Triệt phá đường dây mua bán ma tuý liên tỉnh

Chủ Nhật, 17/07/2016 05:49  | Mai Hà

|

(CAO) Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an Hải Dương vừa triệt phá thành công đường dây mua bán trái phép chất ma túy, tang vật thu giữ trên 1kg ma túy đá.

Ngày 15-7, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hải Dương ra quyết định tạm giữ hình sự 3 đối tượng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy, gồm: Nguyễn Xuân Thanh (SN 1975, trú tại xã Quyết Thắng); Mạc Văn Long (SN 1973, trú tại xã Cẩm Chế) và Vũ Đồng Quang (SN 1971, cùng ở huyện Thanh Hà, Hải Dương).

Các đối tượng và tang vật

Trước đó, qua công tác quản lý địa bàn, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Hải Dương có thông tin về đường dây vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy với số lượng lớn, hoạt động liên tỉnh.

Theo nhận định ban đầu, các đối tượng nghi vấn đều là người ở huyện Thanh Hà, có thủ đoạn phạm tội rất tinh vi, hoạt động chủ yếu vào ban đêm, kẻ cầm đầu không trực tiếp xuất đầu, lộ diện mà thuê người vận chuyển...

Sau khi thống nhất các phương án, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Hải Dương vào cuộc. Khoảng 23 giờ ngày 14-7, trên quốc lộ 37, đoạn xã Quốc Tuấn, huyện Nam Sách, lực lượng đánh án phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh, bắt giữ Thanh, Long, khi đang vận chuyển hơn 1kg ma túy tổng hợp (dạng đá) trên xe ô tô BS: 34A - 087.34.

Chiếc xe các đối tượng dùng để vận chuyển ma tuý

Quá trình đấu tranh, Mạc Văn Long khai vận chuyển số ma túy trên cho Vũ Đồng Quang. Mỗi lần vận chuyển, Long được Quang trả khoảng 20 triệu đồng tiền công. Trưa 14-7, anh ta được Quang giao cho một chiếc điện thoại, cùng số điện thoại của đối tượng có tên Hồng ở huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn và yêu cầu Long lên nhận hàng. Đối tượng Long và Thanh sau đó cùng tham gia vận chuyển trái phép chất ma túy...

Từ lời khai của Long, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Hải Dương bắt giữ Vũ Đồng Quang tại nhà riêng ở xã Cẩm Chế, huyện Thanh Hà. Khám xét nơi ở của Quang, đơn vị phát hiện, thu giữ 67 viên ma túy tổng hợp khác.

Được biết, Quang, Long đều là những đối tượng có nhiều tiền án về các tội trộm cắp, cướp tài sản và đánh bạc. Hiện vụ việc được Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an Hải Dương xác minh làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Bình luận (0)

Lên đầu trang