Trinh sát kể chuyện:

Kế hoạch "tỉa cành, bứng gốc"

Thứ Năm, 14/05/2020 14:58

|

(CATP) Giáp Tết 2018 và những tháng sau đó, các vụ mất trộm xe máy liên tiếp xảy ra trên địa bàn Q.Bình Thạnh. Lợi dụng sơ hở của người dân không khóa cổ, khóa càng xe máy khi dựng tại nhà hoặc để nơi công cộng, bọn đạo chích lập tức ra tay. Có vụ bọn "quái" thừa lúc gia chủ ngủ say lúc nửa đêm về sáng, chúng dùng kềm thủy lực cắt khóa cửa vào nhà chôm xe.

Trước tình hình phức tạp trên, Ban chỉ huy CAQ Bình Thạnh đã chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự xác lập chuyên án nhằm đấu tranh, triệt phá băng nhóm trộm cắp, tiêu thụ xe máy trên địa bàn, do thượng tá Dương Ngọc Danh, Phó trưởng CAQ, làm Trưởng ban chuyên án.

Thông qua công tác điều tra cơ bản những đối tượng từng có tiền án, tiền sự về hành vi trộm hoặc mua bán xe gian, Nguyễn Đăng Khôi (tự Bờm, SN 1990) được trinh sát đưa vào tầm ngắm. Khôi làm quản lý cho một tiệm game bắn cá ở đường Nơ Trang Long. Gã từng có tiền án tội "cướp giật tài sản" và 2 tiền sự về hành vi "sử dụng trái phép chất ma túy". Những đối tượng mà Khôi thường xuyên liên hệ cũng đều có biểu hiện đáng ngờ và tiền án, tiền sự đầy mình như Võ Ngọc Trân (SN 1988, ngụ P12, Q.Gò Vấp), Đặng Nguyễn Minh Thanh (tự Tý điện, SN 1990, ngụ P11, Q.Bình Thạnh), Nguyễn Quốc Dũng (tự Đen, SN 1990), Lê Quang Định (thường gọi Cường Chi, SN 1971)...

Với bề dày kinh nghiệm "đá xế" và tiêu thụ xe gian, các đối tượng trong đường dây chuyên nghiệp này rất tinh ranh, ma mãnh, sử dụng nhiều chiêu trò để đối phó cơ quan chức năng. Mỗi khi đi "ăn hàng", bọn trộm thường chạy xe rất nhanh rồi bất ngờ chuyển hướng đột ngột, hoặc rẽ xe vào hẻm để dừng lại quan sát để xem có bị công an theo dõi không. Trong sinh hoạt thường nhật, nhóm này chỉ liên lạc với nhau bằng bí danh chứ không dùng tên thật nên việc xác minh, làm rõ nhân thân lai lịch của từng đối tượng mất rất nhiều thời gian, công sức.

Gian lao, vất vả là vậy song lực lượng phá án vẫn không nản lòng, kiên trì theo dõi, xác minh, thu thập chứng cứ. Ròng rã suốt nhiều tháng trời, trinh sát ngoại tuyến, Đội CSHS Q.Bình Thạnh đã có đủ cơ sở xác định Nguyễn Đăng Khôi là "vệ tinh trung tâm", chuyên tiêu thụ xe trộm của Võ Ngọc Trân, Tý điện, Dũng đen, Phạm Quốc Anh (Cu Anh, SN 1994) và Phạm Thanh Hoàng (Tý boy, SN 1992, ngụ P4Q3). Các đối tượng thường thu mua xe gian do Khôi môi giới, gồm: Nguyễn Văn Dũng (SN 1979, ngụ P.An Khánh, Q2), Cường Chi và Trần Minh Thi (SN 1992, quê Bến Tre). Nhằm đảm bảo kết quả cao nhất cho việc phá án, Ban chỉ huy chuyên án quyết định triển khai kế hoạch "tỉa cành" rồi mới "bứng gốc". Mẻ lưới lớn đã được giăng ra.

Chiều 8-6, phát hiện Lê Quang Định (tức Cường Chi) đến tòa nhà Vincom Plaza ở đường Nguyễn Xí để lấy chiếc Lead BS: 59V1- 926.15 mà gã vừa mua của Tý điện với giá 6,5 triệu đồng (chiếc xe này do Tý điện trộm được lúc trưa cùng ngày ở Q.Gò Vấp) thì bị trinh sát bí mật bắt êm. Khám xét khẩn cấp nơi ở của Định, trinh sát thu thêm 5 chiếc xe máy đắt tiền các loại mà gã đã mua nhưng chưa kịp tiêu thụ.

Ngay sau khi Cường Chi bị bắt, tối cùng ngày, Ban chuyên án chỉ đạo các tổ trinh sát đồng loạt xuất kích, kiểm tra bắt giữ các đối tượng liên quan tại nhiều địa điểm khác nhau. Các đối tượng lần lượt sa lưới, gồm: Nguyễn Đăng Khôi, Tý điện, Võ Ngọc Trân, Cu Anh và Nguyễn Văn Dũng; thu giữ thêm 4 xe tang vật cùng nhiều phương tiện hành nghề của chúng như đoản phá khóa, cây dũ ba khúc, roi điện, kềm cộng lực...

Tiếp tục mở rộng truy xét, CAQ Bình Thạnh đã tiến hành bắt giữ 2 đối tượng trộm liên quan đến đường dây này là Nguyễn Quốc Dũng (SN 1990) và Phạm Thanh Hoàng (SN 1992), đồng thời bắt thêm một mắt xích khác trong khâu tiêu thụ là Trần Minh Thi (SN 1992, quê Bến Tre, hiện tạm trú P11, Q.Bình Thạnh).

Qua đấu tranh khai thác, băng trộm thú nhận đã thực hiện trót lọt hàng chục vụ trộm xe máy trên địa bàn các quận: Bình Thạnh, Gò Vấp, Phú Nhuận, Thủ Đức. Với vai trò trung gian, Khôi liên hệ với các đầu trên như Cường Chi, Nguyễn Văn Dũng hoặc Trần Minh Thi để bán xe giúp đàn em, hưởng "huê hồng" từ 500 ngàn đến một triệu đồng trên mỗi chiếc xe gian khi tiêu thụ.

Kết thúc chuyên án, chúng tôi đã ra quyết định khởi tố 5 đối tượng về hành vi trộm, 4 đối tượng về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, thu hồi 11 chiếc xe máy đắt tiền các loại bị mất trộm trả cho bị hại. Sau ngày đường dây trộm cắp và tiêu thụ tài sản phi pháp này sa lưới, nạn trộm xe, "nhập nha" trên địa bàn Q.Bình Thạnh đã được cải thiện đáng kể.

(Theo lời kể của đ/c Lê Minh Huy, Đội phó Đội Cảnh sát hình sự Q.Bình Thạnh)

Bình luận (0)

Lên đầu trang