Lần ra kẻ trộm két sắt trong khách sạn từ camera

Thứ Hai, 30/05/2022 10:29

|

(CATP) Ngày 2--5, Công an phường Lộc Thọ, TP.Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) cho biết đã phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.Nha Trang để củng cố hồ sơ, điều tra xử lý các đối tượng trộm két sắt tại một khách sạn. Đồng thời, tạm giữ Lê Đức Phúc (SN 1995, trú xã Phúc Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An) về hành vi "trộm cắp tài sản". Điều đáng nói, trong vụ trộm này có cả người nước ngoài tham gia.

Theo thông tin ban đầu, sáng 24-5, nhận được tin báo của nhân viên khách sạn Anvesta (P.Lộc Thọ, TP.Nha Trang) về việc kẻ gian đã lẻn vào trộm chiếc két sắt đặt dưới quầy lễ tân, Công an phường Lộc Thọ phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.Nha Trang nhanh chóng xuống khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ việc. Qua trích xuất camera an ninh, lực lượng Công an phát hiện lúc 1 giờ 30 cùng ngày, Lê Đức Phúc đã lẻn vào rinh chiếc két sắt trên.

Mật phục theo dõi và bằng các biện pháp nghiệp vụ, chỉ sau hơn 12 giờ truy xét, Công an phường Lộc Thọ đã phát hiện và đưa Phúc cùng Nefedov Sergei (quốc tịch Nga) về trụ sở làm việc. Qua đấu tranh, Phúc khai sau khi trộm được két sắt của khách sạn, đối tượng chở về nhà thuê của Nefedov Sergei (đường Nguyễn Thiện Thuật, TP.Nha Trang) để cất giấu. Sau đó, Phúc tiếp tục đột nhập khách sạn Golden Holiday (đường Trần Quang Khải) lấy đi 4 hộ chiếu tại quầy lễ tân. Đến tối cùng ngày, sau khi thỏa thuận chia tiền cho nhau, Nefedov Sergei đã dùng máy cắt để phá két sắt, bên trong có gần 18,5 triệu đồng. Khi 2 đối tượng chưa kịp chia tiền thì lực lượng Công an ập vào bắt giữ.

Lê Đức Phúc

Trước đó, Công an huyện Vạn Ninh (tỉnh Khánh Hòa) cũng đã bắt giữ băng nhóm chuyên trộm tài sản trên xe tải chạy đường dài khi các tài xế dừng nghỉ trên Quốc lộ 1, đoạn qua tỉnh Khánh Hòa. Điển hình, lúc 20 giờ ngày 18-4, anh Vũ Mã Lương (SN 1973) cùng đồng nghiệp dừng xe tải trước một quán lẩu ở phường Ninh Đa (thị xã Ninh Hòa) rồi vào trong ăn. Đến khoảng 21 giờ cùng ngày, khi họ quay ra xe thấy cửa bên tài xế khép hờ có dấu hiệu bị mở, kiểm tra phát hiện mất 60 triệu đồng để ở ngăn chứa đồ trong cabin.

Tiếp đến, ngày 17-4, ông Phan Thanh Hà (SN 1981) dừng xe đầu kéo tại khu vực cây xăng Ninh Đức (xã Ninh Lộc, thị xã Ninh Hòa) để vào quán ăn cơm. Khoảng 30 phút sau, ông Hà phát hiện mất túi xách (trong có 170 triệu đồng), một số ngoại tệ (chưa xác định mệnh giá) và 3 điện thoại di động Oppo, Samsung, iPhone 6 Plus để trong cabin. Tiếp nhận tin báo, lực lượng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Khánh Hòa và công an các địa phương khẩn trương truy tìm nhóm tội phạm gây án.

Chiếc két sắt cùng số tiền bên trong

Trong lúc lực lượng công an đã truy tìm thủ phạm các vụ trộm trên thì rạng sáng 11-5, anh Nguyễn Văn Khanh (SN 1978) điều khiển xe tải chở vợ là Đinh Thị Lý (SN 1978) và ông Nguyễn Văn Tuyến (SN 1963) lưu thông trên Quốc lộ 1, đến trước Hạt Kiểm lâm huyện Vạn Ninh (tổ dân phố 13, thị trấn Vạn Giã), tài xế dừng xe để đi vệ sinh và rửa mặt, còn chị Lý và ông Tuyến vẫn còn ngủ trên xe. Cùng lúc, 2 tên trộm cùng đi xe máy ngang qua phát hiện nên dừng lại. Một tên đối tượng leo vào cabin cuỗm chiếc giỏ xách (trong có 4 điện thoại di động, 105 USD, 500.000 đồng và giấy tờ tùy thân).

Từ trình báo của tài xế Khánh, Công an huyện Vạn Ninh khẩn trương truy xét. Trích xuất camera trên đường, sáng 12-5, lực lượng Công an huyện đã bắt giữ Lê Văn Tịnh (SN 1994, trú thôn Hải Triều, xã Vạn Long) và Nguyễn Ngọc Thanh (SN 2003, trú thôn Hội Khánh, xã Vạn Khánh, huyện Vạn Ninh), kịp thời thu hồi tài sản. Bước đầu, 2 đối tượng thừa nhận một số vụ trộm đã thực hiện trót lọt trước đó.

Bình luận (0)

Lên đầu trang