Bắt 2 đối tượng dùng súng vận chuyển 3kg ma túy từ Lào về Việt Nam

Chủ Nhật, 29/03/2020 16:35

|

(CAO) Ngày 29-3, Bộ Chỉ huy bộ đội Biên phòng tỉnh Kon Tum cho biết, đơn vị vừa bắt quả tang 2 đối tượng mang theo súng, đạn vận chuyển 3kg ma túy đá qua biên giới. Hiện đơn vị đang hoàn tất hồ sơ để khởi tố bắt giam.

Thông tin được biết, khoảng 10h ngày 26-3-2020, tại khu vực thôn Lệc, xã Pờ Y, huyện Ngọc Hồi, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Bờ Y phối hợp Đoàn đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm miền Trung, Cục lực lượng phòng chống ma túy và tội phạm phối hợp với bộ đội Biên phòng đã bắt quả tang 2 đối tượng có hành vi mua bán vận chuyển ma túy.

Tang vật thu giữ gồm 3 bịch nilon màu vàng có trọng lượng 3kg ma túy đá; 1 khẩu súng kim loại màu đen; 1 lọ màu trắng bên trong có chứa thuốc súng; 1 lọ màu vàng được đánh dấu ký hiệu (01), bên trong có 61 viên đạn chì; 1 lọ màu vàng được đánh dấu ký hiệu (02) bên trong có 39 hạt nổ; 1 tút đạn bằng kim loại màu đen đã qua sử dụng; 2 xe gắn máy và 230 triệu đồng.

Bước đầu, 2 đối tượng khai nhận tên Thao Póc (SN 1978) và Thao Say (SN 1982), cùng có hộ khẩu thường trú tại thôn Đak Mế, xã Pờ Y. Cả hai cho biết toàn bộ số ma túy đá trên được họ mua tại Lào với giá 75 triệu đồng, rồi vận chuyển về Việt Nam để bán kiếm lời.

2 đối tượng và tang vật vụ án vừa bị bắt

Trước đó, CAO đã thông tin, khoảng 3h sáng ngày 14-3-2020, Bộ đội Biên phòng Kon Tum phối hợp với lực lượng chức năng của Lào tiến hành mật phục, bắt giữ nhóm 5 đối tượng, gồm: Sa Lí, Thao Khiêm, Keo Ta, Phút Xí La và Năng Bua (nữ) đang có hành vi vận chuyển 2 kg cần sa, 60.000 viên ma túy tổng hợp, 1 khẩu súng quân dụng trên 1 xe ô tô và một xe máy tại thị xã Xa-mạc-khi-say, tỉnh Attapư (Lào), chuẩn bị vượt rừng vào biên giới Việt Nam. Từ việc điều tra mở rộng vụ án này, các lực lượng chức năng đã phát hiện, bắt thêm 2 đối tượng trên.

Cơ quan chức năng xác định, cả 2 vụ án các đối tượng hoạt động hình thức, thủ đoạn liều lĩnh, manh động giống nhau, nhưng là 2 vụ khác nhau. Chuyên án đấu tranh với tội phạm ma tuý vẫn đang được các lực lượng chức năng đấu tranh, mở rộng.

Bình luận (0)

Lên đầu trang