Lộ diện "bóng đen" sát nhân

Thứ Năm, 23/02/2023 20:21

|

(CATP) Sau khi sát hại nhân viên quán karaoke trong lúc đang ngủ, hung thủ đã mua vé máy bay rời Quảng Ngãi ngay sáng hôm sau. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, quyết tâm phá án, Công an tỉnh Quảng Ngãi phối hợp Công an tỉnh Bình Dương bắt được hung thủ ngay sau đó...

Án mạng tại quán karaoke

Khoảng 9 giờ 40 ngày 18-02, anh Đỗ Hồng Vương, 41 tuổi, chủ quán karaoke Bảo Trân (ở TDP Phú Vinh Trung, thị trấn Chợ Chùa, huyện Nghĩa Hành) phát hiện anh Lê Trung Hiếu (21 tuổi, ở thôn 1, xã Long Hiệp, huyện Minh Long) là nhân viên phục vụ quán karaoke Bảo Trân) đang nằm bất tỉnh trên một phòng nghỉ của nhân viên trên tầng 3. Trên vùng mặt và đầu của Hiếu có nhiều vết thương tích. Xung quanh phòng và lối đi có nhiều vết máu và dấu chân. Anh Vương liền đưa Hiếu đi cấp cứu tại Trung tâm y tế huyện Nghĩa Hành, nhưng Hiếu được xác định đã chết trước đó.

Công an huyện Nghĩa Hành, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh và một số phòng nghiệp vụ Công an tỉnh cũng đã có mặt khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra xác minh vụ án. Tại hiện trường khu vực phòng ngủ của nhân viên quán phát hiện nhiều hung khí. Qua khám nghiệm tử thi, hội đồng khám nghiệm xác định Hiếu bị vỡ, chấn thương họp sọ dẫn đến chết.

Theo thông tin của một số nhân viên phục vụ và chủ quán karaoke Bảo Trân, Hiếu và B.T.H (22 tuổi, ở xã Hành Nhân, huyện Nghĩa Hành) nhân viên phục vụ ngủ trên tầng 3, quán Karaoke Bảo Trân. Khoảng 21 giờ ngày 17-02, có 3 thanh niên đến quán karaoke Bào Trân hát karaoke và yêu cầu 3 nhân viên nữ tiếp khách. Đến 0 giờ 40 ngày 18-02, cả ba thanh niên trên tính tiền ra về. Hiếu và B.T.H cùng dọn dẹp phòng hát, sau đó cả hai đi lên tầng 3 của quán nằm nghỉ. Một lúc sau, B.T.H điều khiển xe máy xuống TP.Quảng Ngãi ngủ cùng bạn gái tại một nhà nghỉ. Đến khoảng 9 giờ 40 cùng ngày, anh Vương kiểm tra, phát hiện Hiếu nằm bất tỉnh với nhiều vết thương trong phòng ngủ.

Qua trích xuất camera của quán cho thấy, thời gian khoảng 3 giờ ngày 18-02, có một thanh niên trên tay cầm đèn pin và một vật không xác định đi từ cầu thang sắt nhà xe lên tầng 3 của quán nơi căn phòng nhân viên ngủ. Khoảng 10 phút sau thì người thanh niên này rời đi. Từ hình ảnh camera trên, lực lượng Cảnh sát hình sự và Công an huyện Nghĩa Hành tập trung rà soát đối tượng trong camera trên các địa bàn ở Nghĩa Hành. Qua rà soát, truy xét xác định Đoàn Nam Phước (34 tuổi, ở thôn Tình Phú Bắc, xã Hành Minh, huyện Nghĩa Hành) là đối tượng thực hiện hành vi giết Lê Trung Hiếu. Tuy nhiên, Phước không có mặt tại địa phương cư trú. Lần theo thông tin cho thấy Phước đã mua vé máy bay vào TP.Hồ Chí Minh và sau đó lên tỉnh Bình Dương.

Đoàn Nam Phước

Sa lưới

Áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi trao đổi phối hợp với Công an tỉnh Bình Dương về đặc điểm, nhân thân, vị trí, khu vực Phước đang lẩn trốn để phối hợp truy bắt. Đến 21 giờ cùng ngày, Phước bị bắt giữ khi đi lang thang tại đường Nguyễn Văn Thành, phường Hiệp An, TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Tại Cơ quan CSĐT, Phước đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Do mâu thuẫn với nhân viên phục vụ quán trong lúc hát tại quán karaoke Bảo Trân trước đó, nhưng Phước không biết tên nhân viên phục vụ. Khoảng 2 giờ 40 ngày 18-02, Phước một mình đi bộ từ nhà ở thôn Tình Phú Bắc, xã Hành Minh theo hướng Bắc trên đường Phạm Văn Đồng, thị trấn Chợ Chùa, huyện Nghĩa Hành tìm đến quán karaoke Bảo Trân để đánh nhân viên quán karaoke.

Trên đường đi, Phước nhặt 1 cục đá ven đường cầm trên tay và đi bộ ra phía sau, mở cửa cổng nhà xe quán karaoke Bảo Trân, bật đèn pin máy điện thoại di động và theo hướng cầu thang sắt lên tầng 2 quán karaoke, dùng đèn pin điện thoại rọi vào các phòng hát karaoke nhưng không thấy ai, rồi tiếp tục đi lên tầng 3 thì thấy Hiếu đang nằm ngủ một mình trong phòng. Phước dùng cục đá mang theo đập liên tiếp nhiều cái vào vùng đầu, mặt Hiếu cho đến chết rồi nhanh chóng xuống khu vực để xe của quán karaoke. Phước lấy trộm xe máy BS: 64K-3560 của nhân viên quán có chìa khóa trên xe rồi, điều khiển xe tẩu thoát.

Quán karaoke, nơi xảy ra án mạng

Trên đường đi, Phước ném cục đá xuống kênh mương ven đường thuộc xã Hành Minh rồi đến nhà nghỉ Trinh, ở xã Hành Phước, huyện Nghĩa Hành nghỉ; Dùng băng gạc rửa vết thương ở tay rồi ngủ lại đây. Đến 6 giờ cùng ngày, Phước điều khiển xe đến quán cà phê Phước Thịnh, xã Hành Minh ăn sáng, uống cà phê và bỏ xe lại đây. Đến 9 giờ cùng ngày, Phước đón xe khách ra sân bay Chu Lai mua vé máy bay vào TP.Hồ Chí Minh. Sau đó đón xe xuống TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương lẩn trốn.

Hiện, Công an tỉnh Quảng Ngãi di lý Phước về Quảng Ngãi tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền. Việc Phước khai động cơ sát hại nhân viên quán karaoke đang được phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh điều tra làm rõ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang