Đi uống cà phê, "bỗng dưng' thành kẻ trộm

Thứ Năm, 13/06/2019 16:54

|

(CATP) Đến quán cà phê The Running Bean trên đường Hồ Tùng Mậu, P.Bến Nghé (Q1) tối 9-6, Phan Hồng Quân (SN 1990, quê Nghệ An) thấy anh Nguyễn Đức Quý (SN 1992, ngụ Q.Phú Nhuận) ngồi bàn bên cạnh sử dụng chiếc Macbook đắt tiền liền theo dõi.

Lát sau, thấy anh Quý đi vào nhà vệ sinh, tài sản vẫn để trên bàn nên Quân nảy lòng tham. Quân liền bước vội đến gập chiếc Macbook giấu vào ba lô rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Ít phút sau, chủ nhân quay ra thì sững sờ khi phát hiện bị mất tài sản. Kiểm tra lại hệ thống camera tại khu vực quán cà phê, phát hiện kẻ gian là nam thanh niên có diện mạo khá bảnh bao chính là Phan Hồng Quân.

Quyết tìm bằng được thủ phạm nên sau đó, anh Quý mở hệ thống định vị để dò tìm. Do hệ thống được kết nối với ĐTDĐ iPhone nên anh Quý nhanh chóng phát hiện vị trí tài sản. Tuy nhiên, do người sở hữu liên tục tắt nguồn thiết bị nên anh Quý không thể tìm được vị trí cụ thể tài sản của mình.

Ngày hôm sau, mở hệ thống định vị, anh Quý phát hiện chiếc Macbook của mình đang nằm ở Gò Vấp liền đến CAP Bến Nghé trình báo sự việc.

Camera ghi lại hình ảnh Phan Hồng Quân trộm Macbook của anh Quý và khi bị bắt cùng tang vật

Nhận tin báo của bị hại cùng những tài liệu thu thập được, đồng chí Nguyễn Văn Hòa - CAP Bến Nghé kết hợp trinh sát Đội CSĐTTP về TTXH CAQ1 lần theo hệ thống định vị tìm đến một quán nước trên đường Quang Trung (Q.Gò Vấp).

Tại đây, lực lượng phát hiện người đang sử dụng Macbook của anh Quý chính là Phan Hồng Quân nên khẩn trương đưa về trụ sở làm rõ, đồng thời thu hồi tài sản trả lại anh Quý.

Liên quan đến tình hình an ninh trận tự trên địa bàn, ngày 10- 6, Cơ quan CSĐT CAQ1 cũng cho biết vừa bàn giao Nguyễn Minh Kha và Vương Thế Phát (cùng SN 1998, ngụ Q6) cho Phòng Cảnh sát hình sự CATP xử lý về hành vi cướp giật tài sản.

Tang vật vụ trộm là chiếc Macbook

Theo nội dung, thấy chị Imelda Safril Zamani (SN 1981, quốc tịch Indonesia) đứng chờ taxi trước số 161 Đồng Khởi, P.Bến Nghé (Q1), Kha chở Phát bằng xe máy BS: 59K2-429.99 áp sát giật chiếc ĐTDĐ iPhone 8Plus. Cú giật quá nhanh và bất ngờ nhưng nữ du khách vẫn kịp thời phản xạ, đuổi theo kéo tên Phát làm cả hai tên cướp ngã nhào xuống đường.

Chứng kiến hai tên cướp táo tợn ngang nhiên giật tài sản du khách giữa thanh thiên bạch nhật, anh Hoàng Văn Bình (SN 1995), Lê Bình Nguyên (SN 1985) và ông Nguyễn Trí Hiệp (SN 1958) đang lưu thông trên đường liền lao đến hỗ trợ, bắt giữ hai kẻ “ăn bay” cùng tang vật.

Trước những chứng cứ không thể chối cãi, hai tên cướp đã thừa nhận hành vi phạm tội và khai do thiếu tiền tiêu xài nên cả hai đã lên kế hoạch đi “săn mồi”, thỏa thuận nếu trót lọt sẽ ăn chia theo tỉ lệ 50/50. Được biết Phát là tên cướp sừng sỏ và là đối tượng hình sự cộm cán tại địa phương, có 2 tiền án về các tội cố ý gây thương tích và cướp giật tài sản.

Bình luận (0)

Lên đầu trang