Truy nã đối tượng trộm cắp tài sản dùng nhiều tên giả

Thứ Sáu, 26/05/2023 06:43

|

(CAO) Trộm chiếc xe máy dựng trong nhà dân, đối tượng vừa đưa ra tới cổng thì bị quần chúng phát hiện tri hô đuổi bắt nên đã bỏ tang vật chạy thoát thân. Vào cuộc điều tra, Công an gặp nhiều khó khăn trong công tác truy xét vì nghi can trộm cắp sử dụng nhiều tên giả....

Tuy nhiên, với quyết tâm cao độ, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an Quận 8 đã xác định được thủ phạm và ra quyết định truy nã đối tượng.

Đó là Huỳnh Thanh Hải (SN 1983, trú tổ 2, ấp 6, xã Tân Hiệp, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước) bị truy nã về hành vi “trộm cắp tài sản”.

Đối tượng bị truy nã Huỳnh Thanh Hải

Điều tra viên thụ lý vụ án cho biết, việc điều tra truy tìm ra Hải khá gian nan vì đối tượng sử dụng nhiều tên giả và thay đổi liên tục chỗ ở trước khi gây án.

Theo hồ sơ, ngày 01/10/2021, có một gã đàn ông nhỏ con lén lút vào nhà một hộ dân trên con hẻm thuộc đường Ngô Sĩ Liên, Phường 14, Quận 8 trộm xe máy (trị giá 20 triệu đồng). Khi kẻ trộm đẩy xe ra tới trước cổng, chưa kịp tẩu thoát thì bị người dân xung quanh phát hiện tri hô và chạy tới vây bắt. Lúc này, đối tượng đã bỏ lại tài sản chạy thoát thân. Người dân thu tang vật, báo Công an phường đến điều tra xử lý.

Tiếp nhận hồ sơ vụ việc, Đội điều tra tổng hợp Công an Quận 8 khẩn trương truy xét nhưng mọi manh mối cứ vừa hé mở lại đi vào bế tắc do nghi can gây án sử dụng tên giả và thay đổi chỗ ở qua nhiều nơi, hiện không có nơi ở nhất định. Không nản chí, việc điều tra vẫn được cán cán bộ tiếp tục sâu chuỗi, hệ thống từng manh mối nhỏ.

Khi đủ chứng cứ, ngày 30/11/2022, Cơ quan CSĐT Công an Quận 8 ra quyết định khởi tố bị can đối với Huỳnh Thanh Hải về tội “Trộm cắp tài sản” theo quy định tại khoản 1 Điều 173 Bộ luật Hình sự.

Do Hải bỏ trốn khỏi cơ sở xã hội Thanh Thiếu Niên 2, hiện không xác định được ở đâu, nên ngày 21/3/2023, Cơ quan CSĐT Công an Quận 8 đã ra quyết định truy nã đối với Huỳnh Thanh Hải.

Căn cứ trên Quyết định truy nã thì bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay người đang bị truy nã đến cơ quan Công an, Viện kiểm sát hoặc Ủy ban nhân dân nơi gần nhất.

Sau khi bắt hoặc tiếp nhận đối tượng truy nã phải báo ngay cho Cơ quan CSĐT Công an Quận 8, địa chỉ tại 993 Phạm Thế Hiển, Phường 5, Quận 8, TP.HCM; ĐT: 028.38504863.

Bình luận (0)

Lên đầu trang