Trộm cắp tài sản để lấy tiền mua ma túy

Thứ Năm, 21/07/2016 05:13

|

(CAO) Chiều 20-7, TAND tỉnh Khánh Hòa đã bác kháng cáo phạt Cao Thanh Trực (SN 1985, trú 41/36 tổ 14 Phương Mai, Vĩnh Phước, Nha Trang) 12 tháng tù về tội trộm cắp tài sản.

Bị cáo Cao Thanh Trực (SN 1985)

Khoảng 20h ngày 22-3-2016 do không có tiền mua ma túy sử dụng, Trực đi bộ trên đường Đoàn Trần Nghiệp, Cao Văn Bé tìm nhà nào sơ hở thì trộm cắp tài sản. Khi đến trước dãy phòng trọ tại 37A Cao Văn Bé, Trực phát hiện xung quanh không có ai đã dùng đá và gậy sắt đập khóa phòng trọ của anh Nguyễn Văn Phước vào phòng trộm cắp 1 máy laptop và 1 máy tính bảng.

Sau đó, Trực mang máy tính bảng về nhà cất giấu trong phòng ngủ còn laptop thì bán cho anh Phan Xuân Phú tại tiệm cầm đồ Xuân Phú số 31, Cao Văn Bé lấy 1,2 triệu đồng mua ma túy sử dụng. Theo định giá, tổng giá trị tài sản bị trộm cắp gần 7 triệu đồng.

Được biết, Trực đã 2 lần bị đưa vào cơ sở chữa bệnh bắt buộc nhưng không bỏ được “nàng tiên nâu”.

Bình luận (0)

Lên đầu trang