Đâm chết em rể từ mâu thuẫn lúc nhậu buổi sáng

Thứ Sáu, 16/11/2018 15:29

|

(CAO) Ngày 16-11, TAND tỉnh Hà Tĩnh vừa mở phiên tòa sơ thẩm xét xử đối với Trần Đức Lân (SN 1969, trú xã Kỳ Văn, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) về tội “Giết người”.

Theo cáo trạng, khoảng 8 giờ 15 sáng 11-8-2018, anh Nguyễn Văn Bích (trú xã Kỳ Văn, huyện Kỳ Anh) đang ngồi nhậu tại nhà hàng xóm thì anh vợ là Trần Đức Lân xuất hiện.

Tại đây, sau một lúc nói chuyện, hai người xảy ra mâu thuẫn nên lao vào đánh nhau. Được mọi người can ngăn, Lân bỏ ra ngoài lấy xe máy đi về nhà.

Bị cáo Trần Đức Lân

Một lúc sau, Lân thủ theo một lưỡi lê trong người quay lại tìm anh Bích. Khi đến nơi, thấy anh Bích chạy ra sân, Lân nhặt một hòn đá ném vào người. Bức xúc, anh Bích cầm một cây gậy lao tới đánh vào người Lân.

Trong lúc giằng co, anh Bích đè Lân xuống nền sân rồi bóp cổ. Được mọi người can ra nhưng do bức xúc nên Lân rút lưỡi lê giấu trong người ra đâm vào ngực trái khiến anh Bích tử vong.

HĐXX đã tuyên phạt Trần Đức Lân 17 năm tù giam, đồng thời phải bồi thường cho gia đình bị hại hơn 170 triệu đồng.

Bình luận (0)

Lên đầu trang