'Má mì' điều hành đường dây 'sex tour' phục vụ đại gia

Thứ Tư, 03/08/2016 01:41  | Trà My

|

(CAO) Ngày 2-8, TAND TP.Hà Nội đưa bị cáo Nguyễn Thị Hợi (SN 1985, ở Nghi Lộc, Nghệ An) ra xét xử tội Môi giới mại dâm.

Theo điều tra, Nguyễn Thị Hợi còn có tên gọi khác là Lợi, tuy còn trẻ nhưng có thâm niên trong nghề môi giới mại dâm.

Năm 2009, Hợi bị TAND TP.Vinh xử phạt 7 tháng tù về tội Môi giới mại dâm. Mãn hạn tù, thị lại "ngựa quen đường cũ".

Nguyễn Thị Hợi tại phiên tòa

Hợi tuyển các cô gái chân dài từ nhiều tỉnh, thành phố để sẵn sàng phục vụ các đại gia muốn mua "sex tour". Để có giá cao, Hợi luôn quảng cáo chân dài dưới trướng mình đều là sinh viên.

Ngày 14-12-2015, một đại gia tên N. gọi điện cho Hợi yêu cầu "má mì" này điều cho anh ta 3 chân dài đi tour Hà Nội 2 ngày với giá 12 triệu đồng/2 ngày/1 gái bán dâm.

Ngay sau đó, Hợi gửi ảnh nhiều chân dài cho đại gia lựa chọn. Cùng ngày, đại gia tên N. chuyển trước cho Hợi 10 triệu đồng và hẹn việc mua bán dâm sẽ diễn ra vào sáng ngày 15-12-2015, tại Hà Nội.

Nhận được tiền, Hợi điều 2 cô gái từ Vinh và một cô từ Lào Cai xuống Hà Nội để bán dâm. Gặp nhau tại một khách sạn ở Hà Nội, đại gia tên N. hào phóng boa thêm cho các cô gái 8 triệu đồng và hứa sau khi mua dâm xong sẽ thanh toán nốt.

Trong khi các đại gia đang mua vui cùng các cô gái (trong đó có một nữ sinh viên) thì Hợi vào một phòng khách sạn nằm chờ để nhận tiền thì bị Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an bắt quả tang.

Kết thúc phiên tòa, Nguyễn Thị Hợi phải nhận mức án 5 năm tù giam.

Bình luận (0)

Lên đầu trang