Vụ 2 CBCS công an hy sinh khi truy bắt đua xe: Khởi tố 7 đối tượng

Thứ Tư, 08/04/2020 20:25  | Hoàng Quân

|

(CAO) Ngày 8-4, CAQ.Sơn Trà (TP.Đà Nẵng) khởi tố vụ án, khởi tố bị can nhóm thanh thiếu niên liên quan vụ 2 CBCS CAQ.Sơn Trà hy sinh vào tối 2-4. Hai đối tượng chưa đủ 16 tuổi được gia đình bảo lãnh...

7 đối tượng bị khởi tố, bắt giam về hành vi “Chống người thi hành công vụ” và “Gây rối trật tự công cộng”.

Thượng tá Phan Minh Mẫn - Trưởng CAQ.Sơn Trà ngày 8-4 ký quyết định (QĐ) khởi tố bị can và bắt tạm giam các đối tượng: Nguyễn Đình Hoàn (SN 2000); Nguyễn Đăng An (SN 2001); Nguyễn Văn Cường (SN 1992); Nguyễn Văn Vinh (SN 2004); Nguyễn Văn Giang (SN 2003); Lê Ngọc Cường (SN 1994, cùng ngụ ngụ kiệt 185 Lê Trọng Tấn, tổ 33, P.Hòa Phát, Q.Cẩm Lệ) và Phạm Hồng Thái (SN 2004, ngụ thôn Cẩm Nam, xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang) về hành vi “Chống người thi hành công vụ” và “Gây rối trật tự công cộng”.

Đối tượng Nguyễn Văn Giang (SN 2003).
Đối tượng Nguyễn Đăng An (SN 2001).

Nguyễn Văn Huy (SN 2004, ngụ kiệt 185 Lê Trọng Tấn) và Nguyễn Đình Long (SN 2004, ngụ tổ 33 kiệt 177 Lê Trọng Tấn, cùng tổ 33, P.Hòa Phát, Q.Cẩm Lệ) do chưa đủ 16 tuổi nên được áp dụng biện pháp tại ngoại, cho gia đình bảo lãnh, Cơ quan CSĐT tiếp tục điều tra, xử lý sau.

Theo điều tra, khoảng 19 giờ 30 ngày 2-4, nhóm 9 đối tượng trên dùng xe máy chở nhau “đi bão”. Nhóm thanh thiếu niên đi trên 6 xe, di chuyển từ đường Lê Trọng Tấn ra đường Trường Chinh, Điện Biên Phủ, Lê Duẩn, cầu Sông Hàn, Ngô Quyền… đến đường Lê Đức Thọ với tốc độ cao từ 50 đến hơn 100km/h và liên tục lạng lách, nẹt pô, đánh võng, la hét.

Khi từ đường Nguyễn Văn Thoại rẽ trái vào đường Võ Nguyên Giáp, các đối tượng rủ nhau đua xe. Đến đường Lê Đức Thọ, nhóm này thấy các chiến sĩ CAQ.Sơn Trà làm nhiệm vụ bảo đảm ANTT và phòng chống dịch Covid-19 liền thông báo cho nhau biết rồi tăng ga bỏ chạy.

Đại úy Đặng Thanh Tuấn (SN 1979), Trung sĩ Võ Văn Toàn (SN 1997), Thiếu úy Nguyễn Công Lộc (SN 1995) và Thượng sĩ Nguyễn Đức Hùng (SN 1996) – CAQ.Sơn Trà ra hiệu dừng xe nhưng các đối tượng trên không chấp hành và tiếp tục bỏ chạy.

Đại úy Tuấn lái mô tô chuyên dụng chở Trung sĩ Toàn, Thiếu úy Lộc chở Thượng sĩ Hùng chia 2 hướng đuổi theo. Thiếu úy Lộc và Thượng sĩ Hùng truy đuổi và bắt được Vinh và Thái trên đường Yết Kiêu, hướng về cảng Tiên Sa. Đại úy Tuấn chở Thượng sĩ Toàn truy đuổi ở đường Lê Đức Thọ.

Đối tượng Nguyễn Văn Cường (SN 1992).
Đối tượng Nguyễn Đình Hoàn (SN 2000).
Đối tượng Lê Ngọc Cường (SN 1994).

Thấy xe công an đuổi theo, có bật còi hú, yêu cầu dừng lại, nhưng các đối tượng cho xe tăng tốc khoảng 100km/h và liên tục lạng lách trước đầu xe và tác động vào xe Đại úy Tuấn.

Khi vừa qua cầu Mân Quang (ngụ P.Thọ Quang, Q.Sơn Trà), xe của Đại uý Tuấn đuổi kịp xe của Long, ra hiệu dừng xe. Long bất chấp và tăng tốc, lao lên lề để tránh sự truy đuổi. Lúc này có xe của người đi đường là anh Mai Quốc Long (SN 1985, ngụ kiệt 166 Nguyễn Phan Vinh, P.Thọ Quang, Q.Sơn Trà) điều khiển cùng chiều.

Quyết tâm truy bắt đến cùng và nhằm tránh gây thương vong với xe của anh Mai Quốc Long, đồng chí Tuấn lái xe sang phải để đuổi theo xe đối tượng Nguyễn Đình Long thì va chạm với xe máy anh Mai Quốc Long, tiếp tục va vào gốc cây bên đường. Hậu quả, Đại úy Tuấn và Thượng sĩ Toàn ngã, tử vong, anh Mai Quốc Long bị gãy xương chân, vai, đa chấn thương phần mềm.

Thiếu tướng Vũ Xuân Viên - Giám đốc CATP.Đà Nẵng đến hiện trường chỉ đạo công tác truy bắt, điều tra và các công tác khác cho 2 CBCS. Truy xét suốt đến 2-4 đến sáng 3-4, lực lượng Công an bắt được 9 nghi phạm để phục vụ điều tra.

Ngày 3-4, Bộ trưởng Bộ Công an ký QĐ thăng cấp bậc hàm vượt cấp cho đồng chí Đặng Thanh Tuấn từ Đại uý lên Thiếu tá; Giám đốc CATP.Đà Nẵng ký QĐ thăng cấp bậc hàm cho đồng chí Võ Văn Toàn từ Trung sỹ lên Thượng sỹ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang