Khen thưởng Ban chuyên án bắt 20 bánh heroin, 16 kg ma túy đá

Thứ Bảy, 09/04/2016 06:48  | Thanh Hoà

|

(CAO) Chiều 8-4-2016, tại Sơn La, Bộ Tư lệnh Biên phòng - Bộ Quốc phòng Việt Nam và Tổng cục Cảnh sát - Bộ An ninh Lào đã tổ chức hội nghị tổng kết chuyên án 038Av và 041Av phối hợp đấu tranh chống tội phạm mua bán, vận chuyển ma túy qua biên giới.

Thiếu tướng Hoàng Xuân Chiến - Tư lệnh BĐBP, Bộ Quốc phòng Việt Nam và Thiếu tướng Sỉ sạ vạt Kẹo ma la vông-Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, Bộ An ninh Lào đồng chủ trì hội nghị.

Thiếu tướng Ngô Thái Dũng, Cục trưởng Cục Phòng chống ma túy và tội phạm - Bộ Tư lệnh BĐBP cho biết, vào hồi 11 giờ 30 ngày 12-3-2016, tại bản Thạt Mương, thị xã Sầm Nưa, tỉnh Hủa Phăn, Lào, lực lượng đánh án của Phòng Cảnh sát, Ty An ninh tỉnh Hủa Phăn phối hợp với Tổ công tác ngoại biên Cục PCMT&TP; BĐBP Sơn La; BĐBP tỉnh Thanh Hóa và Cục Cảnh sát PCTP ma túy, Tổng cục Cảnh sát, Bộ An ninh Lào bắt giữ đối tượng Nang Pheng, SN 1976, dân tộc Khơ mú, trú tại phường Nỏng Phạ Nha, quận Xay Thạ Ny, thủ đô Viêng Chăn, Lào.

Tang vật thu giữ tại chỗ 6kg ma túy dạng đá, đang trên đường vận chuyển đi từ thủ đô Viêng Chăn về huyện Sầm Nưa, tỉnh Hủa Phăn để tiêu thụ. Kết quả đấu tranh khai thác mở rộng lực lượng phá án bắt tiếp 3 đối tượng ở Viêng Chăn, thu giữ thêm 10 kg ma túy dạng đá, 1kg vàng, 3 xe ô tô, 3 súng ngắn, 8.000.000 Bạt, 150 triệu kíp.

Thiếu tướng Sỉ sạ vạt Kẹo ma la vông - Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, Bộ An ninh Lào trao thưởng cho các cá nhân có thành tích xuất sắc

Chỉ sau đó vài giờ đồng hồ, lúc 19 giờ ngày 12-3-2016, tại nhà nghỉ Sạ Nề Khem Xăm, thị xã Sầm Nưa, tỉnh Hủa Phăn, Lào, Tổ công tác ngoại biên Cục PCMT&TP phối hợp với BĐBP Sơn La, Thanh Hóa, lực lượng PCMT của Ty An ninh Hủa Phăn và Cục PCTP ma túy Bộ An ninh Lào tiếp tục bắt giữ 3 đối tượng: Su Vi Thò, SN 1969, trú tại Huổi Mươi, Mường Son, Hủa Phăn; Già Tho Ly, SN 1966 và Ly Phon Trông, SN 1976, cùng trú tại bản Lọng Ngua Pá, Mường Son, tỉnh Hủa Phăn, Lào.

Tang vật thu giữ tại chỗ 20 bánh heroin, 1 ô tô, 1 xe máy. Điều tra mở rộng chuyên án và khám nhà ở của đối tượng Su Vi Thò, lực lượng chức năng của Hủa Phăn phát hiện và thu giữ thêm 1 súng AR15, 1 Cạc bin, 19 lựu đạn, 13 kg hạt thuốc phiện.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La trao thưởng cho Ban chuyên án

Tỉnh Sơn La quản lý đường biên giới dài 250 km, tiếp giáp 4 huyện thuộc tỉnh Hủa Phăn và huyện Phôn Thoong, tỉnh Luông Pha Bang của nước CHDCNH Lào.

Do đặc điểm có nhiều cửa khẩu chính, phụ và nhiều đường mòn, đường tắt qua lại hai bên biên giới, địa hình rừng núi tương đối hiểm trở, thời tiết khắc nghiệt, giao thông đi lại khó khăn, nhân dân cư trú 2 bên biên giới có mối quan hệ dân tộc, thân tộc, dòng họ và tập tục lâu đời về trồng và hút thuốc phiện; đời sống kinh tế, văn hoá - xã hội còn nhiều khó khăn, thiếu thốn, phong tục tập quán lạc hậu, trình độ nhận thức về pháp luật và biên giới quốc gia còn hạn chế lại cùng ở gần khu vực “Tam giác vàng” là trung tâm sản xuất ma tuý lớn trên thế giới.

Đây là những điều kiện thuận lợi để các loại tội phạm nhất là tội phạm ma tuý (là người Việt Nam, Lào, Thái Lan ở hai bên biên giới hoặc sâu trong nội địa) lợi dụng móc nối, cấu kết với nhau tổ chức thành các đường dây hoạt động mua bán, vận chuyển ma tuý qua Lào vào Việt Nam và đi nước thứ ba với số lượng và quy mô lớn.

Nhiều đối tượng tham gia, tính chất mức độ nghiêm trọng, thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt và manh động. Trước tình hình đó, thực hiện chỉ đạo của Bộ Quốc phòng Việt Nam và Bộ An ninh Lào, Cục PCTP ma tuý - BĐBP Việt Nam và Cục Cảnh sát phòng, chống ma tuý - Tổng cục Cảnh sát, Bộ An ninh Lào đã ký kết Biên bản ghi nhớ về phối hợp đấu tranh phòng, chống tội phạm ma tuý.

Đối tượng Nang Pheng cùng 6 kg ma túy đá tang vật

Được biết, 9 năm qua (2007 - 2016), các đơn vị của hai bên đã phối hợp bắt 164 chuyên án, vụ án; bắt giữ 292 đối tượng; tang vật thu giữ 425,41 kg heroin (tương đương 1.221 bánh); 16 kg ma túy dạng đá; 7,51kg và 681.591viên MTTH; 118,1kg thuốc phiện; 3.004kg cần sa; 3 tấn tiền chất ma túy; 27 khẩu súng các loại và 1.486 viên đạn; 20 quả lựu đạn; 28kg thuốc nổ; 64,5kg chất phụ gia; 3 máy ép ma túy; 863,4 triệu VNĐ; 502,85 nghìn USD; 150 triệu Kíp; 8 triệu Bạt; 13 kg hạt thuốc phiện, cùng nhiều tài sản, phương tiện và tang vật khác.

Tính riêng trong đợt cao điểm PCTP ma tuý từ đầu năm 2016 đến nay, hai bên đã phối hợp tổ chức đấu tranh thắng lợi 4 chuyên án, vụ án lớn từ Bọ Kẹo về địa bàn Mường Son, Sầm Nưa, Hủa Phăn và Viêng Chăn – Sầm Nưa tiêu thụ; bắt giữ 20 đối tượng, thu 16 kg ma túy dạng đá, 42 bánh và 23,5 kg bột heroin, 6.772 viên MTTH; 5 kg thuốc phiện; 1kg vàng, 6 khẩu súng, 19 lựu đạn, 13 kg hạt thuốc phiện và nhiều tang vật liên quan khác, trong đó có Chuyên án 038Av và 041 Av.

Nhân dịp này, Bộ Quốc phòng Việt Nam, Tổng cục Cảnh sát Lào và UBND tỉnh Sơn La đã trao thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong đấu tranh phá hai chuyên án 038Av và 041 Av.

Bình luận (0)

Lên đầu trang