Tin nhanh ANTT TP.HCM:

Truy xét nhanh, nhiều tên đạo chích sa lưới

Thứ Ba, 02/08/2016 09:10

|

(CAO) Nhận được trình báo của người dân, lực lượng công an lập tức vào cuộc, điều tra và bắt giữ các đối tượng có hành vi trộm cắp tài sản.

Lúc 1 giờ 30 ngày 31-7-2016, các đồng chí Nguyễn Thái Dương, Trần Trọng Nhân, Nguyễn Đức Thắng, Nguyễn Trần Lâm (trinh sát Đội CSĐTTP về TTXH công an Q.1) tuần tra đến ngã 6 Phù Đổng thì phát hiện đối tượng Hoàng Ngọc Phú (SN 1993, ngụ Tân Sơn, Thành Hải, Phan Rang, Ninh Thuận) điều khiển xe gắn máy BS: 59M1 - 185.53 chở Phạm Thành Tài (SN 1995, thường trú Ấp 3, xã Ba Sao, huyện Cao Lãnh, Đồng Tháp, ngụ Tân Quy Đông, P.Tân Phong, Q.7) có biểu hiện nghi vấn nên đưa về Công an P.Phạm Ngũ Lão.

Tại Công an phường, tên Tài khai nhận lúc 1 giờ cùng ngày, Tài cùng vợ chồng Như (chưa rõ lai lịch), Phú và Phạm Duy Quang (SN 1986, ngụ Long Xuyên, Long Điền, Bà Rịa - Vũng Tàu) trộm cắp 1 chiếc ba lô (bên trong có 3.900.000 đồng, 1 vé máy bay, 3 thẻ ngân hàng và quần áo) của 1 người nước ngoài tại khu B công viên 23/9 (P.Phạm Ngũ Lão, Q.1).

Sau đó, Phú chở Tài, Quang chở vợ chồng Như về Q.4 để chia số tiền vừa trộm cắp được. Đến 2 giờ cùng ngày, ông Brian William Thomas (SN 1947, quốc tịch Úc, ngụ P.Phạm Ngũ Lão, Q.1) đến công an P.Phạm Ngũ Lão trình báo mất ba lô.

Qua truy xét, cùng ngày, Đội CSĐTTP về TTXH bắt giữ đối tượng Phạm Duy Quang. Công an P.Phạm Ngũ Lão lập hồ sơ chuyển Đội CSĐTTP về TTXH tiếp nhận xử lý.

Trước đó 2 ngày, anh Hoàng Ngọc Thanh (SN 1967, ngụ P.Bình Trưng Đông, Q.2, tạm trú P.26, Q.Bình Thạnh) đến trình báo về việc bị mất trộm.

Theo đó, đối tượng Trịnh Kim Thanh (SN 1998, ngụ P.7, Q.Bình Thạnh) đến nhà anh Ngọc Thanh trên đường Đinh Bộ Lĩnh (P.26, Q.Bình Thạnh) chơi. Sau đó, bạn của đối tượng Kim Thanh là tên Phan Hoàng Thông (tự Tuấn, SN 1991, ngụ P.1, Q.Bình Thạnh) đến chơi.

Khi ra về, anh Ngọc Thanh xuống mở cửa cho Kim Thanh và Thông. Lúc này, tên Thông nói bỏ quên chìa khóa nên quay vô lấy. Sau khi Kim Thanh và Thông về, anh Ngọc Thanh phát hiện mất 1 sợi dây chuyền vàng 18K (trị giá khoảng 129 triệu đồng) cùng 1 mặt dây chuyền 18K (trị giá khoảng 37 triệu đồng) nên trình báo công an.

Công an P.26 mời đối tượng Kim Thanh lên làm việc và y khai nhận, sau khi từ nhà anh Thanh đi về thì tên Thông cho biết vừa lấy trộm dây chuyền và mặt dây chuyền của anh Ngọc Thanh, sau đó cả hai đem ra 1 tiệm vàng trên đường Nguyễn Văn Lạc (P.19, Q.Bình Thạnh) bán sợi dây chuyền được 112.162.000 đồng, còn mặt dây chuyền thì tên Thông giữ lại và đưa cho tên Bùi Huy Sơn (SN 1975, ngụ P.21, Q.Bình Thạnh) cất.

Tên Thông chia cho đối tượng Kim Thanh 14.000.000 đồng (Công an đã thu hồi được 13.000.000 đồng tại nhà đối tượng) và thu hồi mặt dây chuyền từ tên Sơn; còn đối tượng Thông hiện bỏ trốn. Công an P.26 chuyển hồ sơ vụ việc về Đội CSĐTTP về TTXH Q.Bình Thạnh tiếp tục xử lý.

Trước đó, anh Nguyễn Văn Cư (SN 1984, ngụ KP.3, P.Bình Chiểu, Q.Thủ Đức) phát hiện bị mất 1 chiếc xe máy hiệu Honda Wave RS biển số 52P9 – 1761 (trị giá 8.000.000 đồng) dựng ở trước nhà. Đến 12 giờ ngày 29-7-2016, anh Cư phát hiện đối tượng nghi vấn Trương Văn Hạnh (SN 1986, HKTT Minh Hóa, Minh Hóa, Quảng Bình) nên trình báo công an P.Bình Chiểu.

Qua truy xét, đối tượng Hạnh thừa nhận hành vi trộm xe máy của anh Cư và mang đi bán ở Bình Dương với giá 1.000.000 đồng. Hiện công an quận Thủ Đức đang tạm giữ đối tượng Hạnh lập hồ sơ điều tra, xử lý.

Cùng ngày, anh Lê Đình Hào (SN 1987, ngụ KP.1, P.Hiệp Thành, Q.12) có mua 4.400 viên gạch ống và 1.600 viên gạch thẻ (trị giá khoảng 9.500.000 đồng) đem về để trước số 26/23 Nguyễn Văn Lượng (P.6, Q.GV).

Lúc sau, tên Hà Quang Tiến (SN 1984, ngụ Xóm 5, xã Minh Châu, Triệu Sơn, Thanh Hóa) lợi dụng sơ hở điều khiển xe ôtô tải BS: 51C - 472.84 lấy trộm đem đi bán. Cơ quan Công an tạm giữ Tiến lập hồ sơ xử lý.

Bình luận (0)

Lên đầu trang