Kẻ nghiện game đâm tài xế taxi tử vong cướp tài sản lãnh án chung thân

Thứ Sáu, 03/06/2022 18:15

|

(CAO) Vừa qua, TAND tỉnh Nghệ An đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với Nguyễn Văn Hùng (SN 1987, trú xã Thượng Tân Lộc, H.Nam Đàn, tỉnh Nghệ An) về các tội danh “Giết người”, “Cướp tài sản”.

Theo cáo trạng, do nghiện chơi game online nên Hùng phải vay mượn 250 triệu đồng và thường xuyên bị chủ nợ thúc ép trả. Ngày 18-8-2021, Hùng đã đến nhà người quen ở xã Cẩm Sơn (H.Anh Sơn, tỉnh Nghệ An) chơi rồi hỏi vay tiền nhưng không có.

Trong lúc túng quẫn, Hùng đã nảy sinh ý định đi cướp tài sản để có tiền trả nợ. Tuy nhiên, vào thời điểm trên, do dịch Covid-19 đang bùng phát nên ít người ra đường. Lúc này, Hùng đã nghĩ ra việc điều xe taxi đến những khu vực đường vắng để cướp tài sản của tài xế.

Bị cáo Nguyễn Văn Hùng tại phiên tòa

Lúc 15 giờ chiều 19-8-2021, Hùng đã thuê xe taxi của anh Đặng Đình Tài (trú xã Phúc Sơn, H.Anh Sơn, tỉnh Nghệ An) chở lên khu vực Cây Chanh (H.Anh Sơn). Tại đây, Hùng đã rút dao từ trong người ra kề vào cổ anh Tài yêu cầu đưa tiền. Bị anh Tài kháng cự lại, Hùng đã cứa dao vào cổ, đâm nhiều nhát vào ngực, vai, tay nạn nhân. Anh Tài sau đó mở cửa chạy ra ngoài kêu cứu nhưng di chuyển được 100m thì gục xuống đường tử vong.

Gây án xong, Hùng vứt dao bỏ trốn khỏi hiện trường. Sau đó, đối tượng cởi bộ đồ dính máu trên người thay bộ khác rồi ngủ lại trên đồi trồng keo. Sáng hôm sau, Hùng về lại nơi gửi xe máy thì bị công an phát hiện, mời về trụ sở làm việc. Tại đây, Hùng đã đầu thú, xin khai nhận mọi tội lỗi.

Trong quá trình điều tra, Nguyễn Văn Hùng có nhiều biểu hiện bệnh lý tâm thần nên công an đã quyết định trưng cầu giám định pháp y tâm thần đối với bị can này. Theo kết luận giám định pháp y, thời điểm trước, trong, sau khi thực hiện hành vi phạm tội và tại thời điểm giám định, Hùng bị các bệnh rối loạn nhân cách và hành vi thực tổn khác do bệnh não, tổn thương não hoặc rối loạn chức năng não. Tại các thời điểm trên, Hùng đủ khả năng nhận thức, hạn chế khả năng điều khiển hành vi.

HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Hùng mức án chung thân về tội “Giết người”, 3 năm 6 tháng tù giam về tội “Cướp tài sản”. Tổng hợp hình phạt mà Hùng phải chịu là mức án chung thân.

Ngoài ra, Hùng phải bồi thường cho gia đình bị hại 149 triệu tiền tổn thất tinh thần, 50 triệu tiền mai táng phí, mỗi tháng 2,5 triệu đồng tiền nuôi con của bị hại cho đến lúc 18 tuổi.

Bình luận (0)

Lên đầu trang