Khởi tố 15 đối tượng dùng súng bắn pháo, hung khí giải quyết mâu thuẫn

Thứ Ba, 20/09/2022 18:03  | Nguyễn Nhân

|

(CAO) Ngày 20-9, Cơ quan CSĐT Công an TP.Trà Vinh (Trà Vinh) đã khởi tố 15 bị can về hành vi gây rối trật tự công cộng tại khóm 1, phường 5.

Theo đó, Công an đã thi hành lệnh bắt tạm giam 3 bị can, gồm: Quách Hồng Thông (22 tuổi, ngụ phường 2), Từ Trí Hiếu (19 tuổi, ngụ phường 5, TP.Trà Vinh), Lê Văn Thiện (18 tuổi, ngụ huyện Châu Thành).

Ngoài ra, khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú 12 bị can, gồm: Thạch Hồng Ân (16 tuổi), Trần Quốc Khải Hoàn, Xa Nhật Bình (18 tuổi, ngụ huyện Châu Thành), Lâm Hữu Hoàng (17 tuổi), Dương Huy Ngọc Qui (19 tuổi), Trần Minh Khang (16 tuổi), Lâm Duy Khánh (17 tuổi), Võ Nguyên Đạt (16 tuổi), Kiên Quốc Toàn (18 tuổi), Nguyễn Hồng Quí (17 tuổi), Huỳnh Tấn Tài (17 tuổi, cùng ngụ TP.Trà Vinh), Nguyễn Hữu Khánh (17 tuổi, ngụ TX.Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long).

Các bị can bị khởi tố. Ảnh: Hồ Giang.

Theo kết quả điều tra, do có mâu thuẫn từ trước, Ân rủ Hiếu, Quí, Thiện cùng một số đối tượng khác đi tìm Đạt đánh trả thù thì cả nhóm đồng ý.

Chiều 26-5, Ân, Hiếu cùng các đối tượng đem theo bình xịt hơi cay, súng pháo đến một quán cà phê ở khóm 1, phường 5 tìm Đạt nhưng không thấy. Nhìn thấy Hoàng (bạn Đạt) cả nhóm liền đuổi đánh nhưng không thành.

Tối cùng ngày, Đạt rủ Qui, Hoàn, Khang, Hữu Khánh, Duy Khánh, Toàn, Tài, Hữu Hoàng và Bình tìm đến nhà của Hiếu để trả thù thì cả nhóm đồng ý.

Ngay sau đó, nhóm của Đạt mang theo hung khí gồm: súng bắn đạn cao su, súng pháo, gậy đánh bóng chày đến nhà của Hiếu (ở khóm 1, phường 5). Khi đến nơi, nhóm của Đạt liên tục nẹt pô, bấm kèn xe, chửi bới, thách thức nhóm của Hiếu.

Sau đó, nhóm của Đạt cầm hung khí vào trong con hẻm.

Lúc này, Thông đi trước sử dụng súng bắn đạn cao su bắn nhiều phát súng hướng về nhà của Hiếu. Thấy vậy, Hiếu sử dụng súng pháo bắn 1 phát đáp trả.

Thời điểm này, hai nhóm lớn tiếng thách thức, chửi bới lẫn nhau, rồi sử dụng súng pháo bắn qua lại tạo tiếng nổ lớn và dùng chai bia ném nhưng không trúng ai. Một lúc sau, hai nhóm giải tán và bỏ đi.

Vụ việc xảy ra làm cho người dân khu vực khóm 1, phường 5 bất an, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự ở địa phương.

Sau khi tiếp nhận thông tin, cơ quan Công an khẩn trương vào cuộc điều tra, xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ, đồng thời mời các đối tượng có liên quan làm việc.

 

 

 

Bình luận (0)

Lên đầu trang