Bắt thanh niên đột nhập tiệm vàng trộm 1 tỷ đồng bỏ trốn trong đêm

Chủ Nhật, 29/05/2022 10:16

|

(CAO) Minh điều khiển xe máy đến hiệu vàng Sơn Trang phá cửa đột nhập vào bên trong, vô hiệu hóa chuông báo động, camera, sau đó dùng đục, xà beng cạy phá két sắt lấy số lượng lớn vàng bỏ vào ba lô, tẩu thoát.

Sáng 29-5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Nam xác nhận, đã triệt xóa thành công chuyên án truy xét, giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với đối tượng Trần Nhật Minh (SN 1997, trú xã Quế Lộc, huyện Nông Sơn, Quảng Nam) để điều tra hành vi đột nhập tiệm vàng trộm cắp số lượng lớn tài sản.

Đối tượng Trần Nhật Minh

Trước đó, ngày 23-5, nhận được tin báo của người dân về việc bị kẻ gian đột nhập tiệm vàng Sơn Trang do ông Văn Ngọc Sơn, trú thị Trấn Đông Phú, huyện Quế Sơn trộm cắp tài sản với giá trị khoảng 1 tỷ đồng, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an Quảng Nam đã phối hợp Công an huyện Quế Sơn và các đơn vị liên quan khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ việc.

Xét thấy vụ việc có tính chất nghiêm trọng, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, xác lập chuyên án truy xét, huy động lực lượng, phương tiện vào cuộc quyết liệt điều tra.

Đến chiều 28-5, lực lượng Công an đã bắt được đối tượng Trần Nhật Minh. Trước các lập luận sắc bén cùng chứng cứ, tài liệu thu điều tra, Trần Nhật Minh đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Tại cơ quan Công an, Minh khai nhận bản thân làm việc tại TP Đà Nẵng, nhiều lần về quê Nông Sơn, Minh ghé quán nước đối diện tiệm vàng Sơn Trang, nghiên cứu nắm bắt quy luật hoạt động của tiệm vàng để thực hiện hành vi trộm cắp tài sản.

Ngày 21-5, Minh thuê xe máy tại TP Đà Nẵng, mua xà beng, kìm cộng lực, cờ lê, mỏ lết và các dụng cụ liên quan để về Quế Sơn thực hiện hành vi trộm cắp.

Khuya ngày 22-5, Minh đã điều khiển xe máy đến hiệu vàng Sơn Trang phá cửa đột nhập vào bên trong, vô hiệu hóa chuông báo động, camera, sau đó dùng đục, xà beng cạy phá két sắt lấy số lượng lớn vàng bỏ vào ba lô, tẩu thoát.

Tang vật

Sau khi gây án, Minh đã điều khiển xe máy chạy vào hướng Núi Thành, trên đường đi đã vứt xà beng, búa, kìm cộng lực, thay biển số xe cùng quần áo, mũ bảo hiểm nhằm đánh lạc hướng cơ quan Công an, rồi tiếp tục vào TP Quảng Ngãi thuê phòng trọ nghỉ ngơi và tìm cách bán 1 phần số vàng đã trộm được với số tiền hơn 140 triệu đồng rồi quay lại TP Đà Nẵng.

Lực lượng Cảnh sát hình sự đã tiến hành khám xét khẩn cấp nơi trọ của Minh tại TP Đà Nẵng, thu được nhiều vàng, bạc và tang vật liên quan.

Vụ việc đang được tiếp tục mở rộng điều tra.

Bình luận (0)

Lên đầu trang