“Ma men” hành hung mẹ ruột và hàng xóm

Chủ Nhật, 17/06/2018 15:13  | Nguyễn Nhân

|

(CAO) Nhậu về, nhớ lại chuyện mâu thuẫn với mẹ ruột, gã này liền cầm “vũ khí” đến vừa chửi vừa đẩy bà này ngã sấp mặt. Thấy cụ bà bị đối xử tệ bạc, chị hàng xóm vào can ngăn và chở đi lánh nạn, nào ngờ bị đánh thương tật 13%.

Chiều ngày 17-6, Công an huyện Chợ Mới (An Giang) cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, bị can và lệnh bắt giam Nguyễn Văn Me (41 tuổi, ngụ ấp Kiến Bình 1, xã Kiến An, H.Chợ Mới) để tiếp tục điều tra hành vi cố ý gây thương tích.

Nguyễn Văn Me tại công an

Trước đó, vào trưa ngày 1-5, sau khi uống rượu về Me nhớ lại chuyện mâu thuẫn với mẹ ruột là bà Nguyễn Thị Vết (73 tuổi). Lúc này, Me cầm cây đòn gánh bằng gỗ đến gặp bà Viết chửi bới và dùng tay xô ngã người này xuống đường.

Thấy vậy, chị Trần Thị Huyền Trân (cùng địa phương) đến chở bà Viết đi lánh nạn. Bà Viết vừa lên xe, Me chạy theo dùng cây đòn gánh đánh vào tay chị Trân, khiến cả 2 ngã sấp mặt xuống đường. Không dừng lại ở đó, Me tiếp tục chạy đến dùng hung khí đánh gãy tay chị Trân. Kết quả giám định chị này bị thương tật 13%.

Bình luận (0)

Lên đầu trang