Lãnh án chung thân vì vận chuyển ma tuý và súng đạn từ nước ngoài về Việt Nam

Thứ Tư, 04/01/2023 17:44  | Nguyễn Nhân

|

(CAO) Chiều 4-1, TAND tỉnh An Giang tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Liệt (SN 1998, ngụ tỉnh Tàkeo, Vương quốc Campuchia) tù chung thân về tội vận chuyển trái phép chất ma tuý và 5 năm tù về tội vận chuyển trái phép vũ khí quân dụng.

Bị cáo Nguyễn Văn Liệt.

Theo cáo trạng, ngày 3-3-2022, trong lúc uống nước gần nhà, Liệt quen biết và được đối tượng tên Tý (không rõ họ, tên, địa chỉ) gợi ý thuê vận chuyển ma túy từ Campuchia về Việt Nam giao cho người khác, sẽ được trả công 100.000 Riel thì Liệt đồng ý.

Khoảng 13 giờ ngày 5-3, như thỏa thuận, Liệt đến gặp Tý nhận 1 bao tải nylon, bên trong có chứa 2kg Methamphetamine và 1 khẩu súng quân dụng K54 cùng 5 viên đạn.

Sau đó, Liệt vác bộ qua biên giới Việt Nam. Khoảng 16 giờ cùng ngày, Liệt đi đến khu vực ấp Phú Nghĩa, xã Phú Hội, huyện An Phú thì bị lực lượng Đồn biên phòng Phú Hội bắt quả tang cùng tang vật.

Ngày 14-3, Liệt bị khởi tố, điều tra.

Bình luận (0)

Lên đầu trang