Nam sinh lớp 12 tử vong sau cú đạp ngã xuống đường

Thứ Bảy, 04/06/2022 17:57

|

(CAO) Mâu thuẫn cá nhân, Trường đạp Giáp khi nam sinh này đang lái xe máy. Cú ngã khiến Giáp đập đầu xuống đường, tử vong.

Ngày 4-6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam vẫn đang tích cực điều tra vụ án Cố ý gây thương tích gây hậu quả chết người.

Thông tin ban đầu vụ việc xảy ra vào khoảng 19 giờ ngày 3-6, tại thôn Quang Thừa, Tượng Lĩnh, Kim Bảng. Thời điểm trên, do mâu thuẫn cá nhân, Đặng Xuân Giáp (SN 2004, học sinh lớp 12, trường THPT Kim Bảng B) điều khiển xe mô tô BS: 90B2 - 810.85 chở Ngô Văn Phúc (SN 2003, học sinh lớp 12, trường THPT Kim Bảng B).

Cơ quan điều tra khám nghiệm hiện trường một vụ việc (Ảnh minh họa)

Trong khi đó, Nguyễn Thành Đạt (SN 2004) điều khiển xe mô tô BS: 90B1 - 287.86 chở Phan Minh Nguyễn (SN 2003) đều trú tại Nguyễn Úy, Kim Bảng, đã bị Phạm Xuân Trường (SN 2005) và Đỗ Đức Hiệp (SN 2005, cùng trú thôn Quang Thừa, Tượng Lĩnh, Kim Bảng) chặn đánh.

Sau đó, Trường dùng chân đạp vào người Giáp (đang điều khiển xe mô tô) làm Giáp và Phúc bị ngã. Ngoài ra, Hiệp dùng chân đá vào đùi Giáp.

Vụ việc đã dẫn tới hậu quả đáng tiếc khi Giáp ngã đập đầu xuống đường, bị thương được đưa đi Bệnh viện cấp cứu, sau đó tử vong. Phúc bị xây sát nhẹ.

Ngay khi nhận được thông tin, các đơn vị chức năng địa phương đã nhanh chóng có mặt khám nghiệm tử thi, sơ bộ ban đầu xác định Giáp tử vong do phù não dẫn đến kẹt tụt hạnh nhân tiểu não.

Đồng thời, cơ quan điều tra đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp và quyết định tạm giữ hình sự đối với Phạm Xuân Trường và Đỗ Đức Hiệp về hành vi cố ý gây thương tích gây hậu quả chết người.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Kim Bảng đang tiếp tục điều tra, xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.

Bình luận (0)

Lên đầu trang