Đồng Nai: Xử lý nghiêm các tụ điểm "nhạy cảm" có ma túy

Thứ Sáu, 14/10/2022 13:03  | Minh Thắng

|

(CATP) Sau thời gian ra quân kiểm tra quyết liệt, Công an tỉnh Đồng Nai đã liên tiếp phát hiện hàng loạt tụ điểm kinh doanh trong lĩnh vực giải trí như karaoke, quán bar... có tổ chức sử dụng ma túy tập thể trái phép. Đa số vụ việc bị phát hiện đều được xử lý nghiêm khắc nhằm để răn đe, phòng ngừa chung trong xã hội.

Biến phòng hát thành ổ ma túy

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, vấn nạn sử dụng ma túy tập thể trái phép ngày càng gia tăng ở các tụ điểm kinh doanh văn hóa, giải trí trên địa bàn tỉnh. Nhằm ngăn ngừa các loại tội phạm sinh sôi, nảy nở từ các tụ điểm vui chơi này, Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang - Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai - đã lên chương trình hành động, chỉ đạo các lực lượng phải quyết liệt hơn trong công tác kiểm tra, nắm tình hình tại các tụ điểm vui chơi, giải trí nhằm phát hiện, ngăn chặn kịp thời tệ nạn xã hội. Qua đó lực lượng công an đã bắt giữ hàng loạt vụ vi phạm nghiêm trọng, đã lập hồ sơ xử lý nghiêm nhiều đối tượng theo luật hình sự, trong đó có các chủ quán bar, karaoke cũng bị khởi tố, bắt giam để điều tra.

Mới nhất là trong ngày 13-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an H.Trảng Bom đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam nhóm đối tượng liên quan đến vụ mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại quán karaoke Luxury Hồng Phúc (tại ấp An Chu, xã Bắc Sơn, H.Trảng Bom).

Theo đó, cơ quan điều tra đã khởi tố các bị can, gồm: Hà Lê Hồng Phúc (40 tuổi, ngụ P.Long Bình, TP.Biên Hòa; chủ quán karaoke "Luxury Hồng Phúc"), Lê Văn Hải (20 tuổi, ngụ xã Bắc Sơn, H.Trảng Bom; nhân viên quản lý của quán), Trịnh Ngọc Vinh (39 tuổi, ngụ xã Bắc Sơn, H.Trảng Bom), Trần Văn Sáu (29 tuổi, ngụ TP.Dĩ An, tỉnh Bình Dương), Tô Lý Đạt (31 tuổi, ngụ xã Bắc Sơn, H.Trảng Bom) và Trần Văn Hoan (30 tuổi, ngụ xã Hố Nai 3, H.Trảng Bom) để điều tra về hành vi "tổ chức, sử dụng trái phép chất ma túy".

Ngoài ra, cơ quan công an cũng đã khởi tố, bắt tạm giam các đối tượng: Nguyễn Đăng Tiến Lộc (20 tuổi, ngụ xã Bình Minh, H.Trảng Bom); Phạm Thị My (25 tuổi, ngụ tỉnh Bình Phước) đều là nhân viên quản lý của quán karaoke Luxury Hồng Phúc; Trần Thanh Danh (20 tuổi), Trà Ngọc Bi (17 tuổi) và Đinh Thanh Tùng (17 tuổi), đều ngụ xã Bắc Sơn, H.Trảng Bom để điều tra về hành vi "mua bán trái phép chất ma túy".

Lực lượng công an kiểm tra quán bar LV Club ở thị trấn Long Thành

Liên quan đến vụ án trên, trước đó, vào rạng sáng 02-10, trinh sát Phòng Cảnh sát ma túy Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Công an H.Trảng Bom bất ngờ ập vào kiểm tra quán karaoke "Luxury Hồng Phúc", bắt quả tang Nguyễn Đăng Tiến Lộc đang có hành vi bán ma túy cho khách vào hát karaoke. Ngay sau đó, cơ quan công an tiếp tục bắt giữ My, Danh, Bi, Tùng là những đối tượng bán ma túy cho khách. Tiếp tục kiểm tra các phòng hát tại quán karaoke này, công an xác định có tổng cộng 35 người, trong đó có 17 người có có kết quả test nhanh dương tính với ma túy (2 quản lý, 6 nhân viên).

Sau khi bắt giữ các đối tượng liên quan, ngày 03-10, chủ quán là Hà Lê Hồng Phúc đã đến cơ quan công an đầu thú. Theo cơ quan công an, chủ quán đã câu kết với nhân viên để cho khách sử dụng ma túy trong các phòng hát nhằm thu lợi nhuận cao hơn. Cơ quan công an cũng đã thu giữ một số ma túy và các dụng cụ liên quan tại các phòng hát.

Hà Lê Hồng Phúc - Chủ quán karaoke "Luxury Hồng Phúc" bị khởi tố

Tăng doanh thu bất chấp pháp luật

Tương tự, vào sáng 01-10, qua công tác quản lý địa bàn, Công an TP.Biên Hòa tiến hành kiểm tra hành chính căn nhà tại khu phố 2A, phường Trảng Dài, TP.Biên Hòa do Nguyễn Anh Kiệt (SN 1993) và Nguyễn Hoàng Phương (SN 1993), cùng ngụ tại phường Tân Hòa, TP.Biên Hòa thuê ở. Qua kiểm tra lực lượng công an bắt giữ 36 viên thuốc lắc, 2 gói ma túy đá. Qua đấu tranh, Phương và Kiệt khai nhận nghiện ma túy, số ma túy trên mua về để cùng sử dụng chung.

Cùng thời điểm trên, nghi ngờ đây là ổ tổ chức sức sử dụng ma túy tập thể nên lực lượng công an tiếp tục kiểm tra thì phát hiện tại phòng ngủ ở tầng 2 có 8 đối tượng, gồm: Nguyễn Hoàng Phúc (SN 1997), Nguyễn Thị Mỹ Ngân (SN 1997), Nguyễn Thị Phương Yến (SN 1995), cùng ngụ TP.Biên Hòa; Đỗ Minh Tân (SN 1983), Nguyễn Trọng Huynh (SN 2001), Trần Thanh Toàn (SN 1977) và Hồ Quốc Tấn Hiệp (SN 1995), cùng ngụ tại huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai; Trương Mỹ Anh (SNm 2002, ngụ xã Lương Phi, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang) đang có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

Tại hiện trường, công an thu giữ 1 gói ma túy đá và một số dụng cụ dùng cho việc sử dụng ma túy. Các đối tượng khai nhận Hiệp, Tân, Toàn là người bỏ tiền ra mua ma túy và thuê phòng của Kiệt và Phương để cùng sử dụng ma túy. Hiện Cơ quan CSĐT Công an TP.Biên Hòa đang tạm giữ Kiệt, Phương, Hiệp, Tân, Toàn, Ngân và Yến để điều tra về hành vi "tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy" và lập hồ sơ xử lý Mỹ Anh, Huynh, Phúc về hành vi "sử dụng trái phép chất ma túy".

Phan Thị Nga - Chủ quán bar LV Club bị khởi tố

Điển hình trong đợt tấn công cao điểm này là vào ngày 03-10, Cơ quan CSĐT Công an huyện Long Thành đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 11 đối tượng để tiếp tục điều tra về hành vi chứa chấp sử dụng và tàng trữ trái phép chất ma tuý trong quan bar LV Club ở thị trấn Long Thành. Các đối tượng bị khởi tố, bắt tạm giam, gồm: Phan Thị Nga (Chủ quán LV Club), Phan Thị Thúy An (quản lý nhân viên quán LV Club), Nguyễn Thế Hải, Nguyễn Phụng Hà Duy, Phan Văn Quan, Đào Công Anh, Nguyễn Hữu Công và Trần Quốc Đạt (đều là nhân viên của quán LV Club); Võ Minh Thông, Nguyễn Mạnh Thường và Nguyễn Duy Tín cũng bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi "tàng trữ trái phép chất ma túy".

Trước đó, sau thời gian mật phục, vào ngày 18-9-2022, Phòng Cảnh sát ma túy Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Phòng Cảnh sát cơ động và Công an huyện Long Thành kiểm tra hành quán LV Club ở khu Phước Hải, thị trấn Long Thành phát hiện có 52/180 khách dương tính chất ma túy (trong đó có 4 nhân viên và 1 bảo vệ của quán); cùng 4 gói ma túy đá và nhiều bột ma túy màu trắng rơi vương vãi dưới sàn nhà, 27 bình hút shisa, 9 bình chứa khí (bóng cười) và nhiều dụng cụ dùng để sử dụng trái phép chất ma túy.

Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang cho biết, "Trước tình hình an ninh trật tự, tệ nạn xã hội phức tạp, đặc biệt là tại các tụ điểm kinh doanh "nhạy cảm" như karaoke, quán bar cần phải được tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra để ngăn chặn vấn nạn ma túy bị xâm nhập. Sắp tới, Ban Giám đốc Công an tỉnh sẽ quyết liệt hơn nữa các lực lượng trong công tác chỉ đạo, giám sát nhằm đẩy lùi vấn nạn ma túy, không để ảnh hưởng đến an ninh trật tự và đời sống của người dân".

Bình luận (0)

Lên đầu trang