Án chung thân cho nữ quái nửa đêm giết người quen cướp tài sản

Thứ Ba, 28/12/2021 17:19

|

(CAO) Sáng 28-12, Tòa án nhân dân tỉnh Bình Thuận mở phiên xét xử vụ án hình sự “Giết người, cướp tài sản” đối với bị cáo Lê Thị Chanh (SN 1972, quê Thừa Thiên - Huế).

Đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, gây phẫn nộ dư luận, kẻ sát nhân tàn độc lại là một phụ nữ.

Theo cáo trạng, Chanh không có công ăn việc làm ổn định. Cô ta quen biết và sống chung như vợ chồng với cậu của chị Nguyễn Thị Thanh Lan (SN 1970, trú khu phố Sông Thanh 2, thị trấn Phan Rí Cửa).

Qua một thời gian tiếp xúc, Chanh để ý thấy chị Lan chỉ sống một mình và trên người đeo nhiều nữ trang. Do vậy, để có tiền tiêu xài, ả lên kế hoạch giết nạn nhân để chiếm đoạt số tài sản trên.

Tối 30-11-2020, Chanh đến nhà chị Lan ở thị trấn Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong chơi rồi mượn cớ ở lại qua đêm. Vì nghĩ mối quan hệ thân quen nên chị Lan không nề hà gì. Chị đâu ngờ đây chính là lý do để Chanh thực hiện âm mưu sát hại để cướp tài sản.

Bị cáo Chanh tại tòa

Đến khoảng 1 giờ sáng 1-12-2020, quan sát thấy chị Lan đã ngủ say, Chanh xuống bếp lấy 1 cái chày bằng gỗ rồi quay lên chỗ chị Lan đang ngủ, lạnh lùng đánh nhiều cái vào đầu nạn nhân; sau đó còn ấn chày vào cổ nạn nhân cho đến khi chị Lan không còn thở nữa.

Sau đó Chanh tháo 1 đôi bông tai, 1 bộ còng xi men 7 chiếc, 1 sợi dây chuyền và 1 chiếc nhẫn (đều là vàng 18K) cùng 1 chiếc nhẫn vàng 24K; đồng thời không quên lục túi nạn nhân lấy thêm 460 ngàn đồng nữa.

Chanh cẩn thận xóa hết dấu vết tại hiện trường rồi tức tốc đón xe vào TPHCM. Tại đây, ả sống với một nhân tình khác ở một nhà trọ trên đường Nguyễn Xí, phường 26, quận Bình Thạnh.

Để có tiền tiêu, Chanh đã mang toàn bộ số nữ trang cướp được đi bán với giá khoảng 45 triệu đồng.

Tưởng yên thân, nào ngờ, khoảng 10 ngày sao đó, Chanh đã bị lực lượng Công an bắt giữ và áp giải đưa về trụ sở Công an tỉnh Bình Thuận để tiếp tục điều tra.

Trước những chứng cứ không thể chối cãi, Chanh đã khai nhận toàn bộ hành vi.

Tại phiên tòa, xét thấy hành vi của bị cáo quá tàn độc, Hội đồng xét xử TAND tỉnh Bình Thuận đã tuyên phạt mức án chung thân về tội “Giết người”, 10 năm tù về tội “Cướp tài sản”. Tổng hợp hình phạt bị cáo Chanh phải nhận là tù chung thân. Ngoài ra, Lê Thị Chanh còn phải bồi thường cho gia đình nạn nhận hơn 230 triệu đồng.

Bình luận (0)

Lên đầu trang