Hà Tĩnh:

Khởi tố kẻ dùng dao đâm người trọng thương trong khu cách ly

Chủ Nhật, 19/04/2020 18:13

|

(CAO) Chỉ vì mâu thuẫn với nhau về việc phân công đổ rác tại khu cách ly, trong lúc ngồi ăn sáng, đối tượng đã đánh nhau rồi dùng dao đâm nạn nhân 3 nhát trọng thương.

Ngày 19-4, Văn Phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh, cho biết đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Lê Duy Điệp (SN 1994, trú xã Cẩm Vịnh, H.Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) về tội “Cố ý gây thương tích”.

Lê Duy Điệp

Trước đó, Lê Duy Điệp là lao động từ Thái Lan trở về đúng dịp dịch Covid-19 nên phải thực hiện cách ly y tế tập trung theo quy định tại phòng 5A, Trường mầm non xã Cẩm Bình (H.Cẩm Xuyên).

Lúc 7 giờ 30 sáng 15-4, Điệp cùng 4 người cũng cách ly cùng phòng thức dậy ăn sáng. Trong lúc ngồi ăn, giữa Điệp và anh Dương Văn Nhân (SN 1986, trú xã Cẩm Mỹ, H.Cẩm Xuyên) đã cãi nhau về việc đi đổ rác nên dẫn đến đánh nhau nhưng được mọi người can ngăn.

Vẫn chưa hết tức tối, Điệp chay ra hành lang sau phòng 5A lấy một con dao gọt hoa quả chạy vào đâm anh Nhân. Mặc dù mọi người đã cố sức ngăn cản nhưng Điệp vẫn đâm trúng một nhát vào đùi, 2 nhát vào lưng anh Nhân. Nạn nhân sau đó được đưa đi cấp cứu, còn Lê Duy Điệp bị lực lượng chức năng đang làm việc tại khu cách ly bắt giữ.

Tiếp nhận vụ việc, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công Hà Tĩnh đã phối hợp với các đơn vị chức năng đã tiến hành điều tra để xử lý đối tượng theo quy định pháp luật. Kết quả giám định pháp y về thương tích đối với anh Nhân là 19%.

Căn cứ vào những tài liệu đã có, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can bắt tạm giam đối với Lê Duy Điệp về tội “ Cố ý gây thương tích”.

Bình luận (0)

Lên đầu trang