Hơn 500 học sinh mầm non di tản vì... chuông báo cháy

Thứ Ba, 15/03/2016 12:11  | Hoàng Sơn

|

(CAO) Hàng trăm học sinh trường mầm non Hoàng Mai 1 hốt hoảng tháo chạy ra ngoài, sau khi chuông báo cháy vang lên.

Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường

Khoảng 9 giờ 30 sáng 15-3, cô, trò của trường mầm non Hoàng Mai 1 (đường 198 Cao Lỗ, P.4, Q.8, TP.HCM) đang dạy và học thì bất ngờ nghe tiếng chuông báo cháy. Ngay sau khi xảy ra sự việc, toàn bộ giáo viên đã di tản 500 học sinh ra ngoài và điện báo lực lượng chức năng.

500 học sinh của trường mầm non được di tản ra ngoài sau khi nghe chuông báo cháy vang lên

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC Q.8 đã điều 6 xe chuyên dụng cùng hàng chục chiến sĩ đến hiện trường. Lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp đã sử dụng bình dưỡng khí tiếp cận kiểm tra xung quanh. Qua kiểm tra, mọi thứ vẫn an toàn, các chiến sĩ mới rút đi.

Hàng trăm học sinh trường mầm non được di tản ra ngoài

Sau khi nghe thông tin cháy trường mầm non, nhiều phụ huynh hốt hoảng chạy đến đưa con về. Ban giám hiệu và lực lượng công an sở tại giải thích nguyên nhân, các phụ huynh mới yên tâm để con ở lại trường tiếp tục học tập.

Đến hơn 10 giờ sáng cùng ngày, giáo viên và các em học sinh tiếp tục lên lớp học.

Bình luận (0)

Lên đầu trang