Kết quả tra cứu tàng thư cho thấy Thuận từng bị TAND tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu xử phạt tù về tội tổ chức đua xe trái phép.

Khuya 9/10, tổ Hình sự đặc nhiệm đón lõng bắt giữ Thuận khi đối tượng vừa chạy xe về đến trước chung cư ở phường 3, quận 4.

Tại thời điểm bị bắt, Thuận mặc trang phục, nón bảo hiểm Gojek màu xanh và chạy xe máy BS: 84G1-579.68 mà đối tượng gây án.

Qua đấu tranh, Thuận đã thừa nhận gây ra các vụ cướp giật tài sản trên địa bàn quận Bình Thạnh.

Chủ cửa hàng điện thoại bị bắt

Thuận cho biết, sau khi thực hiện các vụ cướp giật đã đem các điện thoại trên đến cửa hàng điện thoại di động Đăng Khôi, quận 11 để bán cho đối tượng Khoa.

3 đối tượng Khoa, Lâm và Đông.

Làm việc với Công an, Khoa khai nhận do quen biết từ trước với Thuận nên nhiều lần thu mua điện thoại từ Thuận.

Mặc dù biết rõ đó là tài sản do phạm pháp mà có, trong đó có điện thoại mà Thuận cướp giật được ở quận Bình Thạnh để bán, nhưng Khoa vẫn mua vì hám lời.

Tại cửa hàng, Khoa thuê Nguyễn Phùng Thanh Đông, Nguyễn Tùng Lâm làm nhân viên kĩ thuật sửa chữa, thay thế phụ kiện…

Ngoài ra Khoa còn nhờ Đông đi nhận máy từ bên ngoài, có nguồn gốc do các đối tượng phạm tội mà có trong trường hợp Khoa bận việc.

Mỗi lần đi nhận máy, Đông được Khoa trả công từ 100-200 ngàn đồng.

Khám xét tại cửa hàng điện thoại di động Đăng Khôi, cảnh sát đã thu giữ được chiếc điện thoại của anh N (người Nhật Bản) và iPhone 13 (của chị Đ.T.H) cùng nhiều vật chứng khác có liên quan…

Vụ án hiện đang được Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Thạnh tiếp tục mở rộng điều tra.

Bình luận (0)

Lên đầu trang