Báo động giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực trong giới trẻ

Thứ Năm, 13/10/2022 10:25  | Đăng Khoa

|

(CATP) Theo báo cáo của công an các tỉnh thuộc khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, 9 tháng đầu năm 2022 gia tăng số vụ án "giết người", "cố ý gây thương tích". Các đối tượng thanh toán nhau theo kiểu băng nhóm có chiều hướng gia tăng gây bất ổn an ninh trật tự. Hầu hết các nghi can có tuổi đời rất trẻ.

Thanh toán nhau bằng "hàng nóng"

Ngày 12-10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và khám xét khẩn cấp đối với Nguyễn Trường Giang (43 tuổi, ngụ khóm 1, P5, TP.Trà Vinh, tên thường gọi Giang Linh) để điều tra về hành vi giết người. Nghi phạm này đã dùng súng bắn làm 1 người tử vong. Do xảy ra đánh nhau gây thương tích trước đó, ngày 10-10, Giang Linh hẹn gặp Huỳnh Hải Tuấn (còn gọi là Bé, 30 tuổi, khóm 3, P5, TP.Trà Vinh) để giải quyết mâu thuẫn.

Sáng cùng ngày, Giang Linh gọi điện rủ các đối tượng gồm: Nguyễn Trường Giang (29 tuổi), Nguyễn Thành Nhân, Dương Đình Duy, Nguyễn Quốc Hưng, Lư Gia Hưng (đều 23 tuổi, cùng ngụ Trà Vinh) và một số người khác đi ôtô, xe máy, mang theo súng tự chế cùng nhiều hung khí nguy hiểm đến đường D5 (đoạn thuộc khóm 3, P5, TP.Trà Vinh) tìm nhóm của Tuấn nhưng không gặp.

Công an tỉnh Trà Vinh đọc lệnh bắt Nguyễn Trường Giang

Đến trưa cùng ngày, nhóm của Giang Linh, Tuấn cùng Phạm Văn Tú (25 tuổi, ngụ xã Hòa Thuận, H.Châu Thành, Trà Vinh), Dương Hoàng Khanh (30 tuổi), Mai Tấn Việt (33 tuổi), Quách Tấn Hải (26 tuổi), Quách Mạnh Tài (34 tuổi) và Kiên Ngọc Tuấn (33 tuổi, cùng ngụ TP.Trà Vinh) mang theo hung khí tự chế đi gặp nhóm Huỳnh Hải Tuấn. Trong lúc ẩu đả, nhóm của Giang Linh dùng súng tự chế bắn trúng Tuấn và Ngọc Tuấn. Sau khi gây án, nhóm của Giang Linh lên ôtô và xe máy bỏ trốn. Tuấn bị thương được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó, Ngọc Tuấn bị thương nhẹ.

Truy xét nhanh, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh đã tạm giữ hình sự: Nguyễn Trường Giang (Giang đui), Nguyễn Thành Nhân, Nguyễn Quốc Hưng, Lư Gia Hưng để điều tra, xác minh, làm rõ hành vi giết người; bắt giữ 5 súng tự chế (3 khẩu súng dài, 2 khẩu súng ru lô) cùng nhiều hung khí khác.

Bắt giữ tang vật của Giang và đồng bọn

Truy sát đến cùng

Theo Công an tỉnh Bạc Liêu, thời gian gần đây, tình trạng thanh thiếu niên tụ tập, dùng hung khí tự chế để giải quyết mâu thuẫn xảy ra trên địa bàn tỉnh có chiều hướng gia tăng. Theo số liệu thống kê, từ tháng 10-2021 đến nay trên địa bàn tỉnh xảy ra 9 vụ thanh thiếu niên tụ tập, dùng hung khí tự chế đánh nhau gây thương tích. Tính chất, mức độ các vụ việc xảy ra ngày càng nghiêm trọng như: phạm tội giết người, cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng, sử dụng hung khí tự chế để gây án mặc dù tuổi đời các đối tượng còn rất trẻ.

Chiều 28-8, Lâm Thị Bích N. (20 tuổi) đang nằm ru con ngủ tại phòng trọ (trên địa bàn P1, TP.Bạc Liêu) thì bị ông T.P là hàng xóm, sang có hành vi sàm sỡ. Sau khi ông T.P về phòng, Bích N. đã điện thoại cho Ngô Thái Thi (17 tuổi) kể lại sự việc. Do bực tức, Thi đã rủ 2 đối tượng (từ 14 - 16 tuổi) mang 2 dao tự chế tìm ông T.P để "xử lý”. Đến nơi, Ngô Thái Thi cùng đồng bọn đã dùng dao chém khiến ông T.P bị thương tích nặng. Người dân xung quanh phát hiện và tri hô nên nhóm đối tượng lên xe tẩu thoát. Sau khi được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Bạc Liêu, ông T.P đã qua cơ nguy kịch. Qua xác minh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bạc Liêu đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Ngô Thái Thi để điều tra, làm rõ về hành vi "giết người".

Hậu (trên), Đức, Hoài và Long

Ngày 01-8, 5 đối tượng (từ 17 - 23 tuổi) cho rằng bị 2 thanh niên chạy xe máy ngang qua "nhìn điểu" khi đang nhậu, chúng đã vác mã tấu đuổi chém 2 nạn nhân gục tại chỗ trên địa bàn xã Long Thạnh, huyện Vĩnh Lợi, Bạc Liêu. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bạc Liêu đã ra quyết định khởi tố vụ án và ra lệnh tạm giữ hình sự đối với các đối tượng gồm: Võ Hoàng Thái (19 tuổi, ngụ P8, TP.Bạc Liêu), Lai Văn Hạo (19 tuổi, ngụ xã Vĩnh Trạch, TP.Bạc Liêu), Lý Quốc Bằng (23 tuổi, ngụ P2, TP.Bạc Liêu), Thái Nhật Nhân và Nguyễn Trí Thức (cùng 17 tuổi, cùng ngụ xã Long Thạnh, huyện Vĩnh Lợi) để điều tra làm rõ về hành vi "giết người".

Hậu quả khôn lường từ mâu thuẫn nhỏ

Nguyễn Hoàng Duy (27 tuổi) và Nguyễn Hoàng Đệ (24 tuổi, cùng trú tại ấp Đông An A, xã Đại Thành, TP.Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang) bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hậu Giang bắt giam để điều tra hành vi "giết người" và triệu tập 10 đối tượng khác có liên quan. Vào 0 giờ 30 ngày 04-5, nhận được tin báo từ Công an TP.Ngã Bảy phát hiện 2 băng nhóm đánh nhau có sử dụng hung khí tại vòng xoay thuộc khu vực 3, P.Ngã Bảy dẫn đến chết người. Qua quá trình điều tra khám phá, chưa đầy 3 giờ từ khi xảy ra vụ án, Phòng Cảnh sát hình sự đã bắt 11 đối tượng (14 - 27 tuổi) đã tham gia cuộc hỗn chiến bắt nguồn bằng một cái "nhìn đểu".

Công an truy tìm các đối tượng Ngoan, Hiếu và Tín (từ trái qua phải)

Khi tiến hành điều tra vụ án "giết người", "cố ý gây thương tích", không ít điều tra viên ngạc nhiên trước thái độ lạnh lùng của các nghi can, nguyên nhân dẫn đến vụ án đều bắt nguồn từ mâu thuẫn nhỏ. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Cần Thơ đã khởi tố, bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Hoài (29 tuổi), Trần Công Hậu (24 tuổi, cùng ngụ tỉnh Hậu Giang và Nguyễn Hoài Đức (28 tuổi, ngụ tỉnh Sóc Trăng) điều tra về hành vi "giết người". Lê Việt Long (28 tuổi, ngụ TP.Cần Thơ) bị khởi tố, bắt tạm giam về hành "che giấu tội phạm". Hiện Cơ quan điều tra đang truy tìm Trần Chí Ngoan (31 tuổi), Kiều Trung Hiếu (32 tuổi) và Lê Bảo Tín (24 tuổi, ngụ tỉnh Hậu Giang).

Theo kết quả điều tra, Phạm Minh Trí (27 tuổi, ngụ TP.Cần Thơ) có quan hệ bạn bè với Hậu, đối tượng cầm đầu trong vụ án. Tối 20-5, Hậu đến quán karaoke (trên đường Nguyễn Việt Hồng, phường An Phú, quận Ninh Kiều) phục vụ văn nghệ cho khách đang tổ chức sinh nhật. Đến khoảng 5 giờ ngày 21-5, cả nhóm kết thúc sinh nhật. Do có mâu thuẫn với nhau, Hậu điện thoại thách thức Trí đến quán karaoke để đánh nhau. Trí và Lê Duy Tân (27 tuổi, ngụ TP.Cần Thơ) chạy ôtô đến điểm hẹn. Hai nhóm đã lao vào hỗn chiến. Trí bị Hoài và đồng bọn đâm nhiều nhát gây thương tích nặng và tử vong sau đó.

Nguyễn Hoàng Duy (trái), Nguyễn Hoàng Đệ và hung khí
Nhóm nghi can giết người tại Bạc Liêu

Theo báo cáo của công an các tỉnh, các đối tượng phạm tội đa phần là thanh thiếu niên tuổi đời còn rất trẻ, gia đình khiếm khuyết, cha mẹ ly hôn, ly thân hoặc đi làm ăn xa không ai quản lý, chăm sóc. Các em đa phần bỏ học, tụ tập bạn bè sẵn sàng thanh toán nhau, hung khí cất giấu tại nhà, gia đình không hay biết. Qua những vụ việc xảy ra, cho thấy tính chất, phần lớn các đối tượng là thanh thiếu niên không có việc làm ổn định, lười lao động, bỏ học, thích tụ tập ăn chơi, đua đòi, dễ bị kích động, lôi kéo, xúi giục tham gia các vụ phạm tội, vi phạm pháp luật, thường có biểu hiện ngày càng coi thường pháp luật cũng như tính mạng, tài sản của công dân.

Để phòng ngừa tình trạng tội phạm trẻ hóa thực hiện hành vi sử dụng hung khí gây án, cơ quan công an đề nghị, trước hết người dân cần nâng cao tinh thần trách nhiệm, quan tâm, quản lý, giáo dục con em, người thân trong gia đình; khi phát hiện con em có biểu hiện cất giấu hung khí thì nhanh chóng trình báo cho cơ quan Công an để kịp thời xử lý, tránh vụ việc đáng tiếc xảy ra. Bên cạnh đó, các ngành chức năng, thiết nghĩ cần có sự quan tâm, phối hợp chặt chẽ của cả gia đình, nhà trường và toàn xã hội.

Bình luận (0)

Lên đầu trang