Thanh niên "ngoan hiền giỏi giang" cầm đầu đường dây đánh bạc 1.000 tỷ đồng

Thứ Sáu, 04/12/2020 16:53

|

(CAO) Đến ngày 4-12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương đã có đủ căn cứ khởi tố 40 bị can về hai hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc (hiện 5 bị can đang bỏ trốn). Cơ quan CSĐT Công an tỉnh xác định 40 bị can trong vụ án đánh bạc với số tiền hơn 1.000 tỷ đồng.

Phát lộ đường dây đánh bạc “khủng” từ vụ lừa đảo

Khoảng tháng 5-2018, do túng tiền tiêu xài, Nguyễn Xuân Tình (SN 1994, trú tại phường 2, thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị) nghiên cứu cách thức chiếm quyền sử dụng tài khoản Facebook trên mạng Internet. Sau đó, đối tượng giả danh là chủ tài khoản, lừa người khác chuyển tiền rồi chiếm đoạt và rửa tiền bằng hình thức mua tiền ảo.

Để thực hiện hành vi phạm tội, Tình vào google tìm kiếm phần mềm quảng cáo trên plus24h.com là trang quảng cáo marketing trên Facebook. Sau đó, đối tượng thuê phần mềm quét danh sách những người sử dụng Facebook là người Việt Nam đang sinh sống, định cư ở nước ngoài, mục đích để hack (chiếm quyền sử dụng) tài khoản Facebook của họ...

Bằng cách này, khoảng tháng 5-2018, Tình chiếm đoạt quyền sử dụng Facebook của nhiều người khác nhau. Khoảng tháng 3-2019, Cơ quan CSĐTCông an tỉnh Hải Dương điều tra vụ án Nguyễn Xuân Tình phạm tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Quá trình đấu tranh, Tình khai sau khi thực hiện hành vi phạm tội, chiếm đoạt được tiền, đối tượng đã vào mạng Internet để đánh bạc trên trang web manvip.club.

Từ lời khai của Tình, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương xác định đây là đường dây đánh bạc với thủ đoạn tinh vi; đã báo cáo Ban giám đốc Công an tỉnh xác lập án đấu tranh.

Thực hiện chuyên án, ngày 23-4-2019, Công an tỉnh tiến hành kiểm tra phòng 1611, tòa nhà T4, khu đô thị Time City, phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Vào thời điểm kiểm tra phát hiện trong nhà có các đối tượng gồm: Nguyễn Duy Hải (SN 1989, trú khu đô thị Time City, phường Mai Động); Phạm Tuấn Hải 9SN 1978, trú phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, quận Hoàng Mai); Nguyễn Hà Tùng (SN 1986, trú phường Mộ Lao, quận Hà Đông); Phạm Đức Tài, (SN 1989, trú huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa); Vũ Tám (SN 1990, trú quận Hà Đông, TP. Hà Nội)....

Quá trình khám xét, trong phòng có 1 máy tính xách tay, 13 bộ máy tính để bàn, 4 cây máy tính, chuột máy tính, cục phát wifi, dây nguồn máy tính, bàn phím..., các đối tượng đang sử dụng máy tính đặt tại phòng để làm những công việc được Phạm Tuấn Long thuê.

Tại số 41A đường số 9, khu tập thể F361, phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, Hà Nội, có các đối tượng: Dương Bình Minh (SN 1986, trú tại phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm); Trịnh Thị Thanh Dung (SN 1988, trú tại phường Ngọc Lâm, quận Long Biên); Nguyễn Thị Thanh Tâm (SN 1996, trú tại phường Phú Thượng, quận Tây Hồ); Hoàng Việt (SN 1990, trú tại huyện Thanh Trì)...

Quá trình khám xét, thu giữ trong phòng trên 3 máy tính xách tay, 4 bộ máy tính để bàn, dây điện nguồn máy tính, ổ điện, cục phát wifi, 4 điện thoại hotline (đường dây nóng) của số điện thoại 0899199909, bàn phím máy tính... các đối tượng đang sử dụng máy tính, điện thoại đặt tại phòng để làm những công việc được Phạm Tuấn Long thuê dưới sự chỉ đạo của Dương Bình Minh.

Căn cứ vào lời khai của các đối tượng trên, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương điều tra, đã làm rõ một đường dây đánh bạc qua mạng Internet với số tiền lên đến hơn một nghìn tỷ đồng.

Đến nay, kết quả điều tra xác định như sau: cổng game Manvip hoạt động từ tháng 7-2018 đến ngày 23-4-2019 thì bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương phát hiện, đến ngày 10-5-2019, cổng game Manvip dừng hoạt động. Quá trình đấu tranh, Cơ quan CSĐT đã có căn cứ khởi tố 40 bị can về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

Hiện hình kẻ cầm đầu

Cầm đầu ổ nhóm tội phạm này là Phạm Tuấn Long (SN 1982, trú tại phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, Hà Nội). Sinh ra trong một gia đình cơ bản, có bố là luật sư, mẹ là giáo viên, bản thân Long từng học chuyên Amsterdam rồi tốt nghiệp một trường đại học danh tiếng của Hà Nội.

Sau khi ra trường, Long kinh doanh các mảng liên quan đến thẻ cào... Với chuyên ngành được đào tạo là luật, Long hiểu rõ hành vi đánh bạc dưới hình thức trò chơi game sát phạt bằng tiền là vi phạm pháp luật, song vì hám lời, đối tượng vẫn làm liều.

Theo lời khai của Phạm Tuấn Long tại cơ quan Công an thì trong quá trình làm việc, Long quen biết một số người làm về game và được những người này rủ hợp tác làm game đánh bạc. Lóa mắt vì tiền, đối tượng đồng ý.

Ngày 24-11-2015, Long cùng với Trần Hoài Anh (SN 1985, trú tại Quỳnh Mai, Hai Bà Trưng); Nguyễn Duy Hải và Trần Văn Quang (SN 1993, trú tại huyện Quảng Xương, Thanh Hóa), thành lập Công ty cổ phần thương mại điện tử M-tech có trụ sở tại 93 Đê La Thành, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội; ngành nghề kinh doanh bán thẻ điện thoại.

Vào tháng 7-2018, Phạm Tuấn Long bắt đầu tổ chức đường dây đánh bạc bằng các trò chơi điện tử trực tuyến qua mạng Internet, có cá cược thắng, thua bằng điểm, người chơi dùng tiền mua điểm, sau khi chơi đổi điểm thành tiền.

Có 2 cách đổi điểm thành tiền và ngược lại. Cụ thể, để mua điểm, đối tượng đánh bạc liên hệ và chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng cho đại lý của đường dây này để mua điểm cho nhận vật đã đăng ký. Đối tượng đánh bạc mua thẻ cào viễn thông của các nhà mạng (Viettel, Mobifone, Vinaphone), sau đó đăng nhập vào cổng game bằng tài khoản đã đăng ký. Tiếp đó nhập số seri, mã thẻ theo hướng dẫn.

Từ mệnh giá của thẻ cào, hệ thống phần mềm của cổng game này sẽ cộng điểm cho nhân vật theo tỷ lệ. Để bán điểm, từ giao diện của tài khoản game khi đăng nhập, đối tượng đánh bạc chuyển số điểm mình muốn bán cho nhân vật của đại lý. Sau khi nhận được điểm, đại lý chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng mà đối tượng đánh bạc cung cấp.

Từ giao diện của tài khoản game khi đăng nhập, đối tượng đánh bạc mua mã số thẻ cào điện thoại di động theo các mệnh giá có sẵn trên cổng game, hệ thống trừ đi số điểm theo tỷ lệ và gửi mã số thẻ cào đến số điện thoại mà đối tượng đánh bạc đăng ký trên cổng game.

Cổng game đánh bạc đi vào hoạt động thì Phạm Tuấn Long sẽ hưởng lợi từ các nguồn gồm phát hành điểm Man để bán điểm Man cho đại lý cấp 1. Đại lý cấp 1 mua điểm Man từ tổng đại lý hay người chơi, hệ thống Manvip trừ đi 2% tổng số điểm Man đại lý cấp 1 nhận về. Trong mỗi ván cá cược có người thắng và người thua, hệ thống trừ 2% số điểm Man của người chơi thắng trong ván đó. Kinh doanh mua, bán thẻ cào viễn thông khi người chơi sử dụng mã thẻ để mua điểm trong game.

Để đánh bạc, người chơi nạp tiền bằng thẻ

Mạng lưới chân rết tinh vi

Những người này cùng làm việc tại phòng 16.11, tòa nhà T04, khu đô thị Time City. Ngoài ra, trên website Manvip.club có 1 số trò chơi khác, qua điều tra chưa làm rõ được ai là người xây dựng, lập trình, thiết kế đồ họa các trò chơi này.

Khoảng tháng 7-2018, Phạm Tuấn Long điều động Nguyễn Duy Hải; Phạm Văn Sơn và Nguyễn Đăng Sách, nhân viên Công ty cổ phần thương mại điện tử M-tech đến làm việc cùng với nhóm Tuyên. Trong đó, Nguyễn Duy Hải có nhiệm vụ xây dựng trang web để tiêu thụ nguồn thẻ từ trang web: manvip.club. Ngoài ra, Hải còn lập 2 tài khoản trên trang hai web khác, mục đích để cung cấp mã OTP cho tài khoản trên cổng game Manvip để lấy lại mật khẩu hay thực hiện các giao dịch mua, bán điểm Man.

Để mở rộng đường dây, Phạm Tuấn Long còn thiết lập hệ thống chăm sóc cho đại lý cấp 1 và tổng đại lý. Đối tượng đã thuê Lê Tuấn Minh làm nhiệm vụ chăm sóc, giải quyết những thắc mắc cho đại lý cấp 1 về những giao dịch mua, bán điểm Man; xác minh thông tin để đăng ký cho đại lý cấp 1 mới hoặc xóa thông tin đại lý cấp 1. Khi đại lý cấp 1 bị cơ quan chức năng phát hiện, Lê Tuấn Minh sẽ chỉ đạo Hoàng Việt (SN 1990, trú tại thôn Ngọc Hồi, xã Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì, Hà Nội) xóa thông tin của đại lý đó trên cổng game.

Đồng thời, đối tượng thuê Dương Bình Minh (SN 1986, trú tại số 8 Nguyễn Khắc Cần, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội) và chỉ đạo Dương Bình Minh thuê người trực số điện thoại 0899199909 được đăng trên website: Manvip.club. Theo chỉ đạo của Phạm Tuấn Long, Dương Bình Minh thuê các đối tượng gồm: Trịnh Thị Thanh Dung (SN 1988, trú tại Long Biên); Nguyễn Thị Thanh Tâm; Hoàng Việt; Bùi Kim Oanh; Vũ Đức Long; Bùi Phương Thảo; Nguyễn Thanh Dung; Đỗ Văn Hiệp; Đặng Văn Lệ; Nguyễn Phương Thảo; Lê Văn Tiến; Đỗ Đức Huy; Lê Tiến Linh; Vũ Đức Long...; sử dụng số điện thoại 0899199909 làm số điện thoại hotline để giải đáp, hướng dẫn cho những người chơi game trên website website:manvip.club dùng tiền mua điểm Man để cá cược và đổi điểm Man thành tiền.

Theo chỉ đạo của Phạm Tuấn Long, nhóm của Dương Bình Minh sử dụng nhiều địa điểm khác nhau để hoạt động gồm: Số nhà 59/15 Hồng Hà, phường Phúc Xá, quận Ba Đình; đường số 9, khu tập thể F361, phường Yên Phụ, quận Tây Hồ và một địa điểm tại thủ đô Phnôm Pênh – Campuchia để thực hiện hành vi phạm tội.

Hàng loạt đại lý ăn theo

Cổng game Manvip có tổng đại lý và một số đại lý cấp 1. Nhà phát hành cổng game Manvip bán điểm Man cho đại lý cấp 1. Sau đó, đại lý cấp 1 bán điểm Man cho người chơi. Hoặc nhà phát hành bán điểm Man trực tiếp cho người chơi thông qua hình thức nạp mã thẻ cào di động trên cổng game. Sau khi chơi, người chơi nếu còn điểm Man có thể bán cho đại lý cấp 1 lấy tiền hoặc bán cho nhà phát hành đổi lấy trị giá thẻ cào điện thoại. Nếu đại lý cấp 1 thu mua được nhiều điểm Man có thể bán lại cho nhà phát hành để lấy tiền.                   

Phạm Tuấn Long đã thuê nhiều người để tổ chức xây dựng, lập trình, quản lý và vận hành trang web đánh bạc manvip.club. Nhóm lập trình gồm: Phạm Tuấn Hải (SN 1978, trú tại phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai); Nguyễn Hà Tùng; Vũ Tám và Phạm Đức Tài..., có nhiệm vụ viết ý tưởng, kịch bản game, xây dựng thiết kế đồ họa và viết game mới để đưa lên cổng game Manvip cho nhiều người cá cược.

Giao diện của trang Manvip.club

Qua điều tra, Cơ quan CSĐT– Công an tỉnh Hải Dương đã làm rõ 2 đại lý là: Đại lý “Mỹ Linh”, tên nhân vật “Tongvinh6789” do Nguyễn Xuân Vinh (SN 1993, trú tại thôn Đông Phan, xã Tân An, huyện Thanh Hà, Hải Dương) đứng tên và Đại lý “Mr.Tú Anh”, tên nhân vật “gemtuanh88” do Nguyễn Văn Bắc (SN 1991, trú tại tổ 4, thị trấn Sóc Sơn, huyện Sóc Sơn, TP.Hà Nội) đứng tên.

Từ khoảng cuối tháng 7-2018, Nguyễn Xuân Vinh đăng ký nhân vật “tongvinh6789” trên website: manvip.club, sau đó Vinh liên hệ với nhà phát hành game Manvip để được làm đại lý cấp 1. Khi nhận vật do Vinh đăng ký được đăng trong danh sách các đại lý cấp 1 của cổng game Manvip, Vinh đăng thông tin số điện thoại Hotline, tài khoản facebook để người chơi liên hệ với Vinh để mua, bán điểm Man.

Vinh mua điểm Man từ nhà phát hành game giá 83.000 đồng được 100.000 điểm Man; mua từ người chơi giá 80.000 đồng được 100.000 điểm Man. Vinh bán cho người chơi giá từ 85.000 đồng đến 100.000 đồng được 100.000 điểm Man. Vinh được hưởng lợi từ giá trị chênh lệch giữa mua và bán điểm Man. Để thuận tiện cho giao dịch mua, bán điểm Man, Vinh nhờ nhiều người thân và bạn bè mở tài khoản ngân hàng cho Vinh mượn.

Sau khi là đại lý cấp 1, Vinh tổ chức bán điểm Man tại nhà ở thôn Đông Phan, Tân An, Thanh Hà, Hải Dương. Đến ngày 29-8-2019, Vinh cùng với vợ là Vũ Thị Vân (SN 1992, trú tại Đông Phan, Tân An, Thanh Hà, Hải Dương) thuê phòng 605, tòa S3, khu đô thị SEASON AVENUE, phường Mỗ Lao, Hà Đông để bán điểm Man.

Khoảng tháng 10-2018, Vinh và Vân thuê Vũ Văn Việt (1999, trú tại Thanh Miện, Hải Dương (là em ruột của Vân) để cùng mua, bán điểm Man. Đến khoảng đầu tháng 2-2019, Vinh và Vân thuê thêm Vũ Văn Huy (SN 1996, trú tại Thanh Miện, Hải Dương) và Nguyễn Văn Đảo (SN 1993, trú tại thôn Lương Lại, An Lương, Thanh Hà, Hải Dương) để tổ chức mua, bán điểm Man cho nhiều người khác nhau đánh bạc.

Vũ Thị Vân thuê số điện thoại 0962889999 của Nguyễn Danh Cường ở Thanh Hà, Hải Dương để Vinh đăng ký số điện thoại Hotline của đại lý, đồng thời Vân mở nhiều ngân hàng để sử dụng mua, bán điểm Man. Vũ Văn Việt, Vũ Văn Huy và Nguyễn Văn Đảo có nhiệm vụ mua, bán điểm Man theo chỉ đạo của Vinh. Việt và Huy theo chỉ đạo của Vinh đi mở các tài khoản ngân hàng để sử dụng mua, bán điểm Man.

Ngoài việc chỉ đạo đồng bọn mua, bán điểm Man, Vinh thuê số điện thoại 0392.666.666, thông tin chủ thuê bao là: Trịnh Xuân Chiến (Thanh Xuân, Hà Nội), để đăng ký số điện thoại Hotline của đại lý. Vinh nhờ bạn là Bùi Duy Cường (trú tại Hải Dương), mở nhiều tài khoản ngân hàng để Vinh sử dụng mua, bán điểm Man.

Đại lý “Mr.Tú Anh”, tên nhân vật “gemtuanh88”. Trong khoảng thời gian từ tháng 7-2018 đến ngày 10-5-2019, cũng bằng cách thức tương tự như Nguyễn Xuân Vinh nêu ở trên, Nguyễn Văn Bắc và đồng bọn đăng ký được làm đại lý cấp 1.

Sau đó, Bắc tổ chức mua, bán điểm Man cho người chơi game trên website: manvip.club để kiếm lợi. Bắc thuê số điện thoại 0949.933.333, thông tin chủ thuê bao là: Nguyễn Thọ Hoàn (Bắc Ninh), số điện thoại 0813799999, thông tin chủ thuê bao là Nguyễn Quang Tuyên (quận Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh) và số điện thoại 0833.779.999, của anh Nguyễn Quang Tuấn (SN 1985, trú thị trấn Sóc Sơn, huyện Sóc Sơn, TP.Hà Nội) để đăng ký số điện thoại Hotline của đại lý. Bắc sử dụng tài khoản ngân hàng mang tên Nguyễn Văn Bắc; Nguyễn Thị Điểm, vợ Bắc (SN 1993) và bố đẻ là Nguyễn Văn Thiệu (SN 1962, đều trú tại huyện Sóc Sơn); hai em vợ là Nguyễn Công Dân và Nguyễn Hồng Quân (trú tại xã Thuận Thành, Phổ Yên, Thái Nguyên) và bạn là Lê Đức Công (trú tại Trung Giã, Sóc Sơn, Hà Nội) để sử dụng mua, bán điểm Man.

Con bạc … “nạp mạng”

Về cách thức chơi đánh bạc trên cổng game Manvip: Để mua Man chơi cá cược, đối tượng đánh bạc lựa chọn theo 2 cách. Đối tượng đánh bạc liên hệ và chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng cho đại lý để mua điểm Man bằng cách chuyển khoản ngân hàng kèm theo tên nhân vật được nhận Man.

Đại lý sử dụng chức năng “Chuyển Man” trong công cụ quản lý của đại lý để chuyển Man vào tài khoản đánh bạc của đối tượng đánh bạc theo nội dung chuyển tiền, số tiền đã chuyển để từ đó chuyển số điểm Man theo định mức.

Đối tượng đánh bạc mua thẻ cào viễn thông của các nhà mạng (Viettel, Mobifone, Vinaphone), sau đó đăng nhập vào cổng game Manvip bằng tài khoản đánh bạc đã đăng ký. Từ giao diện chính của tài khoản đánh bạc, nhấn vào phần “Cửa hàng”, tiếp đó chọn vào biểu tượng “Mua Man”, chọn biểu tượng mũi tên kéo xuống để lựa chọn loại thẻ cào gồm: Thẻ Viettel, Thẻ Vinaphone, Thẻ Mobifone và mệnh giá thẻ. Sau đó nhập số seri, mã thẻ, mã xác nhận rồi nhấn vào nút “Nạp thẻ” để dùng tiền trong thẻ cào viễn thông mua Man cho tài khoản để đánh bạc, tỷ lệ 10.000 đồng trong thẻ viễn thông = 8.000 Man.

Để đánh bạc, đối tượng đăng nhập vào tài khoản đã đăng ký, đã mua điểm Man, từ giao diện chính của tài khoản đánh bạc, chọn một trong 26 hình thức đánh bạc do cổng game bài Manvip cung cấp gồm phần “Mini games” có các trò: Tài xỉu, Bầu cua, Poker, Vòng quay, Cao thấp, Kim cương; phần “777 gameslot” có các trò: Đế chế la mã, Nữ điệp viên, Nữ chiến thần, Siêu anh hùng, Vương quốc man, Kho báu; phần “Game bài” có các trò: Tiến lên miền nam, Sâm lốc, Liêng, 3 cây, Poker Xidzach, Xóc xóc, Mậu Binh, Cờ caro, Tiến lên miền nam solo, Sâm lốc solo, Mậu binh tính Át, Bài cào, Cờ tướng, Cờ úp.

Đối tượng đánh bạc dùng số Man có trong tài khoản để đặt cược. Quy định đặt cược đối với mỗi hình thức đánh bạc khác nhau, đối tượng đánh bạc có thể cược với hệ thống nhà cái (với các hình thức đánh bạc như Thần biển, Nữ chiến thần...) hoặc cược giữa các đối tượng đánh bạc với nhau (như hình thức đánh bạc Tài - Xỉu, Liêng, Ba cây...).

Nếu thua, đối tượng đánh bạc bị mất đi số Man đặt cược tương ứng trong tài khoản, nếu thắng đối tượng đánh bạc được tăng thêm Man trong tài khoản (mỗi hình thức đánh bạc có tỷ lệ trả thưởng khác nhau). Mỗi khi người chơi thắng, hệ thống sẽ trừ đi 2% số Man thắng trong ván đó gọi là phí trả cho nhà cái.

Để đổi Man ra tiền hoặc trị giá của thẻ cào viễn thông, đối tượng đánh bạc có 2 cách gồm đổi Man cho đại lý lấy tiền, bằng cách từ giao diện chính của tài khoản đánh bạc trong cổng game Manvip. Đối tượng đánh bạc nhấn vào biểu tượng “Cửa hàng” để chuyển sang giao diện “Tiêu Man”, “Chuyển khoản”, “Đại Lý” sau đó liên hệ với 1 đại lý bất kỳ và nhập số Man cần bán cho đại lý theo cú pháp hướng dẫn trực tiếp trên giao diện, điền thông tin số tài khoản ngân hàng mà người bán cần nhận tiền.

Đại lý mua Man sẽ chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng tương ứng số Man mua. Đổi Man lấy thẻ cào, bằng cách từ giao diện chính của tài khoản khi đăng nhập đánh bạc trong cổng game Manvip, đối tượng đánh bạc nhấn vào biểu tượng “Cửa hàng” chuyển sang giao diện “Tiêu Man”, vào phần “Mua mã thẻ điện thoại”, lựa chọn loại thẻ, mệnh giá thẻ muốn đổi, số lượng, sau đó nhấn nút “Tiếp tục” để lấy mã code, seri thẻ cào của các nhà mạng Viettel, Mobifone, Vinaphone ở kho thẻ đổi thưởng trong cổng game Manvip. Nhập số điểm Man muốn đổi thành thẻ cào, tin nhắn mã code, số seri thẻ cào được gửi về số điện thoại được đăng ký trước đó của đối tượng đánh bạc. Vì thế, trong bất cứ hoàn cảnh nào, phần thua thiệt vẫn luôn thuộc về khách chơi.

Đến nay, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương đã chứng minh được một số người tham gia đánh bạc trên cổng game Manvip gồm Nguyễn Xuân Hùng (SN 1994, trú tại thôn Hoàng Xá, Cẩm Điền, Cẩm Giàng, Hải Dương) sử dụng tài khoản có tên một số nhân vật, để chơi cá cược trên website: manvip.clup. Từ ngày 3-3-2019 đến ngày 25-3-2019, Hùng nhiều lần mua điểm Man từ nhóm của Vinh với tổng số tiền là: 27.172.800 đồng, sau khi chơi Hùng bán điểm Man được số tiền là: 27.600.000 đồng.

Nguyễn Hoàng Anh (SN 1980, trú tại phường Tân Bình, TP.Hải Dương, tỉnh Hải Dương sử dụng tài khoản có tên một số nhân vật trong cổng game Manvip để chơi cá cược trên website: manvip.clup. Từ ngày 2-2-2019 đến ngày 26-3-2019, Hoàng Anh mua, bán điểm Man với Vinh và một đại lý cấp 1 khác để chơi game cá cược. Tổng số tiền Hoàng Anh mua điểm Man là: 2.826.500.000 đồng; Tổng số tiền Hoàng Anh bán điểm Man là: 1.722.000.000 đồng.

Dương Sơn An (SN 1986, trú tại huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương) sử dụng tài khoản có tên một sô nhân vật trong cổng game Manvip, để chơi cá cược trên website: manvip.clup. Từ ngày 8-12-2018 đến ngày 16-4-2019, An nhiều lần mua điểm Man từ nhóm của Bắc với tổng số tiền là: 63.050.000 đồng.

Sau khi chơi, An bán điểm Man được số tiền là: 12,800,000 đồng... Song cũng có các con bạc thua lỗ, rơi vào cảnh nợ nần chồng chất như trường hợp của Nguyễn Hoàng Anh (SN 1990, trú tại TP Hải Dương). Hoàng Anh được một người bạn cho mọt tài khoản trên cổng game và dùng tài khoản ngân hàng nạp tiền vào mua điểm từ đại lý cấp 1 với số tiền lên đến hàng tỷ đồng. Từ một người có tiềm lực kinh tế, An giờ rơi vào cảnh nợ nần chồng chất...

Tìm hiểu về trò chơi, chúng tôi được biết trên thực tế, lợi nhuận của người phát hành game Manvip thu được từ các nguồn sau: Số tiền do phát hành điểm Man, bán cho các đại lý cấp 1 trừ đi số tiền mua lại điểm Man từ đại lý cấp 1 bằng hình thức chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng; số tiền bán thẻ cào điện thoại di động từ Manvip (qua trang web: v2.dichvuthe.net) trừ đi số tiền bỏ ra mua thẻ cào điện thoại di động để dùng mua lại điểm Man của những người chơi game; số tiền phí mà các đại lý cấp 1 trả khi mua điểm Man của người phát hành tỷ lệ 2% và số tiền phí chơi game mà người chơi thắng trong ván cá cược phải trả cho người phát hành là 2%... Khi trò chơi kết thúc, người thắng nhận được 98% số điểm Man và trả 2% số điểm Man cho người phát hành gọi là “Phế”... nên trong bất cứ hoàn cảnh nào, chủ game cũng là người có lợi.

Bình luận (0)

Lên đầu trang