Công an triệt phá liên tiếp 2 trường gà ở TPHCM

Chủ Nhật, 26/12/2021 09:47

|

(CAO) Công an huyện Hóc Môn vừa triệt phá liên tiếp 2 trường gà trên địa bàn, bắt giữ hàng chục đối tượng, góp phần giữ vững ANTT địa bàn.

Hàng chục người đá gà tại xã Trung Chánh bị bắt.

Ngày 26/12, thông tin từ Công an huyện Hóc Môn, TPHCM cho biết, vừa triệt phá 2 trường gà trên địa bàn xã Trung Chánh và xã Xuân Thới Thượng, làm việc hàng chục người có liên quan.

Theo đó, khoảng 14 giờ chiều 25/12, tại bãi đất trống ở xã Trung Chánh, hàng chục người đang tụ tập đá gà ăn tiền thì bị Công an ập đến bắt quả tang.

Thấy cảnh sát, nhiều người bỏ chạy nhưng đã bị công an, khống chế bắt giữ.

26 người liên quan tham gia đánh bạc và tổ chức đánh bạc được Công an đưa về trụ sở làm việc. Công an xác định sới bạc trên do Huỳnh Văn Út (48 tuổi) và Huỳnh Văn Ngọc (45 tuổi; em ruột Út, cùng ngụ xã Trung Chánh) cầm đầu.

Tại hiện trường, công an thu giữ 10 triệu đồng tiền mặt, gà đá và các tang vật có liên quan.

Cả hai khai nhận vừa tổ chức sới bạc trên gần đây, việc tổ chức rất kín kẽ, chỉ tiếp các con bạc quen biết trên địa bàn hoặc khu vực khác tới, luôn có người cảnh giới công an.

Sới gà tại xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn bị triệt phá

Trước đó, ngày 19/12, tại bãi đất trống trên địa bàn xã Xuân Thới Thượng, Công an huyện Hóc Môn cũng triệt phá một sới gà, 8 người bị bắt giữ và thu giữ nhiều tang vật có liên quan.

Lãnh đạo Công an huyện Hóc Môn cho hay, thời gian qua, Công an huyện đang ra quân, thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm trước, trong và sau Tết Nguyên đán.

Nghiêm cấm người dân tụ tập đánh bạc dưới mọi hình thức vì đây là vi phạm pháp luật và tiềm ẩn nguy cơ làm lây lan dịch bệnh. Những hành vi vi phạm sẽ bị cơ quan chức năng xử lý nghiêm.

Bình luận (0)

Lên đầu trang