Khởi tố vụ giám đốc lấy hàng chục lô biệt thự của khách đem bán

Thứ Sáu, 12/07/2019 08:56

|

(CATP) Chiều 11/7, Đại tá Nguyễn Huy Cương, Phó thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã thông báo với những người tố giác về kết quả giải quyết tin tố giác tội phạm liên quan đến Dự án khu biệt thự du lịch Thanh Bình tại phường 10, TP.Vũng Tàu.

Cụ thể, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) đã khởi tố vụ án “lạm dụng tín nhiệm để chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Dự án khu biệt thự du lịch Thanh Bình do Công ty trách nhiệm hữu hạn Tư vấn-Dịch vụ-Thương mại Thanh Bình (địa chỉ ở đường Đông Du, phường Bến Nghé, quận 1, TP.Hồ Chí Minh) làm chủ đầu tư.

Đông đảo nạn nhân nghe Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu thông báo về việc khởi tố vụ án

Từ cuối năm 2018 đến giữa năm 2019, Báo Công an TPHCM đăng nhiều bài về vụ ông Phạm Quốc Dũng (SN 1967, nguyên Chủ tịch HĐTV kiêm Giám đốc Công ty TNHH Tư vấn dịch vụ thương mại Thanh Bình) lấy nhiều lô đất khu biệt thự Thanh Bình (P10, TP.Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu) đã bán cho hơn 50 hộ dân đem bán cho người khác hoặc thế chấp ngân hàng. Trong đó, có cả những lô đất được người mua cất nhà, ở ổn định nhiều năm.

Các nạn nhân của ông Dũng bức xúc gửi đơn tố cáo khắp nơi, tụ tập căng biểu ngữ phản đối, gây mất ANTT và tiềm ẩn nhiều vấn đề xã hội phức tạp. Trước tình hình trên, lãnh đạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương xử lý vụ việc.

Được biết, ngoài việc công an điều tra hình sự về dấu hiệu lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản từ phía chủ đầu tư, UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cũng thành lập đoàn thanh tra để kiểm tra lại toàn bộ quá trình đầu tư, xây dựng Dự án khu biệt thự du lịch Thanh Bình.

Hàng chục nạn nhân rất vui mừng khi nhận được thông báo khởi tố vụ án. Báo Công an TP.HCM sẽ theo dõi và tiếp tục thông tin đến độc giả vụ việc được dư luận rất quan tâm trên.

Giám đốc lấy hàng chục lô biệt thự của khách hàng đem bán, thế chấp
 

Bình luận (0)

Lên đầu trang