Bị cấm yêu, thanh niên doạ giết cả nhà bạn gái

Thứ Ba, 14/08/2018 08:30

|

(CAO) Bị ngừơi nhà cấm yêu con gái, gã nhắn tin hăm dọa giết cả nhà bạn gái. Ngày 13-8, các “hiệp sĩ” Bình Dương đã tóm được đối tượng này giao công an xử lý.

Trước đó vào trưa 13-8, “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải nhận được cuộc gọi trong tâm trạng hoảng loạn từ chị L.T.H.(SN 1960, P.Hiệp An, TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương) về việc chị bị người quen hăm doạ giết cả nhà chị.

Châu Vũ Phương (áo nâu)

Được biết, gia đình chị H. có dãy nhà trọ và cho người thanh niên tên là Châu Vũ Phương (SN 1991, quê Châu Phú, An Giang, tạm trú phường Hiệp An, TP.Thủ Dầu Một) thuê ở. Thời gian ở đây, Phương lân la làm quen con gái chị H. Tuy nhiên, gia đình thấy Phương tư cách không rõ ràng nên đã ngăn cấm.

Từ đó Phương chuyển sang thù ghét, liên tục nhắn tin chửi bới người nhà rồi nhắn tin hăm doạ giết cả nhà chị H. trong nhiều ngày liền. Sau khi nắm bắt được thông tin, “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải trấn an gia đình chị H. đồng thời bàn cách bắt Phương giao công an.

Theo đó, anh Hải tư vấn chị H. nhắn tin với Phương giả vờ muốn hẹn gặp để xin lỗi việc ngăn cấm tình cảm. Không ngoài dự đoán, đến 15 giờ cùng ngày, đối tượng lộ diện. Các “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải, Trần Phước Lộc, Phan Văn Tú, Nguyễn Hoàn Nam, Phạm Tấn Thanh, Tô Minh Sang và Dương Tài liền áp sát mời người này về Công an phường Hiệp An làm việc.

Tại cơ quan công an, bước đầu Phương thừa nhận đã hăm doạ giết cả nhà chị H. vì bị cấm yêu.

Bình luận (0)

Lên đầu trang