Một ngày cặp nam nữ diễn trò đụng xe móc túi 'ăn hàng' tới ba vụ

Thứ Năm, 09/07/2015 11:21  | Tấn Chính

|

(CAO) Nhắm vào những phụ nữ có tài sản chạy xe máy một mình, các đối tượng dàn cảnh đụng xe rồi giở trò “ảo thuật” móc túi lấy ví tiền, điện thoại di động…

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Q.Bình Thạnh (TPHCM) đang tạm giữ hình sự hai đối tượng Phạm Văn Hạnh (SN 1981, ngụ P14, Q3) và Huỳnh Ngọc Lan (SN 1982, ngụ P2, Q.Bình Thạnh) để điều tra, xử lý về hành vi “trộm cắp tài sản”.

Chiều ngày 7-7-2015, Hạnh điều khiển xe Dream BS: 59F1- 643.41 chở Lan đến trước nhà số 40 Huỳnh Tịnh Của (P19, Q.Bình Thạnh) thì phát hiện chị Trần Thị P.L. (SN 1984, ngụ P.Hiệp Bình Phước, Q.Thủ Đức) chạy xe SH một mình, Hạnh lái xe vọt lên cố tình máng vào tay lái làm đôi bên cùng té ngã.

Trong khi Hạnh luôn mồm quát tháo, đòi phải bồi thường thì Lan vờ chạy lại đỡ nạn nhân, ân cần hỏi thăm có bị gì không rồi nhanh tay “chôm” chiếc ĐTDĐ iPhone 6 Plus của chị P.L. để trong túi áo khoác. Sau khi “ăn hàng”, cả hai nhanh chân lên xe tẩu thoát.

Phạm Văn Hạnh và Huỳnh Ngọc Lan

Bằng thủ đoạn tương tự, lúc 17 giờ cùng ngày, Hạnh lại dàn cảnh đụng xe để Lan móc túi lấy chiếc ĐTDĐ Nokia của chị Võ Thị H.A. (SN 1994) tại đường Tầm Vu (P26, Q.Bình Thạnh). Tiếp đó, cả hai còn “ăn hàng” thêm một chiếc ĐTDĐ Viettel của chị Cao T.X. (SN 1993) tại vòng xoay Nguyễn Bỉnh Khiêm - Điện Biên Phủ (P.Đa Kao, Q1). Khi cả hai chạy xe về đến một con hẻm gần ngã tư Bùi Đình Túy - Đinh Bộ Lĩnh thì bị tổ trinh sát hình sự đặc nhiệm quận Bình Thạnh bắt giữ.

Thiếu tá Lê Minh Huy, Đội phó Đội CSĐTTP về TTXH - Công an quận Bình Thạnh, cho biết: Phạm Văn Hạnh và Nguyễn Thị Lan đều là những đối tượng trộm cắp chuyên nghiệp. Hạnh từng có ba tiền án về tội “trộm cắp tài sản” với tổng mức án 42 tháng tù. Lan cũng mang hai tiền án về tội danh tương tự. Địa bàn hoạt động của hai “diễn viên” này rất rộng ở các quận 9, Tân Bình, Tân Phú, Thủ Đức, Gò Vấp, Phú Nhuận, Bình Thạnh…

Vụ việc đang được Công an Q.Bình Thạnh điều tra mở rộng. Qua ảnh đối tượng, ai từng là nạn nhân của chúng, hãy liên hệ Đội CSĐT Công an Q.Bình Thạnh (ĐT: 08-38412122) để trình báo.

Bình luận (0)

Lên đầu trang