Mua ma túy về “trị nhức mỏi” lãnh án 20 tháng tù giam

Thứ Ba, 02/10/2018 14:58  | Nam Thanh

|

(CAO) Bị bắt quả tang khi đang tàng trữ một lượng lớn ma túy trong nhà, Tấn quanh co chối tội và cho rằng số ma túy trên mình mua để trị bệnh… nhức mỏi!

Sáng 2-10, TAND TP. Sa Đéc, Đồng Tháp mở phiên tòa lưu động xét xử sơ thẩm tại UBND xã Tân Khánh Đông tuyên phạt Trần Văn Tấn (SN 1981, ngụ TP. Sa Đéc) mức án 20 tháng tù giam về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.

Tấn lãnh 20 tháng tù vì tội tàng trữ trái phép chất ma túy

Theo cáo trạng, khoảng 12 giờ 30 phút ngày 1-8-2018, tiến hành kiểm tra phòng số 204 nhà nghỉ Anh Tuấn 2 thuộc ấp Phú Long, xã Tân Phú Đông, TP. Sa Đéc, Công an bắt quả tang đối tượng Tấn đang tàng trữ tổng cộng 7 bịch ma túy có tổng trọng lượng 0,96gam cùng 1 roi điện và nhiều vật dụng dùng để sử dụng ma túy.

Tại phiên tòa, Tấn khai nhận số ma túy trên từ một người thanh niên không rõ họ tên ở huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang sau đó mang về nhà trọ cất giấu để sử dụng thì bị bắt quả tang. Đáng chú ý, Tấn cho viện lý do mình thường hay bị nhức mỏi mình mẩy nên mới mua số ma túy trên về để... chữa bệnh.

Hội đồng xét xử nhận định Tấn có học vấn 6/12 đủ trình độ để hiểu biết tác hại của ma túy nên việc bị cáo cho rằng sử dụng ma túy để trị bệnh là hình thức chối tội quanh co, chối tội.

Vì vậy, hội đồng xét xử đã tuyên phạt hắn mức án 20 tháng tù giam về tội tàng trữ trái phép chất ma túy để giáo dục, răn đe.

Bình luận (0)

Lên đầu trang